Y tế Hàn Quốc rơi vào cảnh 'dầu sôi lửa bỏng', hàng nghìn bác sĩ nội trú đình công, Tổng thống chỉ đạo khẩn

Ngày 20/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi các bác sĩ trẻ dừng các hành động tập thể chống lại chính sách cải cách y tế của chính phủ.

Các bác sĩ thực tập tham dự cuộc họp khẩn cấp tại tòa nhà Hiệp hội y khoa Hàn Quốc vào ngày 20/2. (Nguồn: AFP)

Yonhap đưa tin, Tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc họp Nội các, sau khi hơn 6.400 bác sĩ nội trú đồng loạt nộp đơn thôi việc và khoảng 1.600 người trong số họ đã nghỉ việc để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y.

Ông Yoon nói: “Các bác sĩ nội trú - những người đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực y tế và các sinh viên trường y - những người đóng vai trò chủ chốt cho y học tương lai không nên có những hành động tập thể lấy mạng sống và sức khỏe của người dân làm con tin".

Theo nhà lãnh đạo, cùng với an ninh quốc gia, an toàn công cộng, bảo vệ tính mạng, an toàn của nhân dân là lý do tồn tại của nhà nước và là trách nhiệm cơ bản nhất theo hiến pháp của chính phủ.

Ông cũng kêu gọi chính phủ nỗ lực hết sức để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân trong bối cảnh các bác sĩ đình công.

Hôm 19/2, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã chủ trì Hội nghị các Bộ trưởng liên quan để bàn giải pháp ứng phó với tình trạng "dầu sôi lửa bỏng này".

Tại cuộc họp, ông Han Duck-soo nhấn mạnh phải giảm thiểu sự bất tiện cho người dân, đặc biệt không để các bệnh nhân nặng cần cấp cứu rơi vào tình huống nguy hiểm.

Các bác sĩ thực tập tại 5 bệnh viện lớn nhất quốc gia Đông Bắc Á gồm bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, bệnh viện Asan Seoul, bệnh viện Severance, bệnh viện Samsung Seoul và bệnh viện Thánh mẫu (St. Mary) Seoul thống nhất kế hoạch nộp đơn xin nghỉ việc hàng loạt trong ngày 19/2 và nghỉ việc bắt đầu từ 6h sáng 20/2.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng cho biết, 1.133 sinh viên của 7 trường y trên toàn quốc đã nộp đơn xin nghỉ học.

Các động thái này nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y trong năm tới, từ mức 3.058 hiện nay.

Chính phủ cho rằng, việc tăng này là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và trong các lĩnh vực y tế thiết yếu. Trong khi các nhóm bác sĩ phản đối cho rằng, giải pháp tốt hơn là tăng lương cho họ và bảo vệ họ khỏi các vụ kiện sơ suất.

Trên toàn Hàn Quốc có khoảng 13.000 bác sĩ nội trú đang làm việc tại các bệnh viện. Việc các bác sĩ nội trú, nhân lực chủ chốt trong công tác cấp cứu, đồng loạt đình công sẽ khiến tình hình khám chữa bệnh không tránh khỏi hỗn loạn.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/y-te-han-quoc-roi-vao-canh-dau-soi-lua-bong-hang-nghin-bac-si-noi-tru-dinh-cong-tong-thong-chi-dao-khan-261438.html