Thái Lan – Campuchia đối thoại về vấn đề biên giới tại Malaysia
Ngày 4/8, giới chức quốc phòng Thái Lan và Campuchia bắt đầu vòng đàm phán sơ bộ tại Malaysia, trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng dự kiến diễn ra vào ngày 7/8, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn đã đạt được sau cuộc giao tranh khiến 43 người thiệt mạng.
Thái Lan và Campuchia đàm phán sơ bộ tại Malaysia, củng cố lệnh ngừng bắn sau cuộc giao tranh khiến 43 người thiệt mạng.
Hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn dù có sự quan sát của quốc tế.
Campuchia yêu cầu Thái Lan thả 18 binh sĩ bị bắt, nhưng phía Thái Lan nói việc này chỉ diễn ra sau khi hoàn tất quy trình điều tra.
BÙI ĐỨC
Tin nóng
Việc thắt chặt hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực được kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực ngoại giao đồng bộ hơn giữa LHQ và các bên nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện tại Trung Đông.
Sư đoàn Dù số 82 - đơn vị tác chiến nhanh thiện chiến số 1 của quân đội Mỹ - đã đến Trung Đông. Trước đó, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, chở theo 2.500 lính thủy quân lục chiến, cũng đã tới khu vực này. Trong khi Washington Post dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các cuộc thảo luận trong nội bộ chính quyền Trump đã đề cập khả năng chiếm đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, cũng như tiến hành đột kích vào những khu vực ven biển nhằm gỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz. Kế hoạch đổ bộ vào Iran đã được Lầu Năm Góc xây dựng trong suốt nhiều tuần qua…
Ngày 2/4, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin ít nhất 8 dân thường nước này đã thiệt mạng và 95 người khác bị thương trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào một cây cầu cao tốc nối thủ đô Tehran với thành phố Karaj nhằm cắt đứt tuyến tiếp vận quan trọng phục vụ vận chuyển linh kiện tên lửa và thiết bị bay không người lái. Cây cầu này là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hậu cần phục vụ các hoạt động quân sự của Iran.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 2/4 đã ký bản ghi nhớ bật đèn xanh để quân nhân xin phép mang theo súng cá nhân vào các cơ sở quân sự. Theo ông, chính sách mới sẽ giúp binh sĩ và các nhân viên quân sự khác tự vệ trong trường hợp xảy ra tấn công.
Bất chấp các đợt không kích hằng ngày của Mỹ và Israel nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua, tình báo Mỹ đánh giá khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và hàng nghìn máy bay không người lái tấn công vẫn nằm trong kho vũ khí của nước này.
Các đợt tấn công của Iran tại Trung Đông đang giảm về quy mô nhưng trở nên chọn lọc và khó lường hơn, khi Tehran chuyển sang chiến thuật 'bắn ít, đánh hiểm'.
Tin mới
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 2/4, Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc (KIEP) công bố một báo cáo phân tích nhận định giá dầu toàn cầu khó có thể quay trở lại mức trước khi bùng nổ xung đột của Mỹ và Israel với Iran, thậm chí có thể tăng lên tới 174 USD/thùng nếu xảy ra leo thang nghiêm trọng.
Một bác sĩ người New Zealand đã yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Wellington hoàn trả chi phí xăng dầu cho phòng khám của ông vì cho rằng ông Donald Trump và chính quyền Mỹ đã gây ra một 'cuộc chiến có thể tránh được' nên phải chịu trách nhiệm chi trả cho giá nhiên liệu tăng cao.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo tình trạng thiếu hụt dầu mỏ và LNG từ Trung Đông sẽ tăng gấp đôi trong tháng 4/2026, gây áp lực lớn lên lạm phát toàn cầu.
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt và tiếp tục ảnh hưởng đến hạ tầng năng lượng cũng như dân sự. Ngày 2/4, nhiều mục tiêu liên quan đến Mỹ trên khắp Trung Đông đã bị nhắm đến, trong đó có nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự, trong khi nhà máy thép lớn nhất Iran phải ngừng hoạt động sau khi bị tấn công.
Iran và Oman đã bắt đầu xây dựng một nghị định thư nhằm giám sát hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.
Ngày 2/4, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Các cuộc thảo luận diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận vụ tấn công phá hủy một cây cầu gần thủ đô Tehran của Iran vào ngày 2/4, đồng thời cảnh báo 'sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy ra'.
Ngày 2-4, Bộ Ngoại giao cho biết tàu Việt Nam có thể sớm được tạo điều kiện di chuyển qua eo biển Hormuz khi phía Iran đang triển khai các thủ tục cần thiết, mở ra tín hiệu tích cực trong bối cảnh khu vực còn nhiều căng thẳng.














