Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng: Muôn vàn tình thân yêu

Tập sách mới nhất về Bác Hồ nằm trong Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Trẻ ra mắt chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 năm nay khẳng định lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho thiếu niên, nhi đồng.

Bìa sách Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng.

Bìa sách Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng.

“Văn hóa yêu thương con người”

Ở phần 1, độc giả có dịp đọc lại về tuổi thơ của Bác Hồ (tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung), quá trình đi học và làm thầy giáo của Bác (lấy tên Nguyễn Tất Thành), cho thấy “văn hóa yêu thương con người” - đặc biệt là trẻ em - hình thành từ rất sớm trong lý tưởng cao cả và chí nguyện bác ái của Bác.

“Yêu thương con người theo Hồ Chí Minh là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất”, xuất phát từ chính cuộc đời của Người từ thuở ấu thơ. (trích Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng).

Trong phần 2 và phần 3 của sách có nhiều câu chuyện thú vị về Bác Hồ với thiếu nhi cũng như thiếu niên, nhi đồng bày tỏ niềm vô cùng kính yêu vị lãnh tụ của mình. Trong đó có những bức thư, dòng thơ của Bác gửi cho các cháu nhân ngày khai trường, nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu; từ lá thư đặc biệt ngày 14-5-1961 đến Năm điều Bác Hồ dạy; chuyện Bác “tiếp khách thiếu nhi quốc tế”, tặng cặp voi cho thiếu nhi Liên Xô…

Tập sách mang đến những câu chuyện chưa nhiều người biết như: Thiếu nhi Lạng Sơn viết thư gửi Bác Hồ; Bác “thiết kế” phòng khách dành cho các cháu; Bác Hồ phát động phong trào Trần Quốc Toản (tháng 2-1948); Chuyện Bác Hồ “mời” cháu bé ăn cơm trưa hay Bác Hồ viết thơ cho “Trẻ chăn trâu” (1942)… “Hiếm có nhà lãnh đạo trên thế giới làm thơ cho thiếu nhi nhiều như lãnh tụ Hồ Chí Minh” - tập sách viết.

Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng do nhóm tác giả PGS-TS Hà Minh Hồng (chủ biên), Trần Thuận, Lưu Văn Quyết và Nguyễn Thanh Tuyền thực hiện, dày 128 trang, là tài liệu quý đóng góp thêm vào công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ những mầm xanh của đất nước. Sách phù hợp có trong các thư viện trường tiểu học để các học sinh có thể đọc, dùng cho các buổi kể chuyện về Bác Hồ trong lớp.

Chăm sóc và giáo dục trẻ em

Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã thể hiện tình cảm của các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đối với Bác. Từ Đội Nhi đồng cứu quốc đến các phong trào Nghìn việc tốt, Cháu ngoan Bác Hồ; “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ / Tùy theo sức của mình” theo lời Bác dặn; phong trào Trần Quốc Toản với truyền thống “Tương thân tương ái” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” gắn bó với lịch sử và hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh…, có thể nói trẻ em luôn được Bác quan tâm, theo dõi bằng tình yêu thương vô bờ bến, giúp những mầm non của đất nước tiến bộ, tiếp nối sự nghiệp của cha anh.

Lúc sinh thời Bác Hồ rất yêu thương thiếu nhi. Ảnh tư liệu

Lúc sinh thời Bác Hồ rất yêu thương thiếu nhi. Ảnh tư liệu

Ở phần cuối chủ đề “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, sách trích “Lời căn dặn giáo viên mẫu giáo” (tháng 9-1959) của Bác. Người đã nói: “Dạy trẻ như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.

Trong bức thư cuối cùng về thiếu niên, nhi đồng viết năm 1969, Bác dặn dò: “Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202405/bac-ho-voi-thieu-nien-nhi-dong-muon-van-tinh-than-yeu-a98371e/