Bản làng bình yên nơi biên cương
Chủ động bám địa bàn, gắn bó mật thiết với đồng bào của các chiến sĩ nơi biên cương đã góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc, giữ gìn bình yên cho các bản làng biên giới.
Song hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, lực lượng Công an chính quy tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Sự chủ động bám địa bàn, gắn bó mật thiết với đồng bào của các chiến sĩ nơi biên cương đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điểm tựa tin cậy để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chung tay giữ vững an ninh biên giới quốc gia.
Sau sáp nhập, xã biên giới Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La có diện tích hơn 204,9 km² với trên 3.100 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái và Mông sinh sống. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều khu vực giáp ranh, giao thông đi lại khó khăn đã đặt ra không ít thách thức cho công tác QLNN về an ninh trật tự. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn ban đầu trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, lực lượng Công an xã Chiềng Sơn đã nhanh chóng ổn định hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an xã và Bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra khu vực biên giới.
Đằng sau sự bình yên hôm nay là những ngày tháng bền bỉ bám bản, bám dân của những cán bộ, chiến sĩ Công an xã. Không quản ngại khó khăn, có những bản cách xa trung tâm hàng chục km, họ vẫn đều đặn đến từng nhà dân để tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Gắn bó với địa bàn nhiều năm qua, Trung tá Vũ Minh Nam, Công an xã Chiềng Sơn chia sẻ: “Chúng tôi tập trung bám bản, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và khu vực giáp ranh. Khi nhân dân hiểu luật, chủ động phối hợp giữ vững an ninh trật tự thì bà con mới yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.”
Nhận thức rõ rằng muốn giữ vững an ninh phải bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin trong nhân dân, lực lượng Công an xã Chiềng Sơn đã chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều tổ công tác xuống cơ sở. Từ những buổi họp bản, những cuộc gặp gỡ tại nhà văn hóa đến các buổi tuyên truyền lưu động, nội dung phổ biến pháp luật được truyền tải bằng những cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc. Kiên trì thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, chỉ trong quý I năm 2026, Công an xã Chiềng Sơn đã tổ chức gần 20 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 1.200 lượt người dân tham gia.
Qua đó, nhận thức của người dân về phòng chống ma túy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép được nâng lên rõ rệt. Những chuyển biến tích cực ấy được cảm nhận rõ nhất tại các bản từng là điểm nóng về an ninh trật tự. Nếu như trước đây, nhiều hộ dân còn tâm lý e ngại, thờ ơ với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì nay họ đã trở thành những “tai mắt” đắc lực hỗ trợ lực lượng chức năng.

Công an xã tăng cường tuyên truyền, thu hồi vũ khí, VLN và CCHT trong quần chúng nhân dân.
Ông Sồng A Mua, Phó Trưởng bản Nặm Dên cho biết qua sự tuyên truyền của lực lượng công an xã về tác hại của việc tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, CCHT, cùng với lực lượng chức năng ban quản lý bản đã tích cực nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định, không sử dụng súng tự chế hay vật liệu nổ trái phép. Qua đó đã giúp người dân trong bản hiểu luật hơn, ý thức cũng tốt hơn trước.
Không chỉ tuyên truyền, lực lượng Công an xã còn đặc biệt chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Hiện nay, xã Chiềng Sơn có 24 bản, tiểu khu với hơn 3.000 hộ dân và gần 15.000 nhân khẩu. Để quản lý hiệu quả địa bàn rộng lớn này, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự gắn với dòng họ, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể. Những mô hình ấy không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng, tạo thành mạng lưới an ninh rộng khắp ngay từ cơ sở. Nhiều hộ dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, tích cực cung cấp thông tin có giá trị giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
Trung tá Trương Huy Toàn, Phó Trưởng Công an xã Chiềng Sơn cho biết: “Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Trước thực tế đó, Công an xã đã tham mưu xây dựng các mô hình như “Liên gia tự quản” và “Đồng hành sự nghiệp” nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định. “Qua các mô hình này, chúng tôi phát huy được vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp ngay từ cơ sở”. – Trung tá Trương Huy Toàn nhấn mạnh.
Không riêng Chiềng Sơn, tại xã biên giới Phiêng Khoài, công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đây là địa bàn có hơn 21 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và xuất nhập cảnh trái phép. Trong điều kiện đó, lực lượng Công an xã Phiêng Khoài đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hiện nay, địa phương đang duy trì hiệu quả 30 tổ an ninh trật tự, 143 tổ liên gia tự quản và 37 hòm thư tố giác tội phạm.

Công an xã tăng cường tuyên truyền, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong quần chúng nhân dân.
Đây không chỉ là những con số đơn thuần mà còn phản ánh sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh biên giới. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt ấy, nhiều năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Đặc biệt, bản Lao Khô 1 đã duy trì danh hiệu “không ma túy” liên tục suốt 5 năm liền, đây là một kết quả đáng mừng đối với một địa bàn biên giới từng đối mặt với nhiều nguy cơ từ tệ nạn ma túy.
Trung tá Phạm Quang Huy, Phó Trưởng Công an xã Phiêng Khoài cho biết: “Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Chiềng On và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuần tra khép kín biên giới, bảo vệ an toàn các cột mốc. Đồng thời, chúng tôi tăng cường nắm tình hình để ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển hàng cấm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cửa ngõ biên giới.”
Đánh giá về vai trò của lực lượng Công an xã trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài khẳng định: “Lực lượng Công an xã đã phát huy rất tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ bình yên biên cương. Các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng tảo hôn hay truyền đạo trái phép đều giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, Công an xã còn đi đầu trong triển khai Đề án 06, làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương về đối ngoại nhân dân, phối hợp hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền biên giới”.
Những kết quả đạt được hôm nay không chỉ là thành quả của riêng lực lượng Công an mà còn là kết tinh của sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân. Khi người dân tin tưởng, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, mỗi bản làng sẽ trở thành một pháo đài vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên. Giữa những khó khăn thường nhật vẫn có những người chiến sĩ Công an ngày ngày âm thầm bám bản, bám dân. Họ không chỉ là người giữ gìn an ninh trật tự mà còn là cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân mỗi khi gặp khó khăn.
Nguồn CAND: https://cand.vn/ban-lang-binh-yen-noi-bien-cuong-post813141.html











