Xứng danh 'quả đấm thép' của Công an Thủ đô Anh hùng

Chiều 14-5, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trung đoàn (15-5-1989/15-5-2024).

Diễn văn ôn lại truyền thống do Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội trình bày nêu rõ, Trung đoàn được thành lập vào năm 1989 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, lực lượng Cảnh sát cơ động CATP đã không ngừng lớn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Trong suốt giai đoạn lịch sử, xác định rõ trọng trách, nhiệm vụ được giao, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CSCĐ Công an Thủ đô không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao ý chí cách mạng, tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân, lập nhiều chiến công tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần rất lớn vào công tác giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các cá nhân

Với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đã có cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh hoặc mang thương tích cả đời. Những chiến công và sự cống hiến, hy sinh thầm lặng đó của các thế hệ CBCS luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và tôn vinh, tri ân sâu sắc; đồng thời qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sỹ CAND anh hùng.

Trong chặng đường 35 năm qua, lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội đã vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 38 Huân chương các loại, trong đó có 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 7 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba, 17 Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho các tập thể, cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã biểu dương, chúc mừng những chiến công của Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội trong 35 năm qua.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã giao, gợi mở một số nhiệm vụ công tác mà Trung đoàn CSCĐ cần thực hiện trong thời gian tới.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Cụ thể, phải coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; tập trung đầu tư xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại, theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Chủ động tham mưu; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; sẵn sàng lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, lũ lụt, tham gia phòng chống dịch bệnh, chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo CATP

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo CATP

Làm tốt công tác điều tra cơ bản; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CSCĐ; thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp, sát thực tiễn; tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, điều kiện công tác, chiến đấu của CBCS.

Phát huy vai trò nêu gương của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, tinh thông về nghiệp vụ và pháp luật; chú trọng hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, công tác đền ơn đáp nghĩa…

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động trình bày diễn văn ôn lại truyền thống Trung đoàn

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động trình bày diễn văn ôn lại truyền thống Trung đoàn

“Tôi mong muốn rằng các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, quyết tâm nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô thân yêu của chúng ta” – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Thay mặt CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP, gửi lời tri ân, lời cảm ơn đến các đơn vị nghiệp vụ, các đồng chí nguyên là cán bộ Trung đoàn qua các thời kỳ, thân nhân các gia đình liệt sỹ đã đồng hành, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô trong suốt 35 năm qua; đồng thời hứa với lãnh đạo CATP sẽ phát huy truyền thống của đơn vị xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động ngày càng vững mạnh, là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, quả đấm thép của Công an Thủ đô Anh hùng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xung-danh-qua-dam-thep-cua-cong-an-thu-do-anh-hung-post576372.antd