Bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến - Người thầy thuốc tận tâm với người bệnh

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Mạnh Chiến, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là người giỏi về chuyên môn, luôn tiên phong học hỏi, áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới vào điều trị cho người bệnh. Suốt hơn 30 năm làm nghề thầy thuốc, ông luôn tận tụy với nghề và luôn nhận được sự tin yêu, kính trọng của nhân dân và đồng nghiệp.

Mỗi ngày làm việc của bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Mạnh Chiến, Trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thường bắt đầu bằng việc cùng với các đồng nghiệp thực hiện thăm khám đối với các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa, sau đó hội chẩn để lên phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, nhất là những ca bệnh nặng.

“Là một trưởng Khoa và cũng là một trong những cán bộ nhiều tuổi nhất trong Khoa, tôi thường xuyên gương mẫu và hàng ngày cố gắng kết nối tốt nhất giữa các anh em trong khoa với nhau. Đặc biệt, thường xuyên cùng với các anh em hội chẩn, nghiên cứu, xem xét với những bệnh nhân nặng, đảm bảo cho bệnh nhân nặng được chữa trị kịp thời”, bác sĩ Chiến chia sẻ.

Bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái thăm khám, điều trị cho bệnh nhân sau mổ

Bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái thăm khám, điều trị cho bệnh nhân sau mổ

Có tình yêu đặc biệt đối với ngoại khoa, quá trình công tác, bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến luôn cố gắng học hỏi và chủ động nghiên cứu các phương pháp mới, kỹ thuật cao trong điều trị, nhất là phẫu thuật ít can thiệp để giúp bệnh nhân giảm đau đớn, nhanh hồi phục. Trong số hơn 1.500 ca Khoa mổ cấp cứu trong năm 2024, thì có hơn 1.000 ca thực hiện mổ nội soi và trên 30% áp dụng kỹ thuật cao như: cắt gan, thận, tán sỏi nội soi ngược dòng, cắt khối tá tụy, cắt toàn bộ dạ dày…

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến được biết đến là người thầy thuốc tận tâm với người bệnh

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến được biết đến là người thầy thuốc tận tâm với người bệnh

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến cho biết: “Trước đây những loại mổ, ví dụ như mổ mật là phải mổ mở, đường mổ dài 15-20cm, bây giờ chúng tôi đã triển khai được mổ nội soi hay phẫu thuật tán sỏi qua da, trước đây phải mổ chéo cắt dài theo xương sườn, bây giờ chỉ cần mở một lỗ nhỏ; hoặc phẫu thuật cắt đại tràng phải, đại tràng trái, u trực tràng… trước đây toàn phải mổ phanh, thời gian gần đây chúng tôi đã triển khai được bằng phương pháp nội soi, thời gian nằm viện của bệnh nhân được rút ngắn đi rất nhiều”.

Bên cạnh các kỹ thuật tiên tiến, bác sĩ Chiến cùng đội ngũ y bác sĩ trong khoa đã cải tiến quy trình chăm sóc bệnh nhân sau mổ, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh như: Chỉ tiêm 1 liều kháng sinh duy nhất, thay vì tiêm 5-7 ngày như trước đây; bỏ băng hoàn toàn sau mổ 24-48 giờ, dinh dưỡng qua đường miệng sớm...

Nhiều kỹ thuật cao trong phẫu thuật đã được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Nhiều kỹ thuật cao trong phẫu thuật đã được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Chị Bùi Thị Thúy ở xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang chăm người nhà điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Mẹ tôi vào đây mổ lần đầu là mở hậu môn nhân tạo, lần 2 là đóng hậu môn nhân tạo. Thời gian điều trị ở đây, tôi thấy bác sĩ, điều dưỡng rất cởi mở, nhẹ nhàng với bệnh nhân và đưa những phác đồ điều trị rất tốt. Hiện tại tôi cảm thấy rất yên tâm, mẹ đã hồi phục nhiều. Thay mặt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả y bác sĩ nói chung, khoa Ngoại nói riêng”.

Với mong muốn chăm sóc, điều trị cho người bệnh đạt hiệu quả cao nhất, bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp, nhất với các đội ngũ y, bác sĩ trẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vũ Duy Tân và thạc sĩ, bác sĩ Trần Thanh An là các bác sĩ trẻ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ:

“Trong quá trình thực tập và làm việc tại Khoa, tôi đã được bác sĩ Chiến trao đổi chuyên môn và định hướng rất rõ. Bác sĩ Chiến luôn tìm tòi những phương pháp mới và cập nhật nhất sau đó trao đổi, truyền đạt lại cho chúng tôi. Tiếp đó hỗ trợ và cùng thực hiện trên người bệnh, cụ thể là các phương pháp về chuyên ngành tiết niệu, từ đó đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân điều trị khỏi bệnh lý”.

“Tôi ấn tượng nhất về bác sĩ Chiến đó là luôn trau chuốt trong vấn đề chuyên môn, tỉ mỉ trong thăm khám bệnh nhân, có thể khám đi khám lại một bệnh nhân nhiều lần, đây là điều mà thế hệ trẻ chúng tôi cần học hỏi. Bác sĩ Chiến có kỹ năng phẫu thuật rất khéo léo trong Ngoại khoa, rất chi tiết trong từng giai đoạn phẫu thuật của mình. Một điều ấn tượng nữa đó là rất lắng nghe những ý kiến chia sẻ, nhiều thứ mà trước đây y văn cũ không dạy, giờ những cập nhật mới chúng tôi đưa ra là trưởng Khoa rất lắng nghe và cho phép được triển khai tại Khoa, từ đó mang đến những kết quả rất tốt cho người bệnh”.

Việc thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Yên Bái đã giúp nhiều bệnh nhân không phải chuyển tuyến

Việc thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Yên Bái đã giúp nhiều bệnh nhân không phải chuyển tuyến

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là Bệnh viện hạng I, với 750 giường bệnh. Nhờ có sự đầu tư trang thiết bị từ Trung ương và tỉnh, cùng sự cố gắng của tập thể y bác sĩ, hiện bệnh viện đã thực hiện được trên 13.600 kỹ thuật, trong đó 257 kỹ thuật vượt tuyến.

Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu đã được Bệnh viện thực hiện tốt như: đặt sten động mạch vành, can thiệp mạch não, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật nội soi cột sống, phẫu thuật nội soi tán sỏi qua da; cấp cứu suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, cấp cứu ngoại viện… từ đó tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm từ 4,34% năm 2018 xuống còn 2,2% năm 2024.

Một ca phẫu thuật thần kinh tại viện

Một ca phẫu thuật thần kinh tại viện

Theo bác sĩ Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện, kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các y, bác sĩ khoa Ngoại, trong đó có cá nhân bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến.

“Bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến là một bác sỹ có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm, đã áp dụng nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới tại bệnh viện tỉnh, ví dụ phẫu thuật nội soi cắt đại tràng, cắt gan. Trước đây, 100% người bệnh phải lên tuyến Trung ương, nhưng hiện nay chúng tôi đã thực hiện được phương pháp nội soi tại bệnh viện. Với những tiến bộ như vậy, đã nhận được sự tin tưởng rất lớn của người bệnh, đồng thời góp phần rất lớn vào xây dựng hình ảnh một bệnh viện áp dụng nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là Bệnh viện Hạng I, quy mô 750 giường bệnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là Bệnh viện Hạng I, quy mô 750 giường bệnh

Với hơn 30 năm gắn bó với nghề, trong đó hơn 20 năm làm việc tại khoa Ngoại, bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến đã nhận được nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Chiến, phần thưởng cao quý nhất của người thầy thuốc là kết thúc mỗi ngày làm việc được chứng kiến bệnh nhân khỏe mạnh ra viện, không có sự cố y khoa nào và nhận được sự hài lòng từ người bệnh.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bac-si-nguyen-manh-chien-nguoi-thay-thuoc-tan-tam-voi-nguoi-benh-post1157531.vov