Ba Lan đi bước cực 'căng', Nga nổi giận dọa đáp trả 'đau đớn'
Ngày 22/10, Bộ Ngoại giao Ba Lan quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Poznan và trục xuất các nhân viên của cơ quan này.

Biển treo trước Tổng lãnh sự quán Nga tại Poznan, Ba Lan. (Nguồn: Artsakh)
Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu trong một cuộc họp báo: "Tôi đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Tổng lãnh sự quán Nga tại Poznan. Nhân viên của cơ quan này lưu trú trên lãnh thổ sẽ bị coi là không được hoan nghênh".
Theo hãng tin AFP, ông Sikorski cáo buộc Nga "đứng sau những âm mưu phá hoại ở Ba Lan cùng các nước đồng minh" và đây cũng chính là lý do cho động thái mới nhất của Warsaw.
Ba Lan - thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời là đồng minh thân cận của Ukraine - đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về những hành động của Nga.
Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, Tổng lãnh sự quán Nga sẽ đóng cửa trong “những ngày tới”.
Moscow đã phản ứng giận dữ trước động thái của Warsaw. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đáp trả đau đớn đối với bước đi thù địch mới nhất này”.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng lãnh sự quán tại Poznan là một trong 4 tổng lãnh sự quán của nước này đang hoạt động ở Ba Lan, bên cạnh Đại sứ quán tại thủ đô Warsaw.