Nửa cuối tháng 3/2026, cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam vẫn thâm hụt 56,48 triệu USD. Đáng chú ý, cơ cấu thương mại tiếp tục có sự dịch chuyển rõ nét khi xuất khẩu nghiêng về nhóm nguyên liệu, năng lượng thay vì các ngành công nghệ cao…
Quý 1/2026, có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD, chiếm 73,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với 30,724 tỷ USD.
Quý I/2026, có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD, chiếm 73,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với 30,724 tỷ USD.
Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc đến 10,6 tỉ đô la Mỹ trong quí 1-2026, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là quốc gia Việt Nam nhập siêu lớn thứ hai sau Trung Quốc.
Trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động, giữ nhịp xuất khẩu là yêu cầu then chốt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Quý 1/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước (YoY).
Quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 122,9 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 126,5 tỷ USD, qua đó ghi nhận mức nhập siêu 3,64 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 3,57 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Doanh nghiệp Việt Nam cho thấy sự chủ động thích ứng với bối cảnh biến động của toàn cầu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I/2026 đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực; đồng thời nhập khẩu tư liệu sản xuất được đẩy mạnh phục vụ hoạt động sản xuất và xuất khẩu trong các quý tiếp theo.
Quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1%, còn nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%. Cán cân thương mại vì vậy chuyển sang nhập siêu 3,64 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 3,57 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.
Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Việc nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu đã làm cán cân thương mại nhập siêu đạt khoảng 3,6 tỷ USD, trong khi đó cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,57 tỷ USD.
Tính chung quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước.
Những tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới có nhiều biến động, song Thái Nguyên vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP đạt 8,55%, thuộc nhóm cao của cả nước. Kết quả này gắn chặt với diễn biến khởi sắc của hoạt động xuất, nhập khẩu, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng ổn định và giữ vai trò động lực.
Quý I/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước.
Sự bứt phá đồng bộ ở cả hai chiều xuất-nhập khẩu cho thấy nhịp độ sản xuất và nhu cầu giao thương đang phục hồi mạnh mẽ.
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà tăng trưởng cực kỳ ấn tượng bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 39,0 tỷ USD.