Xung đột chính trị ở Hàn Quốc có làm thay đổi nguồn cung dầu mỏ tại châu Á - châu Đại Dương?

Mặc dù đang đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, Hàn Quốc vẫn duy trì xuất khẩu dầu mỏ sang khu vực châu Á - châu Đại Dương, trong khi các cuộc đình công của công đoàn có thể gây gián đoạn tạm thời trong phân phối nội địa.

Biểu tình của sinh viên y khoa Hàn Quốc (Ảnh tư liệu Yonhap)

Biểu tình của sinh viên y khoa Hàn Quốc (Ảnh tư liệu Yonhap)

Hàn Quốc, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn, vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế về xuất khẩu dầu. Mặc dù hoạt động hậu cần nội bộ có thể bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu tư nhân của nước này vẫn đang duy trì nguồn cung ổn định cho các khách hàng châu Á và châu Đại Dương.

Thị trường dầu mỏ ổn định bất chấp căng thẳng chính trị

Tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào ngày 3/12 đã làm dấy lên lo ngại về tác động đối với cơ sở hạ tầng và hoạt động công nghiệp. Tuy nhiên, biện pháp này đã bị Quốc hội hủy bỏ chỉ vài giờ sau khi công bố. Các nhà máy lọc dầu tư nhân – lực lượng chính cung cấp nhiên liệu tại Hàn Quốc – nhanh chóng trấn an khách hàng quốc tế rằng, căng thẳng chính trị không ảnh hưởng tới khai thác hay xuất khẩu các sản phẩm đã lọc.

Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC), từ tháng 1 đến tháng 10/2024, Hàn Quốc đã xuất khẩu 346,05 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ tinh chế, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023. Là nhà xuất khẩu ròng sản phẩm dầu mỏ lớn nhất châu Á, Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp xăng, dầu diesel và dầu hỏa cho khu vực.

Xuất khẩu được đảm bảo nhờ khu vực tư nhân mạnh mẽ

Các nhà máy lọc dầu lớn tại Hàn Quốc như SK Energy, GS Caltex, S-Oil và Hyundai Oilbank hoạt động trong khu vực tư nhân và phần lớn không chịu ảnh hưởng từ chính trị. Các nhà máy này xử lý trung bình 3,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong đó khoảng 40% sản lượng được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Lãnh đạo các nhà máy lọc dầu khẳng định sự bền vững trong mô hình kinh doanh của họ. “Chúng tôi có các thỏa thuận vững chắc với nhà cung cấp dầu thô và khách hàng quốc tế. Sự ổn định này không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị trong nước”, một quản lý cấp cao tại một nhà máy lọc dầu chia sẻ.

Đình công và tác động đến phân phối nội địa

Trong khi xuất khẩu dầu mỏ vẫn ổn định, thị trường nội địa có thể đối mặt với gián đoạn về logistics. Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc (KTCU) đã tuyên bố một cuộc đình công vô thời hạn nhằm yêu cầu Tổng thống Yoon từ chức. Mặc dù phần lớn người đình công đến từ ngành giao thông công cộng, nhưng việc các tài xế xe tải tham gia đông đảo có thể làm chậm trễ việc phân phối nhiên liệu trong nước.

Trong 10 tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc tiêu thụ 251,4 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Nếu đình công leo thang, việc giao xăng và dầu diesel có thể bị chậm trễ tại một số khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo tác động tổng thể lên thị trường nội địa sẽ không quá nghiêm trọng.

Niềm tin từ các đối tác thương mại quốc tế

Các nhà máy lọc dầu Hàn Quốc đã tái khẳng định cam kết với đối tác quốc tế, nhấn mạnh rằng hoạt động của họ không hề bị gián đoạn. “Các thị trường quốc tế cần biết rằng, chúng tôi luôn thực hiện đúng cam kết trong mọi hoàn cảnh”, một Giám đốc bộ phận bán hàng quốc tế cho biết.

Do đó, các đối tác tại châu Á và châu Đại Dương vẫn có thể tiếp tục tin tưởng Hàn Quốc như một nhà cung cấp quan trọng, bất chấp tình hình chính trị căng thẳng.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/xung-dot-chinh-tri-o-han-quoc-co-lam-thay-doi-nguon-cung-dau-mo-tai-chau-a-chau-dai-duong-721694.html