Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc gửi thư về Tòa soạn Báo Nhân Dân, bày tỏ sự quan tâm tới chính sách điều chỉnh thuế nhập khẩu mới của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng như thép, nhôm, ô-tô điện và thiết bị công nghệ cao. Đặc biệt, cụm từ 'thuế đối ứng' được nhắc tới trong nhiều bản tin quốc tế đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều bạn đọc mong muốn được hiểu rõ khái niệm này, lý do Hoa Kỳ áp dụng, cũng như tác động của chính sách tới Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc gửi thư về Tòa soạn Báo Nhân Dân, bày tỏ sự quan tâm tới chính sách điều chỉnh thuế nhập khẩu mới của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng như thép, nhôm, ô-tô điện và thiết bị công nghệ cao. Đặc biệt, cụm từ 'thuế đối ứng' được nhắc tới trong nhiều bản tin quốc tế đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều bạn đọc mong muốn được hiểu rõ khái niệm này, lý do Hoa Kỳ áp dụng, cũng như tác động của chính sách tới Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Trước nguy cơ bị áp thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực gấp rút tìm cách thích nghi và ứng phó để ổn định sản xuất. Đặc biệt trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 là 65 tỷ USD.
Việc áp thuế đối ứng của Mỹ ảnh hưởng rất lớn tới các doanh nghiệp xuất khẩu Việt, bất thình lình và thay đổi liên tục nên doanh nghiệp dường như không ngủ, phải thức để theo dõi tình hình.
Bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, kể từ khi Tổng Thống Mỹ công bố các mức thuế đối ứng hồi đầu tháng 4, các doanh nghiệp trong ngành thủy sản như 'ngồi trên đống lửa'.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa thông báo tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày và giảm mức thuế xuống 10% trong giai đoạn này với hơn 70 đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xây dựng các giải pháp ứng phó những biến động thị trường.
Để giúp các doanh nghiệp kịp thời ứng phó với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, Ban quản lý Khu kinh tế thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn thành phố, vào chiều 11/4.
Trước áp lực thuế đối ứng từ Mỹ, VASEP đã đề xuất các gói hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, củng cố chuỗi cung ứng và tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường
Việc Mỹ hoãn thuế đối ứng với các quốc gia trong vòng 90 ngày là cơ hội tốt để Việt Nam có thời gian đàm phán, thương lượng và có sự chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau nhằm đạt được phương án có lợi nhất.