Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng 'chúng ta sẽ cùng nỗ lực hành động để tổ chức năm Chủ tịch ASEAN 2020 đạt kết quả toàn diện với 3 thành công lớn: Thành công về nội dung; thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân và thành công về quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, đất nước, con người Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN phát triển và thịnh vượng'.
Trưa nay (19/12), tại Hà Nội, tiếp Chủ tịch Hiệp hội Italy-ASEAN, ông Enrico Letta, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hiệp hội tổ chức 'Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Italy-ASEAN' lần thứ 3 tại Hà Nội vào năm 2019.
Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, chấm dứt cơn khát 10 năm kể từ lần đăng quang trước, là sự kiện trong nước nổi bật nhất tuần qua.
Rất lâu sau khi trận chung kết AFF Cup 2018 kết thúc, không ít cổ động viên vẫn nán lại sân vận động chờ đội tuyển Việt Nam ra xe trở về khách sạn.
'Dù thi đấu ở nơi xa, hãy tin rằng tại quê nhà, không khí hào hùng của những biển cờ sôi động đang hướng về Đội tuyển thân yêu của chúng ta', Thủ tướng viết trong thư gửi đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam.
Vì sao người ta cứ bám lấy cơ chế bán vé mang nặng tính xin cho này? Vì đây luôn là cơ hội làm ăn màu mỡ, quan hệ của một nhóm lợi ích nào đó? Hay còn gì nữa?