Làn sóng biểu tình phản đối hoạt động truy quét người nhập cư đang lan rộng trên khắp nước Mỹ. Dự kiến còn nhiều cuộc biểu tình hơn nữa trong những ngày tới.
Biểu tình ở Mỹ phản đối truy quét người nhập cư không giấy tờ hợp pháp tiếp diễn căng thẳng; một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bị áp giải ra ngoài khi dự họp báo của Bộ trưởng An ninh Nội địa.
Hàng loạt cuộc biểu tình dự kiến sẽ nổ ra trên khắp nước Mỹ vào ngày 14/6 - trùng với thời điểm tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.
Từ những cuộc tụ tập nhỏ ban ngày đến các cuộc tuần hành có hàng nghìn người tham gia, làn sóng biểu tình phản đối hoạt động truy quét người nhập cư đang lan rộng trên khắp nước Mỹ. Dự kiến còn nhiều cuộc biểu tình hơn nữa trong những ngày tới.
Ngày 11/6, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia đến nhiều địa điểm trên khắp tiểu bang này 'để đảm bảo hòa bình và trật tự' trước cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ở thành phố San Antonio.
Các cuộc biểu tình tương tự như ở Los Angeles đang nổ ra ở các thành phố lớn khác của Mỹ, bao gồm New York, Chicago, Austin và Washington, DC.
Biểu tình ở Mỹ đã lan rộng tới các bang New York, North Carolina và Colorado; Hơn 700 lính Thủy quân lục chiến Mỹ vẫn đang chờ triển khai vào nội đô Los Angeles và đang trong quá trình huấn luyện đối phó với tình trạng bất ổn dân sự.
Thống đốc bang Texas cho biết biểu tình gây hại cho người hoặc tài sản là bất hợp pháp và vệ binh Texas sẽ sử dụng mọi công cụ và chiến lược để giúp lực lượng thực thi pháp luật duy trì trật tự.
Các cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) Mỹ, tương tự những gì đang diễn ra ở Los Angeles, đã lan sang nhiều thành phố lớn khác của Mỹ như New York, Chicago, Austin, Dallas và Washington D.C
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng làn sóng biểu tình ở Los Angeles (Mỹ) không phải kết quả của sự can thiệp từ nước ngoài.
Ngày 11-6, theo Texas Public Radio, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết, Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai trên toàn bang để ứng phó các cuộc biểu tình diễn ra trong tuần này.
Hôm 11/6, Reuters đưa tin chính quyền nhiều thành phố của Mỹ đã chuẩn bị cho các kịch bản đối phó làn sóng biểu tình phản đối các cuộc vây bắt người nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một loạt thành phố lớn tại Mỹ như Los Angeles, New York, Austin và Chicago đang tăng cường biện pháp an ninh nhằm đối phó với làn sóng biểu tình dự kiến diễn ra
Giữ vững đà tăng trưởng ngay cả trong thời kỳ kinh tế biến động, ngành dược trở thành 'điểm sáng' thu hút dòng vốn ngoại, khi nhiều tập đoàn lớn quốc tế liên tục săn tìm cơ hội thâu tóm thông qua các thương vụ M&A đình đám...
Người phụ nữ đã vô cùng bức xúc trước sự việc.
Ngày 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã ban hành quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) do CTCP Công nghệ sinh phẩm Nam Việt công bố.
Từ cuối tháng 4 tới nay, nhiều doanh nghiệp có công văn gửi tới Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để rút hồ sơ liên quan đến sản phẩm thực phẩm chức năng.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng sữa tại Việt Nam ngày càng tăng cao, thị trường sữa đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các thương hiệu sữa ngoại.
Mới đây, Cục An toàn thực phẩm ban hành quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ về chính sách áp thuế đối ứng của Mỹ đối với các hàng xuất khẩu của Việt Nam đang được triển khai.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cập nhật tình hình đàm phán thuế quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong cuộc họp báo chiều 15/5.
Theo quyết định mới nhất được ban hành ngày 13/5, Cục An toàn thực phẩm đã thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của 14 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam đăng ký.
Ngoài 18 loại thực phẩm chức năng do Abbott Healthcare Việt Nam đăng ký, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) còn thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của 13 sản phẩm khác.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và Đại sứ quán Mỹ ủng hộ các nỗ lực và thiện chí của Việt Nam nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại cùng có lợi giữa hai quốc gia.
Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp, Đại sứ quán Mỹ có tiếng nói tích cực với chính quyền Tổng thống D.Trump về nỗ lực và thiện chí của Việt Nam, để hai bên sớm đạt được thỏa thuận về thuế quan có lợi cả trước mắt và lâu dài, thúc đẩy hợp tác thương mại cân bằng, bền vững với Việt Nam.
Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.
Cục An toàn thực phẩm vừa thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam.
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn sẵn sàng đối thoại với các đối tác, doanh nghiệp Mỹ trên tinh thần hiệu quả, thẳng thắn, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, mang lại kết quả, lợi ích cho cả hai bên.
Cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ngày 13/5 không chỉ là một cuộc gặp gỡ mang tính nghi lễ. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc lắng nghe, tháo gỡ và đồng hành cùng các nhà đầu tư quốc tế.
Đại diện các doanh nghiệp lớn như Boeing, Molex, Excelerate Energy, Abbott, Coca-Cola, GE Vernova… đánh giá cao thiện chí của Việt Nam trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt - Mỹ.
Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, Đại sứ quán Mỹ có tiếng nói tích cực với chính quyền Tổng thống Donald Trump về nỗ lực và thiện chí của Việt Nam, để có giải pháp tốt nhất trong các giải pháp có thể trong thúc đẩy hợp tác thương mại cân bằng, bền vững với Việt Nam.
Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, Đại sứ quán Mỹ có tiếng nói tích cực để hai bên sớm đạt được thỏa thuận về thuế quan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đã rất chủ động, tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ.
Cục An toàn thực phẩm vừa thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam.
Làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam sáng13.5 tại Hà Nội, liên quan đến tình hình đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong hai nước đạt tiến bộ với các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên và cho cả các nước trên thế giới.
Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.
Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Mỹ.
Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với đối tác, doanh nghiệp của các nước, trong đó có Hoa Kỳ trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, mang lại kết quả là lợi ích cho cả 2 bên…
Việt Nam mong muốn mọi quốc gia phát triển thuận lợi, vì ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; đặc biệt mong muốn không xảy ra chiến tranh thương mại, nhất là giữa các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc.