Kênh truyền thông UTV (Iraq) đưa tin Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đang xem xét khả năng rút khỏi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) do bất mãn với các chính sách và quyết định gần đây của tổ chức này.
Tổng thư ký AFC - Windsor Paul John tiết lộ tổ chức của ông chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ Nepal xung quanh bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang bước vào giai đoạn then chốt trong cuộc chiến pháp lý với FIFA.
Haxaco (HAX) ghi nhận doanh thu quý III/2025 giảm 25% còn 1.150 tỷ đồng, lỗ ròng gần 26 tỷ đồng do chi phí tăng và áp lực cạnh tranh gia tăng.
Thị trường ô tô nhiều biến động, CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã: HAX) - nhà phân phối xe Mercedes-Benz lớn nhất tại Việt Nam, báo lỗ sau thuế 25,7 tỷ đồng, đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên kể từ quý IV/2021.
Liên đoàn bóng đá Nepal bất ngờ gửi đơn kiện Malaysia vì sự cố nhập tịch gây rúng động vòng loại Asian Cup 2027.
Khi scandal cầu thủ nhập tịch làm rúng động bóng đá Malaysia, giới quan sát lập tức nhớ đến vụ bê bối từng khiến Timor-Leste bị trục xuất khỏi Asian Cup gần một thập kỷ trước.
Luật sư thể thao Richard Wee khuyên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nên hợp tác chứ không nên đối đầu với FIFA.
Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang được so sánh với trường hợp tai tiếng của Timor-Leste — một bài học đắt giá vẫn còn là lời cảnh báo cho các liên đoàn bóng đá châu Á về sự yếu kém trong quản trị.
Chính người Malaysia ở AFC- Tổng thư ký AFC Windsor Paul John- cho biết AFC ấn định mốc thời gian ra phán quyết đối với đội tuyển là sau ngày 31-3-2026 mà không cần quan tâm vụ FAM kháng cáo lên FIFA hoặc CAS đã hoàn thành hay chưa. Như vậy, có 2 kịch bản xảy ra: kết quả kháng cáo của FAM có trước ngày 31-3-2026, AFC sẽ ra án phạt dựa trên phán quyết mới nhất của FIFA hoặc CAS. Nếu vụ kiện này kéo dài hơn, bên cạnh các quy định, quy chế riêng, AFC sẽ căn cứ vào kết luận điều tra từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA (được công bố ngày 6-10) để ra quyết định ngay sau ngày 31-3-2026.
Tờ ESPN phiên bản Argentina đã tiết lộ gốc gác thực sự của các cầu thủ nhập tịch Malaysia sau án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế khi có tới ba đại diện được FIFA bổ nhiệm vào các Ủy ban chuyên môn nhiệm kỳ 2025 - 2029. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam cùng lúc có nhiều cán bộ được đảm nhiệm vị trí quan trọng trong cơ cấu điều hành của Liên đoàn Bóng đá Thế giới - minh chứng rõ nét cho uy tín, năng lực và vị thế ngày càng cao của VFF trong hệ thống bóng đá toàn cầu.
Nghị sĩ bang Perak gửi kiến nghị khẩn cấp lên Hội đồng Nhân dân Malaysia yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về thể thao nước này.
Các quan chức Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao hoạt động cấp phép bóng đá chuyên nghiệp của VFF.
Chuyên gia bóng đá Malaysia, Datuk Pekan Ramli yêu cầu các lãnh đạo của LĐBĐ nước này phải từ chức sau khi FIFA trừng phạt vì giả mạo giấy tờ cho cầu thủ nhập tịch.
Một ngày sau khi thắng Việt Nam 4-0, lá thư bí ẩn được gửi đến FIFA để tố cáo gian lận nhập tịch, tạo bê bối lớn bóng đá Malaysia.
Đúng như dự đoán, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ở 'phút 89' đã có tuyên bố sẽ kháng cáo án phạt của FIFA, chính xác là 22 giờ ngày 6-10. FAM cũng cho biết đã nhận bản quyết định đầy đủ từ FIFA và sẽ gửi toàn bộ tài liệu, bằng chứng phản hồi thông qua kênh chính thức trong thời gian sớm nhất.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức đưa ra án phạt tiền đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bên cạnh đó còn có nhiều án phạt với các liên đoàn khác.
Bóng đá Malaysia đang bước vào 39 ngày mang tính quyết định khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chuẩn bị kháng cáo phán quyết của FIFA liên quan đến vụ gian lận hồ sơ nhập tịch.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho rằng các cáo buộc của FIFA liên quan đến nguồn gốc quốc tịch của 7 cầu thủ nhập tịch là thiếu căn cứ và chưa đủ rõ ràng. FAM khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bằng chứng để tiến hành kháng cáo.
FIFA tuyên án phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch vì làm giả hồ sơ gốc gác, coi đây là hành vi 'xâm phạm nghiêm trọng tính liêm chính của bóng đá'.
Đội tuyển Malaysia có thể thi đấu hết vòng loại Asian Cup 2027 rồi mới bị xử thua trong trường hợp Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không thay đổi án phạt.
Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải 'Pickleball tình yêu U90+', bí thư xã nói gì?; Vụ thảm án ở Đồng Nai: Giải mã chiếc túi vải Lê Sỹ Tùng mang theo khi gây án; Tổng Thư ký AFC hé lộ án phạt dành cho Malaysia nếu kháng cáo thất bại… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 7/10/2025.
Dựa trên kết luận mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, Malaysia khó thoát án bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3.
Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul thừa nhận bóng đá Malaysia nguy cơ bị tăng án phạt.
Trong tài liệu 19 trang, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố nhiều bằng chứng để khẳng định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gian lận khi đăng ký hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch.