Báo nước ngoài tiết lộ sự thật về các cầu thủ nhập tịch Malaysia

Tờ ESPN phiên bản Argentina đã tiết lộ gốc gác thực sự của các cầu thủ nhập tịch Malaysia sau án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới.

Tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua ở trận gặp Việt Nam và Nepal.

Tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua ở trận gặp Việt Nam và Nepal.

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA buộc tội làm giả giấy tờ, có 3 cầu thủ mang dòng mình dòng máu Argentina là Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Ba cầu thủ này đều bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng nộp một số tiền phạt không nhỏ sau khi bị FIFA phát hiện gian lận trong việc nhập tịch Malaysia.

Tờ ESPN phiên bản Argentina nói về gốc gác của 3 cầu thủ: “Imanol Machuca bị phát hiện làm giả giấy tờ của bà ngoại. Theo phía bóng đá Malaysia, bà tên Concepcion Agueda Alaniz sinh ngày 16/8/1954 ở Penang (Malaysia). Tuy nhiên, thực tế, bà sinh ra ở Roldan, Santa Fe (Argentina).

Tương tự là trường hợp của ông nội Facundo Garces. Ông sinh ngày 29/5/1930 tại Villa Maria, Santa Fe (Argentina), chứ không phải Penang như thông tin mà phía Malaysia đã cung cấp.

Ông nội của Rodrigo Holgado có tên Omar Eli Holgado Gardon sinh ngày 27/7/1932 tại Caseros, Buenos Aires (Argentina), chứ không phải ở George Town (Malaysia).

Vì lý do này, các cầu thủ gốc Argentina của tuyển Argentina đã không dám đưa ra bình luận công khai, mà chấp nhận án cấm thi đấu trong vòng 12 tháng”.

Thông tin mà tờ ESPN phiên bản Argentina tiết lộ trùng khớp với điều tra của FIFA. Tờ báo của Argentina bình luận: “FIFA bác bỏ lời bào chữa của Malaysia. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định quốc tế”.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John mới đây cho biết AFC đã ấn định mốc thời gian ra phán quyết đối với tuyển Malaysia trong vụ FAM giả mạo giấy tờ nhập tịch 7 cầu thủ.

Sau ngày 31/3/2026, AFC sẽ có quyết định cuối cùng với đội tuyển Malaysia mà không cần quan tâm rằng ở thời điểm đó vụ FAM kháng cáo lên FIFA hoặc CAS đã hoàn thành hay chưa.

Như vậy, có 2 kịch bản xảy ra. Nếu kết quả kháng cáo của FAM có trước ngày 31/3/2026, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ ra án phạt dựa trên phán quyết mới nhất của FIFA hoặc CAS cũng như quy chế kỷ luật và đạo đức của AFC; các quy định riêng của giải Asian Cup (do AFC tổ chức).

Nếu vụ kiện này kéo dài hơn thế, bên cạnh các quy định, quy chế riêng, AFC sẽ căn cứ vào kết luận điều tra từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA để ra quyết định ngay sau ngày 31/3/2026.

Phú Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-nuoc-ngoai-tiet-lo-su-that-ve-cac-cau-thu-nhap-tich-malaysia-post751745.html