70% bệnh nhân lao kháng thuốc
Tình trạng bệnh nhân kháng thuốc khiến công tác điều trị bệnh lao trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi phác đồ mới lâu dài và tốn kém.
Vi khuẩn lao gần như sẽ kháng hầu hết các loại kháng sinh điều trị lao thông thường, nên để điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc, cần một phác đồ mới lâu dài, tốn kém.
Trong trường hợp nọ, một bệnh nhân nghĩ mình chỉ bị ho, sốt, thông thường nên không đi khám. Tuy nhiên sau hơn một tháng tình trạng ho ngày càng nặng, kèm theo sụt cân nhanh và khó thở, bệnh nhân mới được gia đình đưa vào viện. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc lao phổi.
Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng sẵn sàng đối mặt với bệnh lao để đi điều trị. Chỉ vì tâm lý kỳ thị của cộng đồng với căn bệnh này vẫn còn khá lớn.
Kết quả của chương trình phòng chống lao Quốc gia cho thấy, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 182 nghìn ca mắc lao mới, tuy nhiên chỉ có khoảng 60% số này được phát hiện và điều trị, trong đó có tới gần 10 nghìn ca lao kháng thuốc. Đây cũng là một trong những rào cản khiến việc kiểm soát và sàng lọc lao trong cộng đồng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
TS.BS Đinh Văn Lượng – Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương – Trưởng Ban Điều hành Chương trình chống Lao Quốc gia cho biết: "Về mặt dịch tễ bệnh lao, nếu ta chỉ phát hiện và điều trị được 60% số bệnh nhân lao trong cộng đồng thì số 40% bệnh nhân còn lại sẽ tiếp tục lây lan, lan rộng sang các bệnh nhân khác; cứ như vậy thì khó mà chấm dứt được".
Không chỉ gặp khó trong việc kiểm soát và sàng lọc phát hiện sớm bệnh lao trong cộng đồng, nguồn kinh phí tài trợ thuốc điều trị lao hiện cũng sụt giảm. Điều này đồng nghĩa rằng, mục tiêu chấm dứt bệnh lao của Việt Nam chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/70-benh-nhan-lao-khang-thuoc-316945.htm