300.000 người Trung Quốc tham dự lễ chào cờ nhân Ngày Quốc khánh

Sáng 1/10, hơn 300.000 người dân Trung Quốc từ khắp mọi nơi đã tập trung tại quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) để tham dự lễ chào cờ nhân Ngày Quốc khánh.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, hơn 300.000 người đã có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh vào sáng 1/10 để tham dự buổi lễ chào cờ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949 - 1/10/2023). (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đặc biệt, rất nhiều người đã đến Quảng trường Thiên An Môn từ tối 30/9 với mong muốn có được những vị trí "đẹp" để xem buổi lễ chào cờ trọn vẹn nhất. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hầu hết các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốc đều diễn ra ở Quảng trường Thiên An Môn. Trong ngày 30/9, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra Lễ dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Nhân dân. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc như Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh... cùng đại diện các giới xã hội. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Những năm gần đây, việc chờ đợi cả đêm tại quảng trường Thiên An Môn vào đêm trước Ngày Quốc Khách đã dần trở nên phổ biến hơn đối với giới trẻ Trung Quốc. Với họ, việc này là cách đặc biệt để gắn kết mọi người với nhau. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh. (Ảnh: China Daily)

Người dân tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh. (Ảnh: China Daily)

Người dân tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh. (Ảnh: China Daily)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/300-000-nguoi-trung-quoc-tham-du-le-chao-co-nhan-ngay-quoc-khanh-ar823969.html