Theo đại diện doanh nghiệp xuất khẩu dệt may, tác động tiêu cực của thuế đối ứng quá lớn với nền kinh tế nói chung và ngành này nói riêng.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ dự kiến áp dụng là không rõ ràng và gây rủi ro lớn. Vì vậy, VASEP kiến nghị khẩn một số biện pháp để có giải pháp với ngành thủy sản.
Trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đảo lộn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đối ứng mới hôm 3/4, Tư lệnh ngành Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp khẩn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để cùng đồng hành tháo gỡ khó khăn trước mắt và dài hạn, thúc đẩy xuất khẩu.
Chiều 7-4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng và nhiều doanh nghiệp, hiệp hội xuất khẩu nông sản chủ lực sang Hoa Kỳ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố chính sách thuế đối ứng mới. Theo đó, Mỹ có thể áp mức thuế lên tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành xuất khẩu như dệt may, thủy sản, đồ gỗ bày tỏ sự hoang mang, choáng váng, bất ngờ khi nghe mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp lên các sản phẩm của Việt Nam.
Trước thông tin Mỹ ký sắc lệnh áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, tâm lý chung của nhiều doanh nghiệp là lo ngại, bàng hoàng. Tuy nhiên, một doanh nghiệp thuần Việt và kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chiếm tới hơn 50% giữ tâm thế bình tĩnh với việc đưa ra 5 chiến lược ứng phó.
Đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) đã thông tin về thực trạng, cũng như các giải pháp ứng phó mức thuế đối ứng 46% của Mỹ dự kiến áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Ngay sau thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố khả năng áp mức thuế nhập khẩu đối ứng mới lên hàng hóa từ hơn 180 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có những kiến nghị khẩn cấp, bao gồm cả đề xuất giảm thuế nhập khẩu thủy sản từ Mỹ về 0%.
Trước tình hình Hoa Kỳ thông báo mức thuế nhập khẩu đối ứng tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) vừa có đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và khuyến nghị các doanh nghiệp hội viên.
Mức thuế 46% mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam đang tạo ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các ngành chủ lực như điện tử, dệt may, và đồ gỗ nội thất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình, đa dạng hóa thị trường và tận dụng các hiệp định thương mại tự do.
Ngày 2-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 nền kinh tế, trong đó, Việt Nam bị áp mức thuế 46% có hiệu lực từ ngày 9-4.
y là phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều 4/4. Theo đó, lãnh đạo Bộ Công Thương đã trả lời về vấn đề Mỹ áp thuế đối ứng lên hàng hóa Việt Nam với mức thuế 46%.
Trong bối cảnh Mỹ áp thuế đối ứng 46% lên hàng hóa Việt Nam, Bộ Công Thương khẳng định đã sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt.
Thông tin về việc Mỹ có thể áp đặt mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, được cho là công bố vào ngày 2/4, đang làm dấy lên lo ngại về tác động sâu rộng đến nền kinh tế và các ngành sản xuất chủ lực. Một báo cáo phân tích mới đây của Công ty chứng khoán MBS đã đưa ra những đánh giá ban đầu về các khía cạnh có thể bị ảnh hưởng.