Rạng sáng 9/4 (giờ Mỹ), các khoản thuế đối ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên hàng chục quốc gia đã chính thức có hiệu lực.
Trước trước việc áp thuế đối ứng của Mỹ, ngành gỗ TP.HCM kiến nghị Chính phủ đàm phán với Mỹ để giảm tối đa mức thuế đối ứng, tư vấn pháp lý và thương mại cho những đơn hàng đang giao, chưa giao để bảo vệ quyền lợi giảm rủi ro.
Việc Mỹ công bố áp thuế đối ứng 46% đối với hàng Việt Nam không chỉ ảnh hưởng tới xuất khẩu mà còn chịu tác động tới lĩnh vực tài chính, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường bất động sản, vàng… Trong những ngày tới, nếu Mỹ không thay đổi, có thể đây là cú sốc chưa từng có từ bên ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam.
Trước thuế đối ứng của Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, định hướng doanh nghiệp chuyển hướng thị trường khác.
Sau những ngày đầu hoang mang, các doanh nghiệp đã bình tĩnh hơn để tìm giải pháp ứng phó với thuế đối ứng lên đến 46% của Mỹ.
Xuất khẩu Việt Nam trong quý II có nguy cơ chững lại do từ ngày 9/4 Mỹ sẽ áp mức thuế quan đối ứng 46% lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Các chuyên gia cho rằng mức thuế suất 46% là quá cao và thời gian chuẩn bị quá gấp. Bối cảnh này, Việt Nam cần 'ứng xử như một nước lớn' phải thích nghi với thay đổi và dẫn dắt sự thay đổi.
Trước chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, Việt Nam khẩn trương thúc đẩy đàm phán, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong xuất khẩu và tài chính.
Dệt may, thủy sản và đồ gỗ là mặt hàng trong rổ hàng hóa chịu tác động mạnh nhất khi Mỹ áp thuế đối ứng 46%. Dự kiến, các đơn hàng xuất khẩu sang nước này sẽ giảm từ quý II.
Ngày 8/4/2025, Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm 'Ứng phó thuế đối ứng của Mỹ'.