26 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc giao nhận quân trong ngày 27-2

Hôm nay 27-2, ngày cuối cùng của đợt giao nhận quân năm 2024, sẽ có 26 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức Lễ giao, nhận quân, tiễn các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc.

Cụ thể, có 26 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân là: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7); Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (thuộc Quân khu 9) và 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (thuộc Quân khu 2).

Ngày 27-2, Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2024. Đại tá Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 4 đến thăm hỏi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đón nhận chiến sĩ.

Năm 2024, Sư đoàn 7 đảm nhiệm quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới cho các đơn vị thuộc Quân đoàn 4, gồm: Cục Hậu Cần, Cục Kỹ Thuật, Trường Quân sự và Bộ tư lệnh 86. Chiến sĩ quê ở các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh…

Đại tá Vũ Văn Đoàn, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 7 cho biết: Công tác bàn giao quân diễn ra nhanh gọn, an toàn nhanh gọn. Ngay sau khi tiếp nhận, chiến sĩ mới nhanh chóng được biên chế về các đại đội huấn luyện, cấp phát quân trang theo đúng chế độ, tiêu chuẩn. Công tác tiếp đón ân cần, chu đáo, cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ để chiến sĩ mới biết vị trí đóng quân, nhà ăn, nhà bếp, khu vệ sinh, khu tăng gia, đồng thời hướng dẫn chiến sĩ mới xếp đặt nội vụ…; tổ chức giới thiệu cho các chiến sĩ mới về truyền thống đơn vị.

Đại tá Nguyễn Trần Long kiểm tra công tác đón nhận chiến sĩ mới.

Chiến sĩ mới tập trung nghe giới thiệu về đơn vị.

Để chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới, doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 7 đã được xây dựng chính quy, làm mới biển bảng và sửa chữa, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ. Đội ngũ cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới cũng được tập huấn, kiện toàn. Các kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và xây dựng cảnh quan môi trường, khuôn viên doanh trại… được đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch để bước vào mùa huấn luyện mới đạt nhiều kết quả. (Tin, ảnh: LÊ BA)

* Ngày 27-2, các địa phương, địa phương trên địa bàn miền Đông Nam Bộ đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Tại tỉnh Bình Thuận: Đến 11 giờ, các địa phương thuộc tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành giao quân, đạt 100% chỉ tiêu. Năm 2024, chất lượng thanh niên nhập ngũ, Bình Thuận có hơn 18% thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; đảng viên chính thức chiếm 2,2%; cán bộ, công chức, viên chức nhập ngũ và con cán bộ đạt 3,5%; trên 50% sức khỏe loại I, II...

Thanh niên tỉnh Bình Thuận phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Theo Đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2024, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; thực hiện tốt quy trình tuyển quân chặt chẽ, công bằng, dân chủ, công khai và chỉ đạo chủ động gặp mặt, liên hoan tặng quà thanh niên và chuẩn bị hội trại tòng quân cấp huyện với nhiều hoạt động ý nghĩa:... (Tin, ảnh: DUY THỈNH)

* Tại tỉnh Bình Phước: Công tác tổ chức lễ giao, nhận quân tại các huyện, thị xã, thành phố diễn ra nhanh gọn, trang trọng, an toàn. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, 100% thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ. Chất lượng tuyển quân năm nay, Bình Phước có trên 67% sức khỏe loại I, II; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm gần 13%; gần 2% đảng viên…

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa, động viên thanh niên Bình Phước lên đường nhập ngũ.

Nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2024, Bình Phước xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, ban, ngành; đồng thời tăng cường đội ngũ y, bác sĩ và đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để khám sức khỏe cho thanh niên gắn với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. (Tin, ảnh: HIỀN TIẾN)

* Sáng 27-2, thị xã Sa Pa đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Năm 2024, thị xã Sa Pa có các công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của thị xã Sa Pa được thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cùng các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của cấp trên. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã chủ động tham mưu với thành phố ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện; quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương, cơ sở trước khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm nay có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 0,02% và có trình độ THPT đạt 27,06%; tỷ lệ công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt 78,82%. Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 77,64% thanh niên ưu tú.

Mặc dù thời tiết rét và mưa mù nhưng đông đảo quần chúng nhân dân cùng hòa chung không khí rộn ràng, hứng khởi của ngày hội tòng quân để tiễn những thanh niên ưu tú của Sa Pa về đơn vị mới. Gửi gắm niềm tin sau thời gian quân ngũ, các thanh niên sẽ ngày càng cứng cáp, trưởng thành, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Sa Pa ngày càng giàu đẹp. (Tin, ảnh: PHẠM QUỲNH)

Sáng 27-2, các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bình Dương đã tổ chức trang trọng lễ giao nhận quân năm 2024. Buổi lễ diễn ra ý nghĩa, nhanh gọn, an toàn.

Năm 2024, tỉnh Bình Dương bảo đảm giao quân 100% chỉ tiêu với chất lượng được nâng cao. Trong đó, đảng viên chính thức đạt 1,87%, cán bộ công chức đạt 0,45%, con cán bộ, công chức, đảng viên nhập ngũ đạt 7,41%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 24,39%, sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 79,29%… Toàn tỉnh có 3 công dân nữ nhập ngũ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương, TP Thủ Dầu Một và các đại biểu tặng hoa động viên thanh niên TP Thủ Dầu Một lên đường nhập ngũ.

Thanh niên ưu tú TP Thủ Dầu Một, Bình Dương phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

* Đến 8 giờ sáng ngày 27-2, 12 huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2024.

Buổi lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố được tổ chức nhanh gọn nhưng không kém phần trang trọng, khí thế, tiếp thêm động lực cho các thanh niên thêm phấn khởi, lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Thanh niên thành phố Đà Lạt lên đường nhập ngũ sáng 27-2.

Các thanh niên của Lâm Đồng thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị gồm: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Lữ đoàn Tác chiến Điện tử 98 (Bộ Tổng Tham mưu); Lữ đoàn Công binh 293 (Bộ tư lệnh Công binh); Sư đoàn Bộ binh 302 (Bộ tư lệnh Quân khu 7); Lữ Pháo binh 75 (Bộ tư lệnh Quân khu 7); Trung đoàn Bộ binh 994 (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng).

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa động viên thanh niên lên đườngnhập ngũ.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, các thanh niên nhập ngũ năm 2024 của Lâm Đồng bảo đảm tốt về sức khỏe, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 36%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 7,5%, có 22 đồng chí là đảng viên. (Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG)

* Sáng 27-2, cùng với các địa phương trên địa bàn Quân khu 9, tỉnh Vĩnh Long trang trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 đến dự Lễ giao nhận quân tại huyện Mang Thít.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền cơ quan quân sự các cấp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình, quy định. Công tác tuyển quân được triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng.

Nhờ chủ động và thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân nên số lượng và chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của tỉnh Vĩnh Long được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, chất lượng đảng viên đạt 0,19%, đoàn viên đạt 99,81%; đại học, cao đẳng đạt 7,24%...

Các đại biểu dự Lễ chào cờ.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 tặng quà động viên thanh niên.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 động viên thanh niên trước lúc về đơn vị.

Trước khi lên đường nhập ngũ, các tổ chức, đoàn thể trong toàn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà thanh niên và gia đình để động viên, chúc mừng.

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo địa phương đã thăm hỏi, động viên các thanh niên phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đến 7 giờ 45 phút, Lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành, đảm bảo nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. (Tin, ảnh: QUANG ĐỨC)

* Hòa cùng không khí náo nức của ngày hội tòng quân, sáng ngày 27-2, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang tặng quà, động viên thanh niên.

Tuyển quân năm nay, An Giang có trên 45% thanh niên sức khỏe loại 1, 2; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm hơn 6%, đảng viên 1,5%; gần 80% thanh niên viết đơn tình nguyện...

Công tác chính sách đối với thanh niên lên đường nhập ngũ và chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình được cấp ủy, chính quyền địa phương luôn được các cấp của tỉnh An Giang quan tâm chu đáo. Nhiều địa phương đã tặng quà, sổ tiết kiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức giao lưu gặp gỡ, nói chuyện truyền thống, góp phần tạo động lực cho thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. (Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG)

* Ngay khi được được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố và triển khai hướng dẫn thực hiện các bước theo quy định.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 và đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu động viên thanh niên.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Trong đợt giao quân năm nay, tỉnh Bạc Liêu đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ các thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ hơn 5 tỷ đồng. (Tin, ảnh: VĂN ĐÔNG)

* Năm 2024, tỉnh Kiên Giang có chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ được giao cao hơn năm 2023.

Rút kinh nghiệm từ năm 2023, năm nay công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được tỉnh Kiên Giang tiến hành chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm công bằng, khách quan, đúng luật.

Thanh niên tỉnh Kiên Giang được kiểm tra sức khỏe trước lúc về đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu và ban hành kế hoạch cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc ban CHQS thành phố, huyện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ sát với tình hình thực tế, theo phương châm: Chắc từng khâu, từng bước, chất lượng là hàng đầu. Nhờ đó, 100% thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều bảo đảm đủ các tiêu chuẩn để nhập ngũ theo quy định”.

Thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt trên 80%; đảng viên tăng 0,74 % so với năm 2023. Sức khỏe loại 1, 2 đạt trên 53 %; còn lại là loại 3; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 10%”. (Tin, ảnh: PHƯƠNG VŨ)

* Sáng 27-2, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, đồng chí Trần Văn Cường, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện gửi gắm niềm tin tất cả thanh niên của huyện Vĩnh Hưng lên đường nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống của gia đình, quê hương anh hùng, khắc phục khó khăn thử thách, ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể và toàn dân trong huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình thanh niên nhập ngũ nói riêng và quân nhân nói chung.

* Sáng nay, những thanh niên ưu tú của thành phố Cần Thơ cũng hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự và động viên các thanh niên nhập ngũ, về phía Quân khu 9 có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9; đại diện chính quyền địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đông đảo người thân, bạn bè của thanh niên trúng tuyển NVQS.

Năm nay công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ được Hội đồng NVQS thành phố Cần Thơ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các chỉ tiêu tuyển chọn đều tăng so với năm 2023. Cụ thể, tỷ lệ Đảng viên đạt chiếm 5,35% (tăng 3,25% so với năm 2023); trình độ Đại học, Cao đẳng đạt chiếm 25,42% (tăng 0,93%); trình độ chuyên môn, kỹ thuật chiếm 31,11% (tăng 0,16%). Năm nay, trong tổng số thanh niên nhập ngũ của thành phố Cần Thơ có 4 nữ.

Tặng hoa chúc mừng, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời đề nghị các địa phương, gia đình có con em lên đường nhập ngũ thường xuyên phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Thanh niên vui vẻ tạm biệt người thân lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc.

Những thanh niên ưu tú của thành phố Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Giây phút chia tay và động viên của người thân, bạn bè đã cổ vũ thanh niên hăng hái lên đường hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc.

Tin, ảnh: THÚY AN- TRUNG PHẠM

* Ngày 27-2, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2024. Dự lễ có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân khu 9; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh và các cơ quan, ban ngành địa phương cùng gia đình thanh niên.

Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 9 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, hội đồng NVQS các cấp của huyện Vị Thủy nắm chắc tình hình thanh niên, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn của gia đình. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp đơn vị nhận quân kiểm tra, hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đảm bảo giao nhận đúng quy định. Năm nay, thanh niên huyện Vị Thủy giao quân cho Sư đoàn 330, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Các cấp, các ngành thăm, tặng quà thanh niên trúng tuyển số tiền gần 280 triệu đồng.

Thanh niên huyện Vị Thủy (Hậu Giang) hăng hái lên đường nhập ngũ.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các gia đình thanh niên tiêu biểu thực hiện tốt Luật NVQS năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 Bằng khen; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 12 gia đình thanh niên tiêu biểu. (Tin, ảnh: HỮU TÀI)

* Sáng 27-2, Hội đồng NVQS 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Toàn cảnh không khí lễ giao nhận quân tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Năm 2024, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hà Giang có nhiều kết quả nổi bật. Trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm nay có 583 công dân tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 207 đảng viên, 31 công dân là cán bộ, công chức; 52,5% công dân đạt sức khỏe loại 1, 2; tuổi đời từ 18 đến 21 đạt 86,42%.

Lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng thanh niên huyện Bắc Mê (Hà Giang) lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc (Hà Giang) trao kinh phí hỗ trợ mua bò giống cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Tại các điểm giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Hà Giang và lãnh đạo các huyện, thành phố đã tặng hoa động viên thanh niên trong thời gian tại ngũ cần nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lễ giao nhận quân tại các địa phương tỉnh Hà Giang diễn ra nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

Tại huyện Mèo Vạc, nhân dịp này, Hội đồng NVQS huyện trao kinh phí hỗ trợ mua bò giống cho 30 quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự năm 2023 trở về địa phương. (Tin, ảnh: HÀ LINH)

* Sáng 27-2, các quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dự Lễ giao nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại quận 10 (TP Hồ Chí Minh). Cùng dự có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, ngành thành phố.

Các thanh niên dự lễ giao, nhận quân tại quận 10.

Lãnh đạo quận 10 đánh trống tại lễ giao nhận quân.

Đồng chí Phan Văn Mãi tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đại diện cho các thanh niên phát biểu lên đường nhập ngũ, công dân Nguyễn Thanh Phong bày tỏ vinh dự, tự hào là thanh niên ở thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, hứa sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, học tập rèn luyện tốt, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 động viên thanh niên quận 10 lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh động viên thanh niên nhập ngũ.

Sau ba hồi trống rộn rã, đồng chí Phan Văn Mãi và các đồng chí lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương đã tặng quà, hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và mong muốn các thanh niên ra sức phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Thanh niên quận 10 vinh dự vượt qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, các quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc giao, nhận quân năm 2024. Việc tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng nghi thức; bảo đảm nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Các thanh niên đều tự, tin, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay, TP Hồ Chí Minh có 2,7% đảng viên; hơn 48% trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; sức khỏe loại I, loại II chiếm trên 85%... (Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN)

* Sáng 27-2, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, toàn tỉnh Bình Dương nói chung, thành phố Tân Uyên nói riêng đã chủ động sớm về mọi mặt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên giao đủ chỉ tiêu, bảo đảm điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị thực hiện NVQS. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã làm tốt công tác hậu phương quân đội; huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân để quan tâm, chăm lo, tặng quà cho các gia đình có thanh niên trúng tuyển NVQS. (Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG)

*Ngày 27-2, tỉnh Long An tổ chức Lễ giao, nhận quân tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Các địa phương đã tổ chức giao nhận quân nhanh, gọn, bảo đảm an toàn.

Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An tặng hoa động viên thanh niên huyện Cần Đước lên đường nhập ngũ.

Đại tá Trần Đình Hưng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An khẳng định: “Chất lượng giao quân năm 2024 đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng. Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố đã phát huy được vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự đồng thuận và nhận thức của nhân dân về công tác tuyển quân ngày càng được nâng lên. Nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ”. (Tin, ảnh: BIỆN CƯỜNG)

* Sáng 27-2, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai dự, động viên thanh niên huyện Định Quán lên đường nhập ngũ.

Các đại biểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, động viên thanh niên phát huy tốt truyền thống quê hương Đồng Nai và Định Quán anh hùng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, gương mẫu chấp hành các nội quy, quy định của đơn vị, phấn đấu vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. (Tin, ảnh: NGUYỆT HÀ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cap-nhat-lien-tuc-hom-nay-27-2-26-tinh-thanh-pho-con-lai-to-chuc-giao-nhan-quan-766497