Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình và cộng đồng dân cư tại Hà Tĩnh là yếu tố quan trọng góp phần hình thành ý thức tham gia giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn, va chạm trên địa bàn.
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, nhất là khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực, đa phần người dân đã nâng cao nhận thức, tuân thủ quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, địa bàn một số khu vực vùng cao, nông thôn, tình trạng người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến.
Theo thống kê của Bộ Công an, hằng năm, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi học sinh, thanh thiếu niên bị thương vong do tai nạn giao thông chiếm khoảng từ 7-8% tổng số nạn nhân (khoảng 2.000 trẻ em), trong đó có tới gần một nửa số này đã tử vong, để lại hậu quả thương tâm cho hàng nghìn gia đình.
Thời gian qua, bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn huyện Bát Xát còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia giao thông.
Giáo dục an toàn giao thông (ATGT), văn hóa tham gia giao thông cho trẻ mầm non là nền tảng để trẻ trở thành công dân tuân thủ pháp luật sau này. Việc đa dạng và sáng tạo trong phương pháp tuyên truyền sẽ cung cấp cho trẻ kiến thức và hiểu biết căn bản về một số quy định khi tham gia giao thông. Trong đó, chuyên đề Chương trình 'Tôi yêu Việt Nam' là một trong những hoạt động thiết thực đang triển khai ở một số đơn vị trường học.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Đặc biệt, các hình thức tuyên truyền trên các nền tảng số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong Nhân dân.
Ngày 17-3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Trường THCS Song Phương (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) tổ chức buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đối với 920 học sinh và 50 cán bộ, giáo viên.
Việc đưa chấp hành luật an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh là một quy định mới đang thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh.