Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có văn bản gửi các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh tổ yến về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu đối với các mặt hàng tổ yến sang thị trường Trung Quốc.
Sau 3 năm đàm phán và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ yến Việt Nam sẽ là sản phẩm tiếp theo bước chân vào thị trường rộng lớn Trung Quốc. Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức lớn với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng 'xa xỉ' này.
Với việc chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch tổ yến (yến sào) sang Trung Quốc, Việt Nam đã hoàn tất quy trình đưa một trong những thực phẩm đắt nhất thế giới sang Trung Quốc sau nỗ lực đàm phán bền bỉ giữa hai bên. Việc này mở ra cơ hội phát triển cho ngành hàng triệu đô, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ nuôi yến nước ta.
Theo phản ảnh của doanh nghiệp hiện có hai cơ quan thực hiện kiểm tra, thẩm định nhà nuôi yến là Chi cục Thú y tỉnh và Cục Thú y của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Doanh nghiệp cũng không biết mã nào với mã nào phục vụ cho việc xuất khẩu.
Loại rong biển này được ví như tổ yến biển hay sâm biển vì chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể.
Hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp nuôi yến đang kỳ vọng vào cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, cũng có không ít thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tổ yến sào sang thị trường này.
Tiếp sau sầu riêng, chuối, tổ yến, lại có thêm 1 sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam là khoai lang được phía Trung Quốc chính thức chấp thuận để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.