Bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh - tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác

Luôn tận tâm với nghề, hết lòng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Ngọc Huỳnh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn được bệnh nhân và đồng nghiệp tin yêu, quý trọng.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh (ở giữa) luôn dành thời gian quan tâm, chia sẻ, động viên người bệnh -Ảnh: L.N.T

Bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh (ở giữa) luôn dành thời gian quan tâm, chia sẻ, động viên người bệnh -Ảnh: L.N.T

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Huế, bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và phân công về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau một thời gian công tác, từ năm 2017 - 2019, anh được cử đi đào tạo bác sĩ chuyên khoa I tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Với kiến thức đã học và sự tận tâm trong công việc, những năm qua bác sĩ Huỳnh đã cùng tập thể cán bộ của khoa làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Bác sĩ Huỳnh đã tham gia cấp cứu điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, góp phần đưa khoa trở thành một trong các đơn vị đi đầu về chất lượng điều trị tại bệnh viện.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với vai trò Phó Bí thư Chi bộ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bác sĩ Huỳnh có nhiều việc làm thiết thực mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.

Làm việc tại một trong những khoa lâm sàng quan trọng của bệnh viện, các ca bệnh hầu hết nặng, nguy kịch phải chẩn đoán sớm, xử trí khẩn trương và áp lực từ phía thân nhân của bệnh nhân nặng, anh luôn tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao; tích cực tìm ra phương pháp điều trị khi gặp những ca bệnh nặng, khó và luôn hướng đến sự hài lòng của người bệnh trong quá trình điều trị.

Đối với những trường hợp khẩn cấp, bác sĩ Huỳnh luôn dành thời gian quan tâm, theo dõi sát sao tình hình của bệnh nhân, tận tình chia sẻ, động viên người bệnh và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bác sĩ Huỳnh nhớ lại lần bệnh nhân N.T.H. (46 tuổi), ở xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong nhập viện trong tình trạng sốc tim/suy hô hấp nặng/rối loạn nhịp. Nhận định đây là trường hợp viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời, bác sĩ Huỳnh và kíp trực thực hiện hội chẩn nhanh qua điện thoại với ban lãnh đạo bệnh viện, các chuyên khoa như: hồi sức, tim mạch, ngoại mạch máu và quyết định triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được xử trí thuốc chống loạn nhịp, đặt nội khí quản thở máy, siêu âm tim đánh giá, xét nghiệm máu, chụp mạch vành để loại trừ nhồi máu cơ tim. Trước đó, những ca bệnh như thế này đều tử vong hoặc tử vong trên đường chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Khó khăn đặt ra là hiện tại chỉ các trung tâm lớn ở tuyến trung ương mới đủ năng lực triển khai kỹ thuật ECMO (đây là kỹ thuật cao lần đầu tiên triển khai tại bệnh viện tỉnh); cần sự phối hợp nhiều chuyên khoa sâu như cấp cứu, hồi sức, tim mạch, ngoại mạch máu; chi phí điều trị rất lớn (250 triệu đồng/lần chạy ECMO)...

Nhưng với sự nỗ lực hết sức để cứu sống bệnh nhân, bác sĩ Huỳnh đã cùng kíp trực phối hợp tích cực với các bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và kết hợp trao đổi chuyên môn với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi có nhiều kinh nghiệm triển khai kỹ thuật ECMO. Nhờ vậy, sau 5 ngày điều trị liên tục hỗ trợ tim phổi nhân tạo, tim phổi bệnh nhân đã dần hồi phục và rút được hệ thống ECMO. Sau 10 ngày điều trị bệnh nhân N.T. H. đã phục hồi sức khỏe và ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Bên cạnh việc chăm sóc, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân tại bệnh viện, bác sĩ Huỳnh còn tích cực nghiên cứu các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được đánh giá cao và đưa vào áp dụng hiệu quả tại bệnh viện như đề tài: “Kỹ thuật thay huyết tương trong điều trị viêm tụy cấp tăng triglycerid tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị”, “Kỹ thuật dẫn lưu não thất kết hợp bơm tiêu sợi huyết trong điều trị xuất huyết não - não thất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị”...

Đồng thời, anh còn tham gia giảng dạy, tập huấn cho nhân viên, sinh viên thực tập của Trường Đại học Y dược Huế, Cao đẳng Y tế Quảng Trị.

Thấm nhuần lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” của Bác, thời gian qua, dù ở cương vị nào bác sĩ Huỳnh đều là tấm gương về người thầy thuốc nỗ lực, tận tâm hết lòng vì người bệnh. Với những đóng góp trong công tác, bác sĩ Huỳnh nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều lần được Sở Y tế, UBND tỉnh khen thưởng.

Lê Như Tâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/bac-si-hoang-ngoc-huynh-tam-guong-dien-hinh-trong-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac/180983.htm