Yên Sơn kiên trì mục tiêu giảm nghèo
PTĐT - Được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ từ Chương trình 135 của Chính phủ, những năm qua xã đặc biệt khó khăn Yên Sơn, huyện Thanh Sơn đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo. Nhờ đó, cuối năm 2020, toàn xã đã có 263 hộ thoát nghèo và cận nghèo, vươn lên xây dựng đời sống mới.

Các tổ chức thiện nguyện trao quà Tết cho người nghèo ở khu Hồ.
Yên Sơn nằm ở cuối huyện, cách trung tâm huyện gần 40km. Đây là nơi sinh sống của hơn 1.750 hộ dân, trong đó 85% dân số là đồng bào dân tộc Mường và Dao. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Vì là xã đặc biệt khó khăn, nên công tác giảm nghèo của địa phương thời gian qua cũng lắm trở ngại. Tuy nhiên, không vì khó mà chùn bước. Chính quyền xã cũng định hướng cho bà con thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả cao, phát triển kinh tế gắn với trồng rừng. Cùng với đó, xã kêu gọi các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm phát triển kết cấu hạ tầng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân”.
Trong sản xuất nông nghiệp, bên cạnh việc duy trì trồng một số cây lương thực ngắn ngày như: Lúa, ngô, lạc, sắn, chính quyền địa phương còn khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi sang trồng cây ăn quả lâu năm, trong đó chủ đạo là bưởi diễn. Riêng năm 2020, các hộ dân đã trồng mới bổ sung 5,4ha, nâng tổng diện tích bưởi toàn xã lên 25,4ha. Sản lượng thu hoạch đạt trên 153 tấn. Đối với cây chè với quy mô gần 369ha, trong đó hơn 150ha của người dân canh tác, còn lại thuộc về Công ty chè Yên Sơn hàng năm đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Tận dụng diện tích đồi rừng lớn, nhiều hộ dân đầu tư chăn nuôi gia súc mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện, tổng đàn trâu, bò, dê toàn xã tăng lên hơn 2.700 con.
Cán bộ dân số xã vận động phụ nữ trong tuổi sinh đẻ ở khu Lau dừng lại ở 2 con để sớm vươn lên thoát nghèo.
Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, năm 2020, dưới sự hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn huy động khác, xã Yên Sơn đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn. Chính quyền đã vận động người dân hiến đất, tài sản trên đất để thực hiện dự án điện xây trạm biến áp giảm tải tại khu Mố theo nguồn vốn hỗ trợ của EU. Hoàn thành xây mới Trường mầm non khu trung tâm; xây mới và sửa chữa Trường Tiểu học Yên Sơn 1. Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa khu Chen, Bến Dầm với tổng trị giá 60 triệu đồng. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường bê tông nối khu Kết Bình với xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình vào cuối năm vừa qua đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân địa phương thúc đẩy giao thương, trao đổi hàng hóa với tỉnh lân cận.Cùng với phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng, xã còn chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 100 đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết; chăm sóc người có công và thân nhân người có công. Năm 2020, xã Yên Sơn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện xác định mức độ khuyết tật cho 32 trường hợp. Nhà nước hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng mua thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người có công trong xã. Thông qua các chính sách hỗ trợ trên đã góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Năm 2020, toàn xã đã có hàng trăm hộ thoát khỏi danh sách nghèo và cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15,35% và cận nghèo còn 25,91%.








