Chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp đã phân tích nhiều chiến lược, giải pháp, hành động cần thực hiện trong 90 ngày đàm phán tới
Ngày 9-4-2025, mức thuế đối ứng Mỹ ban hành với gần 90 quốc gia, vùng lãnh thổ dao động từ 10-50% có hiệu lực. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn 90 ngày và mức thuế đối ứng trong thời gian này khoảng 10%. Thế nhưng, riêng Trung Quốc không được hưởng chính sách tạm hoãn thuế đối ứng. Vì vậy, thời gian tạm hoãn sẽ là cơ hội cho Việt Nam và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác tiến hành đàm phán.
Nhà Trắng vừa làm rõ rằng mức thuế suất 125% đối với Trung Quốc là bổ sung thêm vào mức thuế 20% mà ông Trump đã áp đặt trước đó.
Với mức thuế đối ứng 46% Mỹ áp với Việt Nam, gần như doanh nghiệp thủy sản, đặc biệt là ngành tôm, không thể cạnh tranh, trong khi người tiêu dùng dù muốn chia sẻ cũng không 'kham' nổi.
Các chuyên gia kinh tế đã đưa ra một số kịch bản tăng trưởng kinh tế cho TPHCM trong bối cảnh Mỹ áp dụng thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng nêu ý kiến về diễn biến mới này.
Các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu đang 'ngồi trên đống lửa' khi Mỹ áp mức thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam lên tới 46% và dự kiến hiệu lực từ ngày 9-4 (theo giờ Mỹ).
Thuế đối ứng 46% từ Mỹ là cú sốc nhưng cũng là lúc doanh nghiệp Việt tái cấu trúc theo bốn trụ cột, với kỳ vọng hỗ trợ chính sách kịp thời từ Nhà nước.
Nhận định khả năng Mỹ đưa về thuế đối ứng 0% rất khó nên chắc chắn doanh nghiệp, người lao động sẽ bị tác động bởi thuế quan mới của Mỹ
Trong thời gian đàm phán về mức thuế đối ứng của Mỹ, cơ quan chức năng đề nghị người dân và doanh nghiệp ổn định tình hình sản xuất, tránh thu hoạch ồ ạt hoặc cắt giảm nuôi trồng do lo sợ thị trường co hẹp.