Lao xương là một thể lao ngoài phổi, do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, ảnh hưởng chủ yếu đến xương và khớp. Bệnh có thể phát sinh từ lao phổi hoặc xuất hiện độc lập khi vi khuẩn trực tiếp xâm nhập vào xương.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam chỉ có khoảng 60% ca lao trong cộng đồng được phát hiện và điều trị, như vậy có rất nhiều ca bệnh lao trong cộng đồng mà chúng ta không thể phát hiện được. Vì vậy, việc sàng lọc lao chủ động trong cộng đồng, phát hiện sớm ca lao và điều trị kịp thời để ngăn chặn nguồn lây là rất quan trọng.
Từ ngày 9 đến 13-6, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện triển khai chiến dịch sàng lọc bệnh lao bằng máy X-quang lưu động và xét nghiệm đờm tại cộng đồng cho toàn bộ người dân tại 10 xã, thị trấn trong toàn huyện.
Công an TP.HCM đang tìm thân nhân của 4 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh.
4 bệnh nhân do bệnh nặng đã tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5-2025
Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát thông báo tìm thân nhân của 4 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, Phường 7.
Theo thống kê, mỗi năm chỉ phát hiện được khoảng 20% số ca trẻ em mắc bệnh lao trên thực tế.
Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược tăng cường nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, chủ động liên hệ với các cơ sở khám chữa bệnh để nắm bắt nhu cầu, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc để đảm bảo cung ứng kịp thời các thuốc điều trị Covid-19.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược tăng cường nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phòng chống COVID-19.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược tăng cường nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phòng chống Covid-19.
Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa đưa ra thông tin quan trọng dành cho người lao động đi làm việc tại Nhật Bản
Theo Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi, với hơn 15 triệu người hút thuốc, Việt Nam đang phải chịu gánh nặng y tế và kinh tế khổng lồ, với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm do hút thuốc lá chủ động và tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động. Đồng thời, chi phí y tế và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 108.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 1,1% GDP.
Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ là đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh về khám, chữa bệnh lao và các bệnh phổi mãn tính (Hen, Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính - COPD). Những năm qua, mô hình bệnh tật tại Bệnh viện đã có sự thay đổi, tỷ lệ bệnh nhân lao có xu hướng giảm trong khi các bệnh phổi mãn tính lại tăng.
Mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó có 1,3 triệu người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc thụ động. Số người chết vì thuốc lá vượt xa tổng số người tử vong do HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét cộng lại.
Ngày 3/6, Cục Báo chí, Bộ VHTT&DL phối hợp Tổ chức HealthBridge tại Việt Nam tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề 'Thuế thuốc lá và Phát triển bền vững'.
Thuế thuốc lá thấp, chưa tính đủ các yếu tố tác động; thu nhập của người dân Việt Nam tăng nhanh hơn nhiều so với giá sản phẩm thuốc lá khiến cho thuốc lá ngày càng dễ mua là hai điểm yếu trong hệ thống thuế thuốc lá Việt Nam, cần phải có những biện pháp tăng thuế để giảm thiểu tác hại của mặt hàng này.
Một trong những nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ sử dụng thuốc lá giảm chậm là giá thuốc lá quá rẻ và thuế thuốc lá còn thấp.
Lao động người Việt Nam trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ phải tiến hành các xét nghiệm lao như chụp X-quang phổi... tại các cơ sở y tế khám sức khỏe do Nhật Bản chỉ định
Xác định chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, các trạm y tế tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.
Từ tuần thứ 16 đến nay, các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp bệnh nền nặng nhiễm SARS-CoV-2 nhập viện điều trị, trong đó có 2 trường hợp tử vong.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dược phẩm giả không còn là vấn nạn của riêng quốc gia nào, khi mỗi năm toàn cầu có hàng trăm ngàn người thiệt mạng vì nguyên nhân này. Bất cứ loại tân dược nào, từ thuốc chống sốt rét và bệnh lao, cho tới các loại vắc-xin, kháng sinh, thuốc điều trị béo phì, ung thư, HIV/AIDS… đều có thể giả mạo các hãng dược nổi tiếng nhằm trục lợi trên sinh mạng người bệnh. Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) nhấn mạnh thuốc giả có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ nguy hiểm khi bị trộn thêm các phụ gia độc hại và người bệnh cứ thế uống mãi mà không bao giờ có thể chữa khỏi.
Người dân tại Cà Mau đang được hỗ trợ về sàng lọc lao trong cộng đồng để sớm phát hiện bệnh lao nhằm điều trị dứt điểm và hiệu quả hơn.
Khi thấy trẻ có các triệu chứng như: ho kéo dài trên 2 tuần, đã đi khám, điều trị kháng sinh vẫn không đỡ; sốt kéo dài trên 2 tuần mà không tìm ra nguyên nhân; sút cân, không tăng cân liên tục trong 3 tháng gần nhất mà không có nguyên nhân gây sụt cân khác; mệt mỏi hơn bình thường, giảm chơi đùa, vận động hơn… cần đưa trẻ đi khám sàng lọc lao ngay.
Chiều 31-5, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin về 2 ca tử vong có nhiều bệnh nền, nhiễm Covid-19 và đồng nhiễm SARS-CoV2 xảy ra trên địa bàn trong tuần qua.
Từ tuần thứ 16 đến nay, các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp bệnh nền nặng nhiễm SARS-CoV-2 nhập viện điều trị, trong đó có 2 trường hợp tử vong.
Ngày 30-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong tuần qua, hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, tăng gần gấp 3 lần so với mức trung bình của 4 tuần trước đó (27 ca) chủ yếu do biến thể NB.1.8.1; đã ghi nhận 2 ca tử vong ở người có bệnh nền, chưa có ca nặng ở người khỏe.
Ngày 30/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho biết, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, với 204 ca bệnh được ghi nhận tính từ đầu năm đến nay.
TP.HCM đang ghi nhận sự gia tăng số ca mắc Covid-19 trong những tuần gần đây, chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể mới NB.1.8.1.
Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trong tuần qua trên địa bàn ghi nhận 79 ca nhiễm Covid-19, tăng gấp 3 lần so với trước đó, do biến thể NB.1.8.1.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận trong tuần thứ 21 có 79 trường hợp xác định COVID-19, tăng gần gấp 3 lần với số liệu trung bình của 4 tuần trước đó (27 ca).
Tại TP.HCM, số ca COVID-19 tăng nhanh, đa số do biến thể NB.1.8.1. Đã có các trường hợp diễn tiến nặng trên cơ địa bệnh nền.
TP.HCM ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV- 2 đang tăng nhanh, chủ yếu do biến thể NB.1.8.1. Dù chưa có trường hợp bị nặng do COVID-19 đơn thuần, nhưng đã có các trường hợp diễn tiến nặng và tử vong trên nền bệnh lý sẵn có.
Số ca COVID-19 tăng nhanh, các ca bệnh chủ yếu biến thể NB.1.8.1., đã có các trường hợp diễn tiến nặng trên cơ địa bệnh nền.
Ngày 30/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố đang tăng nhanh, chưa ghi nhận trường hợp nặng nhưng đã có các trường hợp diễn tiến nặng trên cơ địa bệnh nền.
Số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM tăng gần gấp 3 trong tuần qua, chủ yếu do biến thể NB.1.8.1. Người có bệnh nền tiếp tục là nhóm nguy cơ diễn tiến nặng, không qua khỏi.
Giữa cảnh quê thanh bình, cuộc sống của nhiều mảnh đời cơ cực vẫn âm thầm trôi qua trong lặng lẽ. Như bà Võ Thị Cúc đã ngoài 60 tuổi, mỗi ngày đều xách giỏ ra đồng mò ốc, kiếm từng đồng lo thuốc men cho đứa con bệnh tật và miếng cơm cho gia đình. Còn anh Trần Ngọc Phú thì đang chống chọi với căn bệnh lao phổi nặng, mất khả năng lao động, một mình vợ anh phải quán xuyến gia đình, chăm sóc anh và các con.
Sáng 29/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, đồng thời gặp gỡ, động viên những bệnh nhân sau ghép phổi thành công.
Ngày 29/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và trao quà tặng bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương, nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trong buổi đến thăm và tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và thăm, tặng quà những người bệnh sau ghép phổi tại Bệnh viện này ngày 29/5.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, phải tính toán việc đón bệnh nhân từ các nước trong khu vực đến Việt Nam điều trị, từng bước hướng tới mô hình du lịch y tế.
Sáng 29/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đến thăm Bệnh viện Phổi Trung ương và tặng quà bệnh nhi nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Ngày 29/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, trao quà cho 70 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Sáng 29/5/2025, tại Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm Bệnh viện Phổi Trung ương và tặng quà bệnh nhi nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sáng 29/5 đã đến thăm, làm việc và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị lao tại Bệnh viện Phổi Trung ương nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.
Lao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ra bởi vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis, tuy hiện nay lao không còn là chứng bệnh nan y nhưng công tác phòng, chống lao vẫn còn gặp nhiều trở ngại khi còn khá nhiều người bệnh chưa tuân thủ điều trị đầy đủ theo đúng phác đồ. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bệnh lao kháng thuốc đang có chiều hướng gia tăng.
Điểm mới nhất hiện nay là Chương trình chống lao quốc gia cũng như của tỉnh Gia Lai đã áp dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện, chẩn đoán bằng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử nhanh, giúp phát hiện vi khuẩn lao chính xác.
Việc giữ vệ sinh hô hấp không chỉ là hành vi có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh.