Tính chung 9 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 388,73 tỷ USD, tăng 1,8%, trong đó xuất khẩu đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2%; nhập khẩu đạt 185,87 tỷ USD, giảm 0,8%.
Giá trị xuất siêu hàng hóa 9 tháng ước đạt gần 16,99 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 202,86 tỷ USD, nhập khẩu đạt 185,87 tỷ USD.
Sản xuất công nghiệp tháng 9/2020 đã có sự khởi sắc, thương mại, vận tải có dấu hiệu tăng trở lại, chứng khoán có tín hiệu phục hồi, giải ngân đầu tư công cải thiện rõ rệt, xuất siêu gần 17 tỷ USD, số hộ thiếu đói giảm mạnh… là những kết quả nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm.
Theo bà Lê Thị Hoa Hồng, Phó cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 9 tháng của năm 2020 ước đạt gần 13,5 tỷ USD, nhập khẩu là 10,4 tỷ USD nên xuất siêu đã đạt gần 3,1 tỷ USD. Riêng trong tháng 9-2020, dự tính sẽ xuất siêu gần 85 triệu USD.
Với kim ngạch xuất khẩu 187,9 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu 173,5 tỷ USD, tính đến hết ngày 15/9, Việt Nam tiếp tục ghi nhận con số xuất siêu kỷ lục 14,5 tỷ USD, tăng gần 1 tỷ USD so với thời điểm kết thúc tháng 8.
Trong kỳ 1 tháng 9, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục xuất siêu 973 triệu USD nâng mức thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9 đạt 14,46 tỷ USD.
Tính đến hết ngày 15/9, Việt Nam tiếp tục ghi nhận con số xuất siêu kỉ lục 14,5 tỉ USD, tăng gần 1 tỉ USD so với thời điểm kết thúc tháng 8.
Nhiều chuyên gia lo ngại con số xuất siêu tăng không hẳn do kim ngạch xuất khẩu tăng mà lại do kim ngạch nhập khẩu giảm nhiều.
Theo TS Lê Quốc Phương, xuất siêu có điều đáng mừng là giúp tăng dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, xuất siêu 8 tháng năm 2020 có điểm đáng phải lo. Đó là xuất siêu không phải do xuất khẩu tăng mà do nhập khẩu giảm nhiều.
Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 336,92 tỷ USD.
Tính chung 8 tháng, cán cân thương mại xuất siêu đạt 13,5 tỷ USD, cao gấp gần 2,5 lần so với số thặng dư 5,47 tỷ USD cùng kì năm 2019.