Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đóng tàu chiến lớn nhất trong lịch sử
Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang đóng tàu chiến lớn nhất trong lịch sử nước này, có thể lớn gấp đôi các tàu Hải quân nước này hiện có.

Ảnh vệ tinh chụp khu trục hạm Triều Tiên đang đóng. Ảnh: Maxar.
Theo CNN, các bức ảnh vệ tinh do Maxar Technologies và Planet Labs chụp vào ngày 6/4 cho thấy Triều Tiên hiện đang đóng tàu chiến tại Nhà máy đóng tàu Nampo, cách Bình Nhưỡng khoảng 60 km về phía tây nam.
Các nhà phân tích cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy vũ khí và các hệ thống nội bộ khác hiện đang được lắp đặt trên con tàu. Nó có thể là tàu khu trục tên lửa được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng.
"Với chiều dài khoảng 140 mét, tàu khu trục này sẽ là tàu chiến lớn nhất từng được Triều Tiên chế tạo", Joseph Bermudez Jr. và Jennifer Jun, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết trong một bài phân tích.
Để so sánh, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ dài khoảng 154 mét, trong khi tàu hộ tống tên lửa dẫn đường lớp Constellation hiện đang được Mỹ đóng có chiều dài khoảng 151 mét.
Đô đốc Hải quân Hàn Quốc đã nghỉ hưu Kim Duk-ki cho rằng công nghệ hệ thống tên lửa cho tàu khu trục của Triều Tiên có thể do Nga cung cấp.
Chiếc tàu chiến này dường như đã xuất hiện trong chương trình đưa tin về đại hội thường niên của Đảng Lao động Triều Tiên trên Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCT) vào cuối năm ngoái. Trong đoạn phim có hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang thị sát dự án đóng tàu.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát Nhà máy đóng tàu Nampo. Ảnh: KCNA.
Đoạn phim của KCT cho thấy chiếc tàu chiến này có thể được trang bị các loại vũ khí phổ biến trong lực lượng hải quân hiện đại, trong đó có hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) có thể dùng để phóng nhiều loại tên lửa khác nhau.
Các nhà phân tích cho biết con tàu này dường như cũng được trang bị radar mảng pha, nhanh hơn và chính xác hơn trong việc theo dõi phát hiện các mối đe dọa và mục tiêu so với công nghệ mà Triều Tiên đã thể hiện trước nay.
Ông Carl Schuster, cựu đại tá Hải quân Mỹ và là nhà phân tích quân sự tại Hawaii, lưu ý rằng bất kỳ xưởng đóng tàu nào cũng có thể chế tạo được thân tàu và hệ thống động cơ. "Tuy nhiên, thách thức của tàu chiến hiện đại là tích hợp công nghệ thông tin liên lạc, điện tử, vũ khí, sonar và cảm biến điện tử, điều này không dễ thực hiện", ông nói!
Sau khi xem xét các hình ảnh vệ tinh, Shuster cho biết có thể phải mất thêm một năm hoặc hơn nữa thì chiếc tàu chiến mới này của Triều Tiên mới bắt đầu thử nghiệm trên biển.
Theo báo cáo năm 2021 của Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân Triều Tiên có khoảng 400 tàu tuần tra mặt nước và 70 tàu ngầm. Mặc dù có số lượng tàu chiến của Triều Tiên khá nhiều nhưng chúng đều cũ và nhỏ.
Joseph Dempsey, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đã viết trong một bài đăng trên blog vào tháng 1 năm nay rằng Triều Tiên hiện chỉ có hai tàu chiến chủ lực đều là tàu khu trục lớp Najin được đóng vào những năm 1970, có lượng giãn nước 1.600 tấn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật 841 tháng 9/2023. Ảnh: Yonhap.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang tích cực xây dựng một hạm đội hải quân hiện đại, đồng thời đang phát triển các tên lửa phóng từ tàu ngầm và tàu ngầm có thể mang tên lửa.
Ngày 6/9/2023, Nhà máy đóng tàu Phong Đài đã hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hiện đại đầu tiên được trang bị 10 tên lửa, được cải tiến và nâng cấp từ tàu ngầm Type 633 của Liên Xô (NATO gọi là lớp Romeo; Triều Tiên gọi là lớp Sinpo-C, họ hiện sở hữu 20 chiếc). Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự lễ hạ thủy. Tàu được mang số hiệu 841 và mang tên "Anh hùng Kim Kun-ok".
Ông Kim Jong-un phát biểu tại lễ hạ thủy này: "Chúng ta sẽ sớm có những tàu nổi và tàu ngầm lớn không thể neo đậu tại các cơ sở bến cảng hiện có, vì vậy việc xây dựng một căn cứ hải quân có thể tiếp nhận các tàu chiến lớn mới nhất đã trở thành vấn đề cấp bách".