Xuống đồng gieo cấy lúa xuân

Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, thời tiết ấm dần đã tạo điều kiện cho nông dân các địa phương làm đất; gieo, chăm sóc mạ, gieo cấy lúa xuân. Trên cánh đồng ở nhiều địa phương, từ ngày mùng 3 Tết, nhiều nông dân đã tranh thủ ra đồng làm vệ sinh đồng ruộng, cuốc góc vạc bờ, tập kết phân bón, xuống đồng gieo cấy lúa xuân.

Nông dân huyện Ân Thi gieo cấy lúa xuân

Vụ xuân năm nay, tỉnh và ngành chuyên môn cùng các địa phương tiếp tục chỉ đạo nông dân gieo cấy toàn bộ diện tích trà lúa xuân muộn, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 5.3. Với chủ trương trên, các đơn vị thủy nông đã chủ động bố trí nhân lực trực gác trạm bơm lấy nước vào đồng ruộng. Nông dân tích cực chăm sóc mạ, chuẩn bị các loại vật tư phục vụ gieo cấy. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy hơn 26,8 nghìn ha lúa; phấn đấu năng suất đạt 66 tạ/ha, trong đó, gieo cấy lúa chất lượng cao đạt từ 70% diện tích trở lên. Đồng thời, tổ chức sản xuất lúa theo mô hình "cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn" với diện tích khoảng 500 ha. Phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trong tháng 2 nhưng không quá ngày 5.3.

Tại các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cừ, các chủ máy đẩy nhanh tiến độ làm đất, nông dân khẩn trương gieo, chăm sóc mạ, xuống đồng gieo cấy lúa xuân sau những ngày đón Tết, vui xuân. Chị Nguyễn Thị Thủy, nông dân xã Trung Dũng (Tiên Lữ) cho biết: "Vụ xuân năm trước tuy gặp nhiều khó khăn, song nông dân vẫn được mùa. Vụ này, gia đình tôi áp dụng phương pháp gieo thẳng hàng và gieo mạ sân nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại làm mạ chết phải gieo lại và bảo đảm lịch thời vụ gieo cấy. Sau những ngày nghỉ đón tết, từ ngày mùng 5 tháng Giêng, gia đình tôi và các hộ dân trong xã đã tranh thủ thời tiết ấm ra đồng chăm sóc mạ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống đồng gieo cấy lúa xuân".

Vụ xuân năm nay, huyện Tiên Lữ phấn đấu gieo cấy 3,5 nghìn ha lúa với 100% diện tích trà xuân muộn, phấn đấu năng suất đạt 68 tạ/ha. Toàn huyện phấn đấu gieo cấy nhóm giống lúa chất lượng chiếm khoảng 70% diện tích, gồm các giống lúa Hà Phát 3, Đài Thơm 8, ADI 168 và nếp các loại. Nhóm giống lúa năng suất phấn đấu gieo cấy khoảng 30% diện tích, gồm các giống lúa thuần như VNR20, Thiên ưu 8, các giống lúa lai… Đến ngày 8.2, toàn huyện đã làm đất lần 2 được hơn 1,2 nghìn ha, nông dân gieo mạ được 158 ha, gieo cấy 225 ha lúa.

Nông dân huyện Phù Cừ che phủ nilon chống rét cho mạ

Cùng với không khí khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa xuân cho kịp thời vụ của nông dân ở một số địa phương, nông dân huyện Phù Cừ cũng đang nhanh tay chăm sóc mạ, gieo cấy lúa bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Đồng chí Bùi Quang Nam, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Cừ cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo cấy hơn 3,5 nghìn ha lúa, trong đó lúa chất lượng chiếm trên 70% diện tích, nhóm giống lúa cao sản chiếm dưới 30% diện tích. Toàn huyện xây dựng 2 - 3 mô hình cánh đồng sản xuất tập trung với quy mô 5 ha/mô hình. Để bảo đảm kế hoạch thời vụ, trước đó huyện chỉ đạo các địa phương tập trung nạo vét hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng; đơn vị thủy nông và các xã, thị trấn đầu tư hàng trăm triệu đồng sửa chữa các công trình thủy lợi, trạm bơm tập trung lấy nước đổ ải, đồng thời nông dân huy động phương tiện bừa lồng làm đất. Huyện khuyến cáo nông dân mở rộng diện tích gieo thẳng ở chân ruộng cao, vàn cao, chủ động tưới, tiêu nước. Với các biện pháp triển khai thực hiện, đến ngày 8.2, toàn huyện đã làm đất lần 2 được gần 3 nghìn ha, gieo mạ được 64 ha, gieo cấy được 450 ha lúa. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong tháng 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Đến ngày 8.2, nông dân trong tỉnh đã gieo mạ được 1.144ha, trong đó diện tích gieo mạ dày xúc 790 ha, mạ nền cứng 354 ha; nông dân gieo cấy được hơn 2 nghìn ha, trong đó gieo thẳng được 1.525 ha. Để sản xuất lúa vụ xuân đúng khung thời vụ, bảo đảm năng suất, Sở đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động rút nước mặt ruộng khoa học, chỉ tháo nước ở ruộng xuống kênh, không tháo xuống sông. Ruộng gieo thẳng rút cạn nước, ruộng cấy mạ nền cứng giữ nước láng mặt ruộng, ruộng cấy mạ dày xúc giữ mực nước từ 3 - 5cm. Tiến hành làm đất lần 2 thật kỹ nhuyễn trước khi gieo, cấy tạo tiền đề cho cây lúa sớm bén rễ hồi xanh, sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế sâu, bệnh…Chỉ nên gieo thẳng đối với những chân ruộng cao, chủ động tưới, tiêu nước; sau khi gieo tiến hành phun thuốc trừ cỏ, trừ ốc để bảo vệ lúa. Thời gian gieo thẳng từ ngày 15 – 25.2. Chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện để gieo, cấy thật nhanh khi mạ dày xúc được từ 3 - 3,5 lá, mạ nền cứng, mạ khay được từ 2,5 - 3 lá. Bón lót đủ lượng phân chuồng (hoặc phân hữu cơ vi sinh) theo đúng quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại phân và từng giống lúa. Không bón phân đạm cho mạ và lúa mới cấy vào những ngày trời rét.

Đào Ban

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/kinh-te/202202/xuong-dong-gieo-cay-lua-xuan-9564131/