Bi Béo (Võ Nguyên), con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc, thể hiện phong thái chững chạc khi tham gia hùng biện tại trường quốc tế, đồng thời tích cực theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Hiện tại, Bi Béo - con trai thứ 2 nhà NSND Xuân Bắc đang là học sinh lớp 11 của một trường quốc tế ở Hà Nội.
Với mục tiêu phát triển du lịch nông thôn (DLNT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Phát triển DLNT trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã tập trung các nguồn lực, thúc đẩy DLNT phát triển dựa trên những thành quả trong xây dựng NTM.
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá cao giá trị nghệ thuật của nhạc kịch 'Giấc mơ Chí Phèo' do nhạc sĩ Dương Cầm cùng ê-kíp sáng tạo.
Khán giả ngồi chật kín khán phòng. Hai đêm diễn 'Giấc mơ Chí Phèo' vào 15, 16/11 tại Nhà hát Hồ Gươm đều sớm cháy vé.
NSND Xuân Bắc và vợ, chị Hồng Nhung, nhận nhiều lời khen khi đăng tải loạt ảnh tình tứ. Phong cách lịch lãm, sang trọng của cặp đôi khiến người hâm mộ liên tưởng đến hình ảnh 'bố mẹ chồng'.
NSND Xuân Bắc và vợ đăng tải loạt ảnh tình tứ với phong cách đồng điệu, nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ. Cùng điểm lại những khoảnh khắc đời thường khác của các gia đình nghệ sĩ Việt.
Nhấn mạnh sức sống mạnh mẽ của loại hình nhạc kịch tại Việt Nam, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTT&DL bày tỏ kỳ vọng 'Giấc mơ Chí Phèo' sẽ không chỉ dừng lại ở hơn 10 đêm 'cháy' vé mà còn hướng tới đêm diễn thứ 100, thậm chí nhiều hơn nữa.
Ngay từ những suất diễn đầu tiên, chương trình nghệ thuật Âm vang người lính do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt, chạm vào cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Không cần thống kê hay mô tả từng đêm diễn, chính những phản hồi chân thành, giọt nước mắt rưng, những khoảng lặng kéo dài sau khi màn nhung khép lại đã đủ minh chứng cho sức lan tỏa của dự án sân khấu giàu tính nhân văn này.
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là 2 trong 11 giám khảo uy tín của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.
Giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize 2025 với chủ đề 'Kiên trì phụng sự' đang bước vào vòng chung kết. Trong số 12 thành viên Hội đồng giám khảo, đáng chú ý có nhà báo Lê Quốc Minh; NSND Xuân Bắc, nhà hoạt động xã hội Đào Mai Anh, kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Cục trưởng NSND Xuân Bắc và Hồ Ngọc Hà cùng chấm chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.
Mạng xã hội - nơi tưởng chừng chỉ để bày tỏ quan điểm cá nhân, có lúc lại trở thành 'chiến trường' của những lời công kích và phán xét thiếu kiểm soát. Sự ẩn danh khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ dễ sa vào vòng xoáy tiêu cực. Từ quan điểm mạng xã hội là ảo vô thưởng vô phạt, không ít người giờ đây phải đối mặt với hậu quả thật.
Nhiều năm qua, nếp sống hiếu thuận, đoàn kết đã trở thành nền tảng để các thế hệ trong đại gia đình ông Nguyễn Tiến Phụ (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) luôn chan hòa, gắn bó và cùng nhau vun đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt có tên '115 năm Nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ' từ ngày 22-11 cho đến hết năm.
Chương trình 'Âm vang người lính' với 3 vở diễn: 'Đêm trắng', 'Biệt đội Báo Đen' và 'Bão tố Trường Sơn' của Nhà hát Kịch Việt Nam là bản hùng ca về tình yêu Tổ quốc, tinh thần kiên cường, bất khuất của người Việt Nam.
Ngày 5-11, tại Hà Nội, Nhà hát Lớn thông tin về dự án nghệ thuật đặc biệt '115 năm Nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ'.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành chính 'sân khấu của mình'.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đã bày tỏ cảm xúc trong một sự kiện do Nhà hát lớn tổ chức. Theo đó, anh tâm sự được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một trải nghiệm hạnh phúc và sung sướng.
Lần đầu tiên trong lịch sử 115 năm, Nhà hát lớn Hà Nội tạm thời khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để biến chính mình thành sân khấu, thông qua dự án nghệ thuật trình diễn công nghệ mang tên '115 năm nhà hát kể chuyện-Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ'.
Nhà hát Kịch Việt Nam giới thiệu chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên 'Âm vang người lính' biểu diễn tại Nhà hát Kịch Việt Nam (01 Tràng Tiền, Hà Nội) với các vở: Biệt đội Báo Đen (20h00 ngày 08.11 và 15.11.2025), Bão tố Trường Sơn (20h00 ngày 06.12 và 13.12.2025), và Đêm trắng (20h00 ngày 29.11 và 20.12.2025).
Chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt của Nhà hát Kịch Việt Nam 'Âm vang người lính' sẽ đem đến 3 vở kịch 'gây sốt' là 'Đêm trắng', 'Biệt đội Báo Đen' và 'Bão tố Trường Sơn' trở lại sân khấu phục vụ khán giả.
Cục trưởng Xuân Bắc thổ lộ từng mơ ước nổi tiếng như Đan Trường thời sinh viên. Diệp Lâm Anh với hình ảnh sexy táo bạo.
Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chính thức lên tiếng về tình trạng sáng tạo lệch chuẩn, đề cao 'cái tôi' gây phản cảm và sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết.
Thực tế, những ca khúc phản cảm, phong cách biểu diễn thiếu văn hóa hay phát ngôn gây sốc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhu cầu cấp thiết phải lập lại trật tự trong đời sống nghệ thuật đại chúng hơn bao giờ hết.
Những ca khúc từng tạo nên thương hiệu 'bad boy' của rapper Binz đã biến mất khỏi YouTube theo quyết định của đơn vị quản lý.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã nhận được cuộc gọi từ NSND Xuân Bắc để làm rõ hiểu lầm, khẳng định mối quan hệ cả hai vẫn tốt đẹp sau bình luận gây xôn xao.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết NSND Xuân Bắc đã trực tiếp gọi điện để làm rõ hiểu lầm, khẳng định lời nhắc nhở về văn minh trên mạng không nhắm vào anh.
Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh đã họp bàn, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sản phẩm nghệ thuật lệch chuẩn. TP.HCM cũng đề nghị không mời nghệ sĩ vi phạm.
Trước những ca khúc có nội dung lệch chuẩn lan truyền trên mạng, Cục trưởng Xuân Bắc và Cục trưởng Lê Quang Tự Do khẳng định sẽ phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm việc nhiều ca sĩ trình diễn các ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn, khẳng định lập trường kiên quyết chấn chỉnh các hoạt động nghệ thuật vi phạm.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa gần đây.
Đại diện cơ quan quản lý chỉ rõ, hiện nay có một số ca khúc vi phạm quy định về nội dung, chứa ngôn từ phản cảm, thiếu văn hóa. Đồng thời, một số đơn vị tổ chức biểu diễn có biểu hiện chống đối, thiếu hợp tác khi được yêu cầu giải trình.
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết đơn vị đã cho kiểm tra và xác định Jack thực sự hát câu 'Lào gì cũng tôn'.
Nghệ sỹ, ca sỹ là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng, nhất là giới trẻ nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn văn hóa lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết một số bài hát có dấu hiệu vi phạm với ca từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp, trong khi phần giải trình của nghệ sĩ bị đánh giá là mang tính chống chế.
Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong thời gian gần đây.
Đề cập vụ ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) biểu diễn bài hát không phù hợp hôm 16/10 tại Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm. Bài hát mà Jack cho là ngẫu hứng biểu diễn được cơ quan chức năng thẩm định, kiểm tra nhiều lần.
Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ xử lý nghiêm các ca khúc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.
Trước thực trạng nhiều ca khúc phản cảm lan truyền trên mạng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào cuộc mạnh mẽ. Hai Cục chuyên môn phối hợp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp lệch chuẩn, yêu cầu nghệ sĩ gương mẫu, đồng thời siết chặt quản lý hoạt động biểu diễn và sáng tác.
NSND Xuân Bắc khẳng định: 'Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc'.