Ấn Độ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về khí đốt

Ấn Độ đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp khẩn cấp về phân phối khí đốt sau khi hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz được khôi phục, cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Tây Á đang hạ nhiệt.

Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Prayagraj, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Prayagraj, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Theo Bộ Dầu khí và Khí đốt Tự nhiên, quyết định này được đưa ra sau khi nguồn cung ổn định trở lại nhờ lệnh ngừng bắn và các tuyến hàng hải được nối lại. Các quy định cho phép Chính phủ phân bổ tập trung khí đốt theo thứ tự ưu tiên, áp dụng từ tháng 3, nay chính thức bị bãi bỏ.

Trong giai đoạn khủng hoảng, hãng GAIL cùng Trung tâm Phân tích Dầu khí (PPAC) được giao điều phối nguồn cung, ưu tiên cho hộ gia đình, giao thông sử dụng khí nén (CNG) và sản xuất phân bón, đồng thời hạn chế cấp khí cho điện và hóa dầu.

Ấn Độ là nước nhập khẩu năng lượng lớn, phụ thuộc khoảng 88% dầu thô và gần 50% khí đốt từ bên ngoài, trong đó phần lớn đến từ khu vực Tây Á. Vì vậy, bất ổn tại Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng then chốt - luôn tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng của nước này.

Giới phân tích cho rằng việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phản ánh niềm tin của New Delhi vào sự ổn định tạm thời của nguồn cung, song rủi ro vẫn hiện hữu nếu căng thẳng khu vực tái bùng phát.

Ánh Vân - TTXVN

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/an-do-do-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-khi-dot-post135455.html