Áo dài Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tri thức 'May, mặc áo dài Huế' vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sự khác biệt lớn nhất của áo dài Huế so với các vùng miền khác trong cả nước là được nuôi dưỡng trên nền tảng của một vùng văn hóa từng là kinh đô cuối cùng của triều đại quân chủ Việt Nam, nơi mà thẩm mỹ trang phục cung đình nhà Nguyễn với những điển chế nghiêm ngặt đã lan tỏa, giao thoa thẩm mỹ dân gian để tạo nên những dấu ấn riêng biệt.

Áo dài Huế cùng với Hanbok của Hàn Quốc trên một sân khấu tại Huế. Ảnh: Phan Thanh Hải/ Báo Lao động.

Áo dài Huế cùng với Hanbok của Hàn Quốc trên một sân khấu tại Huế. Ảnh: Phan Thanh Hải/ Báo Lao động.

Kỹ thuật cắt, may thủ công tỷ mẩn, cẩn trọng, được các nghệ nhân, người thợ may áo dài chăm chút, trân trọng và gìn giữ qua nhiều đời. Vì vậy, chiếc áo dài không đơn thuần là sản phẩm may mặc mà là một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng giá trị bản sắc văn hóa riêng của Huế. Đằng sau đó là hệ chuẩn mực giá trị thẩm mỹ và đạo đức, luân lý của xã hội, gắn liền việc phân định danh phận, vị thế, vai trò cá nhân, giai tầng trong xã hội.

Lê Chi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ao-dai-hue-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-258779.htm