Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.
Hợp tác trong khuôn khổ AUKUS giữa Australia và Anh vừa có thêm dấu mốc mới khi lần đầu tiên tàu ngầm hạt nhân của Anh cập bến Australia, mở đầu hợp tác sâu rộng hơn trong việc phát triển, vận hành và bảo trì tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia với Anh.
Tên lửa HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) đang trở thành 'vũ khí thay đổi cuộc chơi' của Không quân Mỹ với tốc độ Mach 8 kinh hoàng, tầm bắn vượt 1.900 km, động cơ scramjet tiên tiến, khiến mọi hệ thống phòng không hiện đại khó lòng đánh chặn.
Quân sự thế giới hôm nay (17-2) có những nội dung sau: Mỹ tăng cường mua bom xuyên phá boong-ke GBU-57, Australia xây xưởng đóng tàu ngầm hạt nhân AUKUS, Saudi Arabia có thể mua tiêm kích KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 15-2, Chính phủ Australia công bố khoản đầu tư 3,9 tỷ AUD (tương đương 2,8 tỷ USD) như một 'khoản đặt nền móng' cho việc xây dựng cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân mới trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS).
Hôm 15/2, Reuters dẫn thông tin từ chính quyền Úc cho biết họ sẽ chi 2,76 tỷ USD để đẩy nhanh tiến độ xây dựng một xưởng đóng tàu, nơi sẽ giúp cung cấp các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo hiệp ước quốc phòng ba bên AUKUS với Mỹ và Anh.
Kế hoạch xây dựng xưởng tàu ngầm hạt nhân mới có ý nghĩa then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu sở hữu đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng mang vũ khí thông thường của Australia.
Chính phủ Australia ngày 15/2 thông báo sẽ chi 3,9 tỷ đô la Australia (tương đương khoảng 2,7 tỷ USD) để thúc đẩy xây dựng một xưởng đóng tàu mới, phục vụ chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo khuôn khổ hiệp ước quốc phòng ba bên AUKUS với Mỹ và Anh.
Ngày 15/2, Chính phủ Australia công bố khoản ngân sách trị giá 3,9 tỷ đô la AUD (tương đương 2,8 tỷ USD) như một 'khoản đầu tư ban đầu' cho cơ sở mới chuyên đóng tàu ngầm hạt nhân theo Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia (AUKUS).
Ngày 15-2, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã công bố gói đầu tư quốc phòng trị giá 30 tỷ USD nhằm triển khai chương trình tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS với Mỹ và Anh.
Ba tháng sau khi tiến trình đàm phán kết thúc thành công, Indonesia và Australia đã chính thức ký kết một thỏa thuận hợp tác song phương mới về an ninh.
Từ một thỏa thuận kinh tế, cảng Darwin trở thành vấn đề an ninh chiến lược khi Australia lo ngại rủi ro từ sự hiện diện của doanh nghiệp Trung Quốc gần các căn cứ quân sự trọng yếu.
Nếu nhìn từ xa, thế giới đầu năm 2026 vẫn 'đầy ắp' diễn đàn, tuyên bố hợp tác và những lời hứa về cùng nhau vượt bất định. Nhưng nhìn kỹ vào cách các quyết sách được hình thành, người ta thấy một chuyển động tinh vi hơn: trật tự đa phương cổ điển không biến mất, song đang co lại về hiệu lực; còn hợp tác quốc tế thì dịch chuyển sang những nhóm nhỏ, linh hoạt, theo từng hồ sơ, từng lợi ích cụ thể.
Với chính sách 'Nước Mỹ trước tiên' của Tổng thống Trump, lập trường cứng rắn chống nhập cư, bảo hộ thương mại và khát vọng chiếm ưu thế tuyệt đối, giới quan sát Australia cho rằng, ông Trump đang làm rung chuyển các cấu trúc toàn cầu hiện hữu.
Khi được hỏi về việc Triều Tiên công bố phần thân tàu ngầm hạt nhân, ông Wi Sung-lac khẳng định: 'Đây là mối đe dọa mới đối với chúng ta, và cần phải được xử lý.'
Vương quốc Anh ghi nhận doanh thu xuất khẩu quốc phòng cao nhất từ năm 1983, chủ yếu nhờ hai thỏa thuận lớn với Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ trị giá hàng tỷ bảng Anh.
Các thỏa thuận vũ khí sẽ mang về cho nền kinh tế Anh hơn 20 tỷ bảng, mức cao nhất kể từ khi số liệu xuất khẩu quốc phòng được thống kê hơn 40 năm trước.
Liệu những thay đổi trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ hiện nay là nhất thời hay là sự trở lại của những luận điểm nền tảng trong lịch sử? Đó là câu hỏi đang được giới phân tích chính trị quốc tế tìm câu trả lời.
Chính phủ Anh cho biết giá trị xuất khẩu quốc phòng năm 2025 đã đạt mức cao nhất trong lịch sử, vượt 20 tỷ bảng Anh, nhờ các hợp đồng lớn về tàu chiến và máy bay chiến đấu. Các thỏa thuận không chỉ tạo hàng chục nghìn việc làm trong nước mà còn được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố liên kết quân sự với NATO trong bối cảnh an ninh toàn cầu nhiều biến động.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa có cuộc họp báo hiếm thấy, trong đó ông nói về những nỗ lực của chính quyền nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine, Israel - Hamas, việc gia tăng áp lực quân sự lên Venezuela cũng như quan hệ với Trung Quốc.
Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 17/12 cho biết Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại Washington để thảo luận việc hiện thực hóa các thỏa thuận quan trọng liên quan đến năng lượng và an ninh hạt nhân, sau hai hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhằm thực thi các cam kết của Nhóm hiệp ước an ninh ba bên với Mỹ và Anh (AUKUS), đồng thời tăng cường khả năng răn đe chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Australia đang gấp rút thay đổi sâu rộng chính sách và cấu trúc quốc phòng.
Tàu ngầm không người lái XV Excalibur cỡ lớn dài 12 mét, được Bộ Quốc phòng Anh mô tả là tàu ngầm tự động lớn nhất từng được lực lượng này thử nghiệm.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức đáng chú ý sáng ngày 11/12.
Chính phủ Australia sẽ hợp nhất các đơn vị cung cấp quốc phòng thành một cơ quan mới như một phần của kế hoạch cải cách được thiết kế để hợp lý hóa việc mua sắm và xây dựng năng lực quân sự.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 8/12 cho biết Mỹ, Australia và Anh đang tăng cường điều chỉnh khuôn khổ hợp tác quốc phòng AUKUS nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của từng quốc gia.
Mỹ ủng hộ tiếp cận nhiên liệu hạt nhân giúp Seoul tăng tốc chương trình tàu ngầm hạt nhân. Kế hoạch 4 tàu 5.000 tấn trong 10 năm gây sức ép để Tokyo xem xét phương án tương tự.
Nỗ lực của Hàn Quốc nhằm chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đang tăng tốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ. Bước đi này có thể tái định hình cục diện an ninh châu Á và gia tăng cuộc chạy đua vũ trang dưới biển.
Việc Hàn Quốc tăng tốc phát triển tàu ngầm hạt nhân làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang dưới nước tại châu Á và tác động đến an ninh khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 4/12 cho biết Canberra đã nhận được bản đánh giá của Mỹ về quan hệ đối tác tàu ngầm hạt nhân AUKUS và hiện xử lý tài liệu này.
AUKUS - thỏa thuận quốc phòng 3 bên giữa Mỹ, Anh và Australia thể hiện sức mạnh và tư duy xoay trục sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như khả năng răn đe của Mỹ đối với Trung Quốc - đã không còn là biểu tượng của Mỹ nữa, mà có vẻ như đang thể hiện sự rút lui chiến lược và trật tự thế giới đang dịch chuyển về hướng Đông.
Theo SCMP ngày 13/11, AUKUS đứng trước khả năng mở rộng thành mạng lưới an ninh rộng hơn tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo Nikkei Asia ngày 8/11, cuộc rà soát về hiệp ước quốc phòng AUKUS do Lầu Năm Góc tiến hành dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu tháng 12/2025, mở đường cho kế hoạch bàn giao tàu ngầm hạt nhân do Mỹ sản xuất cho Australia.
Hàn Quốc không còn mua sự bảo hộ từ Mỹ, mà đang gắn kết sâu nền công nghiệp của mình với Mỹ — một mô hình liên minh mới, được củng cố bằng 'thép', việc làm và công nghệ.
Ông Trump tuyên bố đã chấp thuận đề xuất đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, cho biết tàu sẽ được đóng tại Xưởng đóng tàu Philadelphia, Mỹ.
Như đã thấy ở chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều bất ngờ ở chuyến thăm Hàn Quốc ngay sau đó của người này cũng không phải là thỏa thuận thương mại song phương được hoàn tất.
Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Australia Anthony Albanese mang ý nghĩa chiến lược, diễn ra trong bối cảnh Canberra đang tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và củng cố năng lực quốc phòng.
Với kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, Australia đang phải cắt giảm chi tiêu trong các lĩnh vực khác của quốc phòng nhằm dành ngân sách cho các dự án ưu tiên.
Kết quả cụ thể đáng được chú ý đến nhất trong chuyến đi Mỹ vừa qua của Thủ tướng Australia Anthony Albanese là thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về hợp tác đầu tư cùng khai thác và tinh chế các loại kim loại hiếm, đất hiếm ở Australia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, ngày 20/10 tại Nhà Trắng, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Donald Trump đã ký một thỏa thuận hợp tác về khoáng sản thiết yếu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của hai quốc gia nhằm bảo đảm nguồn cung bền vững cho các ngành công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 20-10 đã ký kết một thỏa thuận khoáng sản chiến lược nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng phương Tây và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực khai thác và chế biến các khoáng sản trọng yếu.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa lên tiếng ủng hộ Đại sứ Kevin Rudd, khẳng định ông đang 'làm công việc tuyệt vời' và cho rằng phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vị đại sứ là 'lời nói đùa nhẹ nhàng'.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, ngày 20/10, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump đã ký một thỏa thuận về đất hiếm và các khoáng sản quan trọng.
Ngày 20/10, Tổng thống Donald Trump chính thức tái khẳng định cam kết của Washington đối với thỏa thuận an ninh ba bên Mỹ-Anh-Australia (AUKUS) tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese ở Nhà Trắng.
Sự việc xảy ra tại Nhà Trắng, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận một thỏa thuận khoáng sản trị giá 8,5 tỷ USD với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.