Ngày 28/7, nhóm công tố viên đặc biệt đã đệ đơn xin lệnh bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min với cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.
Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung có vẻ như sẽ thực hiện bước chuyển rõ rệt trong chính sách đối ngoại khi quyết định từ bỏ chiến lược xoay trục sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPS) đầy tham vọng của người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol. Thay vào đó, ông đang theo đuổi một đường lối thực dụng, linh hoạt hơn, giảm đối đầu, mở rộng đối thoại, đặc biệt với hầu hết các cường quốc láng giềng như Trung Quốc và Nga.
Hôm nay (25/7), đội công tố viên đặc biệt Hàn Quốc tiến hành khám xét nhà riêng của cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee và công ty mà bà từng lãnh đạo, trong phạm vi cuộc điều tra về các cáo buộc tham nhũng liên quan đến bà.
Một nghị sĩ đang tranh cử chức chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc đã kiến nghị Quốc hội bãi nhiệm các nhà lập pháp thuộc phe đối lập với lý do họ đã ngăn cản việc bắt giữ cựu Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol. Sự việc này đang gây rúng động chính trường Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc điều tra đối với tội danh nổi loạn của ông Yoon vẫn chưa ngã ngũ.
Nghị quyết đề xuất bãi miễn 45 nghị sỹ đối lập PPP vừa được trình lên Quốc hội Hàn Quốc, làm rúng động chính trường nước này trong bối cảnh cuộc điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫn chưa ngã ngũ.
Ngày 25/7, một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền tại Hàn Quốc đã đệ trình nghị quyết kêu gọi Quốc hội bãi miễn 45 nghị sĩ của đảng đối lập Quyền lực Quốc dân (PPP), với cáo buộc những người này đã đóng vai trò 'lá chắn sống' ngăn cản lực lượng chức năng bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 1 vừa qua.
Một nhóm công tố viên đặc biệt đã tiến hành khám xét và thu giữ tang vật tại dinh thự của cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, người bị cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Sáng 24/7, nhóm điều tra do Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đứng đầu đã khám xét tư dinh cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc ban bố lệnh thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét cho phép người dân nước này sang Triều Tiên du lịch theo hình thức cá nhân. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhằm hàn gắn quan hệ với nước láng giềng.
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee sẽ phải hầu tòa vào cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, liên quan đến các cáo buộc can thiệp bầu cử và vi phạm luật tài chính.
Ngày 21/7, nhóm công tố viên đặc biệt thông báo đã triệu tập cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee để thẩm vấn về các cáo buộc can thiệp bầu cử và các hành vi bất thường khác.
Vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc tiếp tục xuất hiện nhiều tình tiết rất phức tạp sau những động thái quyết liệt của cơ quan điều tra.
Hôm nay (20/7), các công tố viên Hàn Quốc đã xin tòa cho lệnh bắt giữ người đứng đầu đơn vị máy bay không người lái (drone) quân sự, trong cuộc điều tra liên quan đến cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và hoạt động drone bí mật tại Triều Tiên.
Ngày 19/7, một nhóm công tố viên đặc biệt tiếp tục truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở thực thi pháp luật liên quan tới lệnh thiết quân luật khẩn cấp ngày 3/12/2024.
Ngày 19/7, nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan đến động thái ban bố thiết quân luật bất thành.
Hơn 8.000 sinh viên y khoa Hàn Quốc đang lên kế hoạch trở lại giảng đường sau 17 tháng tẩy chay. Động thái này được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế kéo dài ở nước này.
Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc đặc trách điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng được ban bố đêm 3/12/2024, vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra với nhiều động thái quyết liệt.
Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang tìm cách đưa ông đi thẩm vấn, sau khi cựu tổng thống một lần nữa từ chối tuân thủ lệnh triệu tập vào thứ Hai (14/7).
Ngày 15/7, nhóm công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ áp đặt thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tiến hành lục soát Bộ Tư lệnh Tác chiến máy bay không người lái (DOC) và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Một số sự kiện nổi bật trong tuần qua như Israel nêu điều kiện đàm phán ngừng bắn, Tổng thống Mỹ thông báo mức thuế 35% với hàng hóa Canada, Hội nghị Rome cam kết 10 tỷ euro tái thiết Ukraine...
Những người ủng hộ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã liên tục gọi điện yêu cầu Trung tâm Giam giữ Seoul lắp điều hòa không khí trong phòng giam của ông Yoon. Cựu tổng thống bị bắt khi Hàn Quốc đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt, nhưng phòng giam của ông được cho là chỉ có một chiếc quạt.
Khi cuộc điều tra đặc biệt về bà Kim Keon Hee đang được đẩy mạnh, công ty giải trí Hybe gây chú ý vì tuyển dụng rồi nhanh chóng hủy bỏ quyết định đó đối với chồng trợ lý thân cận của cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.
Ngày 10/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi nỗ lực hàn gắn quan hệ liên Triều đang căng thẳng, khẳng định hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên là con đường thiết thực nhất để đảm bảo an ninh quốc gia.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ phải ở trong một phòng giam biệt lập rộng khoảng 10m2, với một tấm nệm gấp đặt trên sàn mà không có điều hòa nhiệt độ. Dù thời tiết Hàn Quốc đang vô cùng nóng nực, nhưng ông Yoon được cho là sẽ chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ, thường bị tắt vào ban đêm.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 10/7 bị bắt trở lại sau khi Tòa án phê chuẩn lệnh tạm giam mới liên quan đến cáo buộc ông tìm cách áp đặt thiết quân luật vào cuối năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị giam giữ lần 2 ngay sau khi một tòa án tại Seoul ban hành lệnh bắt giữ ông vào sáng nay 10/7, vì các cáo buộc liên quan đến việc ban bố thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.
Ngày 10-7, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã trở lại nhà tù sau khi tòa án chấp thuận lệnh bắt giữ mà các công tố viên yêu cầu để điều tra việc ông ban bố lệnh thiết quân luật vào năm ngoái.
Ngày 10/7, Tòa án Quận Trung tâm Seoul phát lệnh tạm giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol liên quan tới việc ông ban bố lệnh thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024, đánh dấu lần thứ hai ông bị giam giữ trong vụ việc này.
Một tòa án Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành. Đây là lần thứ hai ông Yoon bị bắt giữ.
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol chính thức bị bắt giữ lần thứ hai sau khi bị phế truất, đối diện nguy cơ lãnh án tử hình vì cáo buộc ban bố thiết quân luật trái phép.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt giữ lần thứ hai vì liên quan đến cáo buộc ông từng âm mưu ban bố thiết quân luật trong thời gian tại nhiệm.
Tòa án Trung tâm Seoul ngày 10/7 đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol liên quan nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông cuối năm 2024.
Tòa án Trung tâm Seoul ngày 10/7 đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol liên quan nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông cuối năm 2024.
Thẩm phán cao cấp Tòa án Trung tâm Seoul đã phát lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol theo yêu cầu của Công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk vì lo ngại rằng ông Yoon Suk Yeol có thể tiêu hủy chứng cứ.
Hôm nay (10/7), Tòa án Trung tâm Seoul đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol liên quan nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông cuối năm ngoái.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tham dự phiên tòa xét xử ông vào ngày 9/7 về khả năng bị bắt giữ vì những cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông.
Hôm 9/7, Reuters đưa tin cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra hầu tòa tại một tòa án ở Seoul, nơi sẽ xem xét yêu cầu của một công tố viên đặc biệt về việc bắt giữ ông để điều tra về nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành vào tháng 12.
Ngày 9/7, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến tham dự phiên điều trần tại tòa án liên quan đến khả năng bị bắt giữ vì các cáo buộc áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/7, lực lượng chức năng Hàn Quốc đã bất ngờ khám xét cơ quan cảnh sát quốc gia, cùng các văn phòng và nhà riêng của các nghị sĩ đương nhiệm và cựu nghị sĩ trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee. Việc khám xét được thực hiện nhằm thu thập các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra.
Hàn Quốc đang điều tra cáo buộc vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol can thiệp vào việc đề cử ứng cử viên của đảng PPP cho các cuộc bầu cử bổ sung quốc hội năm 2022 và tổng tuyển cử 2024.
Hàn Quốc cam kết sẽ sửa đổi các quy tắc, quy định để đáp ứng yêu cầu của Mỹ, đồng thời đẩy nhanh các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Chính phủ Hàn Quốc và đảng Dân chủ cầm quyền đã nhất trí ổn định giá cả và khẩn trương triển khai ngân sách bổ sung nhằm hỗ trợ tốt hơn đời sống người dân cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc cho biết đang tiến hành điều tra Tổng thống bị cách chức của nước này với một nghi ngờ nghiêm trọng khác, ngoài cáo buộc 'chủ mưu gây nội loạn'.
Từ ngày 21/7, chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu phân phát tiền để toàn bộ người dân kích thích tiêu dùng nội địa, một động thái nằm trong gói hỗ trợ kinh tế đặc biệt trị giá hàng chục nghìn tỉ won, được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào đầu tháng 7.
Nhà chức trách Hàn Quốc thông báo, nước này sẽ bắt đầu phát tiền mặt miễn phí cho mọi công dân vào ngày 21/7.