Điểm mới trong chế tài với người tham gia giao thông này có thể sẽ có hiệu lực từ năm 2020.
CSGT thực hiện tổng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế các phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM từ nay đến hết 14/12.
Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra phương tiện, tài xế từ nay đến cuối năm để giảm thiểu tai nạn.
Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chiều 16/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chỉ rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm ATGT.
Chiều 16-10, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019.
ĐBP - Chiều nay (16/10), đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.
PTĐT - Theo báo cáo trong quý III năm 2019 (từ 16/6 đến 15/9) trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm 16 người chết và 23 người bị thương. Đặc biệt chỉ trong 1 tháng (từ ngày 16/8 đến ngày 15/9) đã xảy ra 12 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm 7 người chết, 7 người bị thương.
Từ ngày 1/4 tới nay, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với Công an TP, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng Ban ATGT TP, Sở Y tế… tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP. Hiệu quả thực tế là ý thức chấp hành pháp luật của các DN và người lái xe đã nâng cao rõ rệt.
Qua 2 tháng tổng kiểm tra tài xế sử dụng chất kích thích (rượu, bia và ma túy), Công an huyện Nhơn Trạch đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn và có sử dụng ma túy.
Sở Giao thông - vận tải cho biết, thực hiện chuyên đề xử lý lái xe sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã tiến hành lập 10 biên bản vi phạm hành chính đối với 10 doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 30 triệu đồng và buộc phải khắc phục vi phạm ngay.
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ 15-7 đến nay) thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về rượu bia, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện và xử phạt hàng trăm lái xe trong tình trạng 'ngất ngây' khi ôm vô lăng.
Trong đợt tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, ô tô vận tải conterner và xe mô tô kéo dài từ 15-7 đến 14-8, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tập trung xử lý nghiêm những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
Trong nửa tháng đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, CSGT đã phát hiện và xử lý 6.624 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 74 lái xe vi phạm về ma túy.
Trong vòng 1 tháng kể từ khi Luật Giao thông đường bộ sửa đổi của Hàn Quốc có hiệu lực, số vụ tai nạn do hành vi uống rượu khi lái xe ở nước này đã giảm đáng kể.
Liên tiếp những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong mấy ngày qua dấy lên sự lo lắng của người tham gia giao thông.
Trong sáu tháng đầu năm, cả nước xảy ra 19 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người, gây bức xúc dư luận xã hội.
Nhằm thay đổi nhận thức của người dân về việc không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, trong dịp hè Công an thành phố Sầm Sơn phối hợp với Thành đoàn Sầm Sơn đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền và phát tờ rơi với thông điệp: 'Đã uống rượu, bia - không lái xe', 'Nói không với rưọu, bia khi tham gia giao thông'... tới người dân và khách du lịch.
Điều luật quy định về uống rượu bia thì tuyệt đối không được lái xe đã trải qua sự thăng trầm và có lúc tưởng chừng không đạt được trước khi được Quốc hội thông qua vào ngày 14/6 vừa qua.
Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho rằng, việc thông qua quy định đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông chỉ là một quy định liên quan tới 1 hành vi nhưng đã thể hiện sự quan tâm rất lớn và cam kết mạnh của Quốc hội đối với công tác an toàn giao thông.
Tối 22/5, một tài xế ôtô không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị cảnh sát tạm giữ phương tiện và xử phạt ở mức 17 triệu đồng tại nút giao Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết.
Trước việc liên tiếp xảy ra các vụ tài xế ôtô say xỉn đâm chết người, Bộ trưởng GTVT đã yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu tăng mức phạt đối với hành vi uống rượu bia khi lái xe.
Dịp Tết Nguyên đán, số người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia gia tăng đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Ðể hạn chế tình trạng này, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực…