Cựu Thủ tướng Australia phản pháo Tổng thống Trump, 'dội gáo nước lạnh' vào AUKUS
Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 30/4 đã gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là 'kẻ bắt nạt' và chỉ trích các đảng lớn của Australia vì không đứng lên phản đối ông Trump.

Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull từng mô tả cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Trump vào năm 2017 là "căng thẳng" và "khó chịu". (Nguồn: WSJ)
Phát biểu trên đài ABC, cựu Thủ tướng Turnbull cho rằng các nhà lãnh đạo Australia nên có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh: "Thủ tướng Australia nên đến Washington và đứng lên bảo vệ Australia". Theo ông, Thủ tướng mới đắc cử Mark Carney của Canada đã có cách tiếp cận hiệu quả hơn.
Liên quan đến AUKUS, ông Turnbull cho rằng Australia khó có thể nhận được bất kỳ tàu ngầm hạt nhân nào từ thỏa thuận này.
“Mỹ không có nghĩa vụ phải bán tàu ngầm cho chúng ta, trừ khi Washington kết luận rằng hải quân Mỹ không cần đến chúng. Trong khi hiện tại, hải quân Mỹ đang thiếu khoảng 20 tàu ngầm so với nhu cầu đề ra, và họ chỉ đang sản xuất được khoảng một nửa số lượng cần thiết để thay thế những chiếc sắp hư", ông Turnbull nhấn mạnh.
Trong hồi ký của mình, ông Turnbull từng mô tả cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Trump vào năm 2017 là "căng thẳng" và "khó chịu", khi ông Trump tức giận vì thỏa thuận tái định cư người tị nạn do chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama ký với Canberra.
Thậm chí, ông Trump được cho là đã dập máy giữa chừng khi điện đàm với ông Malcolm Turnbull và gọi đây là “cuộc điện đàm tồi tệ nhất” từ trước đến nay.