FIFA công bố bằng chứng cáo buộc Liên đoàn bóng đá Malaysia

Trong tài liệu 19 trang, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố nhiều bằng chứng để khẳng định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gian lận khi đăng ký hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch.

Trận đấu của đội tuyển Malaysia (áo vàng) và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. (Nguồn: Utusan Malaysia)

Trận đấu của đội tuyển Malaysia (áo vàng) và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. (Nguồn: Utusan Malaysia)

Như đã biết, vào ngày 26/9, FIFA buộc tội FAM gian lận giấy tờ trong quá trình đăng ký hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ đã được tuyển Malaysia sử dụng ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào hôm 10/6 thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Tối qua (6/10), FIFA chính thức công bố tài liệu 19 trang như bằng chứng để buộc tội Liên đoàn bóng đá Malaysia. Trong tài liệu này, có nhiều thông tin gây bất ngờ.

Cụ thể, từ tháng 3-6/2025, FAM gửi tới FIFA 7 đơn xác minh tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch. Trong mỗi đơn xác minh, FIFA đều đính kèm bản sao giấy khai sinh của ông hoặc bà của từng cầu thủ, để chứng minh họ có nguồn gốc Malaysia.

Dựa trên thông tin được cung cấp, FIFA tạm thời xác nhận các cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, quyết định này không phải vĩnh viễn.

FIFA có thể xem xét và xác minh kỹ lưỡng nếu xuất hiện tranh cãi hoặc khiếu nại. Và thực tế, tới ngày 11/6, FIFA nhận được đơn khiếu nại nên đã tiến hành xác minh.

Sau thời gian xác minh, FIFA nhận được kết quả trái ngược. Ví dụ, với trường hợp của tiền vệ Hector Hevel, khi đăng ký, FAM khẳng định cầu thủ này có ông bà sinh ra ở Malacca (Malaysia). Nhưng khi xác minh, FIFA khẳng định ông bà của Hevel sinh ra ở The Hague (Hà Lan).

Với các trường hợp khác, FAM cũng gian lận theo cách tương tự. Theo điều tra của FIFA, các cầu thủ này đều có ông bà sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan chứ không phải Malaysia như thông tin được FAM cung cấp.

FIFA quyết định phạt FAM 350 nghìn Franc Thụy Sỹ (tương đương 440 nghìn USD), mỗi cầu thủ bị phạt 2 nghìn Franc Thụy Sỹ. Ngoài ra, 7 cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

FAM có 10 ngày để đâm đơn khiếu nại trước cáo buộc của FIFA. Sau đó, nếu chưa hài lòng, họ có 21 ngày để khởi kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Dựa trên kết quả khiếu nại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra án phạt cho FAM. Gần như chắc chắn đội bóng này sẽ bị xử thua ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam dù họ đã thắng 4-0.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/fifa-cong-bo-bang-chung-cao-buoc-lien-doan-bong-da-malaysia-330177.html