Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I.2026 bứt phá mạnh mẽ, đạt 249,5 tỉ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Dù xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 19,1%, cán cân thương mại trong quý đầu năm vẫn ghi nhận mức nhập siêu 3,64 tỉ USD, phản ánh nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu và máy móc phục vụ sản xuất gia tăng.
Để đạt mục tiêu xuất siêu cả năm, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép trong thời gian tới. Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chỉ ra ba thách thức chính...
Quý I năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27,0%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.
Theo báo cáo từ Sở Công Thương Bắc Ninh, hoạt động xuất, nhập trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 và quý I/2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh.
Đại diện Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I/2026 đạt khoảng 250 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 22% so với cùng kỳ trước.
Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức chiều 9-4, Bộ Công thương cho biết, cán cân thương mại trong quý 1 nhập siêu khoảng 3,6 tỷ USD, trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 250 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ.
Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều 9/4, Bộ Công thương cho biết: Dù tổng kim ngạch tăng trưởng mạnh, cán cân thương mại lại tạm thời nghiêng về nhập siêu, đặt ra áp lực không nhỏ cho các quý tiếp theo.
Đi cùng với tăng trưởng là việc cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu khoảng 3,6 tỷ USD. Đây là điểm khiến nhiều người quan tâm khi mục tiêu cả năm vẫn hướng tới xuất siêu.
Chiều 9/4, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì họp báo.
Quý I/2026 ghi nhận mức nhập siêu cao đặt ra yêu cầu cần nhiều nỗ lực hơn nữa để đảm bảo mục tiêu xuất nhập khẩu cũng như xuất siêu của năm 2026.
Ba tháng đầu năm nay, Việt Nam chi hơn 1,23 tỉ đô la Mỹ nhập khẩu điều, khiến cán cân thương mại ngành hàng này nhập siêu khoảng 370 triệu đô la.
Nửa cuối tháng 3/2026, cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam vẫn thâm hụt 56,48 triệu USD. Đáng chú ý, cơ cấu thương mại tiếp tục có sự dịch chuyển rõ nét khi xuất khẩu nghiêng về nhóm nguyên liệu, năng lượng thay vì các ngành công nghệ cao…