Trong xu thế đơn giản hóa thủ tục hành chính, thời hạn áp dụng một thay đổi sâu rộng đang đến gần. Người dân sẽ được đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử tại bất kỳ xã, phường nào, không còn bị ràng buộc bởi nơi cư trú hay địa giới hành chính. Việc cắt giảm một khâu thủ tục ở đầu vào này là nhờ ở phía sau có nền tảng thông tin chính xác để hậu kiểm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng và quản lý.
Hơn 4 triệu dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống dùng chung đã nâng cao hiệu quả quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu hộ tịch trên môi trường điện tử. Với vai trò tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Tư pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, điểm nghẽn về hạ tầng, kỹ năng nghiệp vụ và cơ chế phối hợp cần giải pháp để tháo gỡ.
Nghị định số 301/2026/NĐ-CP đã bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.
Từ ngày 1/9/2026, Nghị định 301/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung đến quy trình liên thông điện tử thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi. Dưới đây là các thông tin cụ thể.
Chính phủ ban hành Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
Theo Nghị định số 301/2026/NĐ-CP khi đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ thực hiện liên thông điện tử.
Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, góp phần tạo thuận lợi cho người dân ngay từ những thủ tục hành chính đầu đời.
Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, là cơ sở để xác lập nhân thân và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân. Thế nhưng, tại một số địa phương ở Đồng Nai vẫn còn không ít người chưa được đăng ký khai sinh (vì nhiều lý do khác nhau) dẫn đến chưa được cấp căn cước, căn cước công dân.
Thẩm định 139 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, triển khai làm sạch dữ liệu hộ tịch và đẩy mạnh chuyển đổi số là những kết quả, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp An Giang trong 6 tháng đầu năm 2026.
Bạn đọc Nguyễn Trâm Anh ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch, thông tin hộ tịch, dữ liệu hộ tịch điện tử được quy định như thế nào?
Chiều 10-7, Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giải quyết hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Theo UBND xã Phú Riềng, thời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn xã được UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Hộ tịch, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định có liên quan. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trung tâm phục vụ hành chính công bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn giải quyết.
Thành lập Tổ công tác 08 để triển khai Kế hoạch số 139 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai), Sở Tư pháp không chỉ giải quyết những vướng mắc về hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế mà còn mở ra hành trình đầy nhân văn: đưa những con người nhiều năm không có giấy tờ nhân thân trở lại với hệ thống pháp luật, để từ đó được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của một công dân.
Sáng 8-7, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai chủ trì đã kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10-6-2024 của Chính phủ quy định thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - giải quyết mai táng phí, tử tuất và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND xã Long Hà.
Theo Bộ Tư pháp, Luật Hộ tịch năm 2026 tạo cơ sở pháp lý để chuyển đổi toàn diện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng số hóa, liên thông và phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Các quy định mới được kỳ vọng giúp người dân thực hiện nhiều thủ tục trên môi trường điện tử, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Luật Hộ tịch 2026 quy định việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú. Vì thế, người dân có thể đến bất kỳ UBND cấp xã nào trên cả nước để thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch.
UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6327/UBND-HCC về việc đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ hành chính công chủ động trên địa bàn thành phố.
Chiều 6/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 – 2030 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị.
Việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Luật Hộ tịch, xây dựng hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hiện đại, toàn diện, chính xác và bao trùm, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.
Chiều 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 – 2030, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị.
Chiều 06/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hộ tịch năm 2026 và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch (CRVS) giai đoạn 2026-2030. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc.
Chiều 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Luật Hộ tịch năm 2026 và Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.
Chiều 6/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 – 2030 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị.
Chiều 6-7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị triển khai Luật Hộ tịch năm 2026 và Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Suốt nhiều thập kỷ, những tờ giấy hộ tịch tưởng như đơn giản, lại là khoảng trống trong cuộc đời không ít người dân ở bản biên giới Tùng Hương (xã Tam Quang, Nghệ An).
Để triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP, ngày 10-6-2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (nhóm 1); đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (nhóm 2) trên địa bàn phường, UBND phường Trảng Bom đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung thực hiện nghị định vào kế hoạch công tác hằng năm của phường phù hợp với thực tiễn địa phương.
Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, xử lý các vấn đề liên ngành và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định 1081/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 (Ban Chỉ đạo).
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia để thực hiện chương trình đăng ký hộ tịch giai đoạn 2026-2030, gồm nhiều bộ, ngành liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1081/QĐ-TTg, ngày 16/6/2026 Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030.
Gia Lai còn 199 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương chưa đăng ký khai sinh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hạn chế về nhận thức pháp luật của người dân, hoàn cảnh gia đình khó khăn…
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm 'Ðoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Ðồng Nai phát triển văn minh, hiện đại', sáng 14-6, UBND xã Xuân Hòa tổ chức ra quân hỗ trợ thực hiện thủ tục hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế tại Nhà Văn hóa ấp Xuân Hưng 2A.
Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Luật Hộ tịch 2026, hướng tới cho phép người dân đăng ký hộ tịch tại bất kỳ địa phương nào, qua đó giảm thủ tục và chi phí đi lại.
Một hướng đổi mới tư duy quản trị trong kỷ nguyên số
UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Viện KSND tỉnh liên quan việc đăng ký khai sinh cho 215 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh.
Cùng với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số, ngành tư pháp và các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tập trung nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, giải quyết thủ tục kịp thời, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng toàn cầu (Vital Strategies) vừa mới khởi động chương trình hợp tác mới nhằm tiếp tục cải thiện hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên dữ liệu.
Dữ liệu về sinh, tử và các sự kiện hộ tịch ngày càng trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ quản trị quốc gia.
Theo quy định của Luật Hộ tịch, người dân có thể yêu cầu đăng ký các sự kiện, thông tin hộ tịch tại bất kỳ Ủy ban nhân dân cấp xã nào mà không phụ thuộc nơi cư trú hoặc địa giới hành chính.
Chiều 2/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi họp với Tổ soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
* Bạn đọc hỏi: chị Hường, hiện cư trú tại TP Đà Nẵng, hỏi: Con trai tôi là công dân Việt Nam và đã kết hôn với vợ là người Thụy Điển. Hiện nay, vợ chồng con trai tôi đang sinh sống tại Đà Nẵng và trong vài tháng tới, con dâu tôi sẽ sinh con tại đây. Cho tôi hỏi khi cháu tôi sinh ra thì sẽ mang quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch Thụy Điển? Liệu cháu tôi có thể đồng thời mang cả hai quốc tịch được hay không? Thủ tục đăng ký quốc tịch cho cháu như thế nào?
Người dân được đăng ký hộ tịch tại bất kỳ xã nào, không phụ thuộc nơi cư trú
Luật Hộ tịch năm 2026 là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, khẳng định tư duy quản lý hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và dữ liệu làm nền tảng vận hành.
Từ ngày 01/03/2027, Luật Hộ tịch 2026 có hiệu lực thi hành có quy định mới về các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến hộ tịch chi tiết như sau:
Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16 bổ sung cơ chế đăng ký khai sinh, khai tử chủ động, đánh dấu bước chuyển từ phương thức 'người dân tìm đến cơ quan nhà nước' sang 'cơ quan nhà nước chủ động phục vụ người dân'.
Đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục đăng ký hộ tịch theo hướng tăng cường đăng ký trực tuyến, liên thông dữ liệu, giảm giấy tờ, xác lập giá trị pháp lý của dữ liệu hộ tịch điện tử, xác định nguyên tắc 'người dân chỉ cung cấp thông tin một lần'.
Toàn văn Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/4/2026.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 26/5/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch (Kế hoạch).
Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16, trong đó quy định thay đổi thông tin hộ tịch (Điều 19).
Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16, trong đó quy định đăng ký kết hôn.
Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16, trong đó quy định đăng ký khai sinh.
Nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Ðồng Nai đã và đang triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị định số 63/2024/NÐ-CP, ngày 10-6-2024 của Chính phủ quy định thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính (đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - giải quyết mai táng phí, tử tuất) và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.
Từ những bộ hồ sơ giấy dày cộp phải luân chuyển qua nhiều cơ quan bằng phương thức thủ công, hoạt động tương trợ tư pháp hiện đang từng bước được số hóa theo hướng đồng bộ, liên thông và hiện đại hơn. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ mà còn nâng cao tính minh bạch, giảm phiền hà cho người dân và tăng hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tư pháp.
Luật Hộ tịch năm 2026 có nhiều đổi mới căn bản về tư duy lập pháp, mô hình quản lý và phương thức tổ chức thực hiện. Luật phân quyền triệt để, gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, thẩm quyền đăng ký tất cả sự kiện, thông tin hộ tịch trong nước được giao cho UBND cấp xã.
Luật Hộ tịch quy định về đăng ký khai sinh, khai tử chủ động trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh với hệ thống quản lý, đăng ký hộ tịch điện tử.
Là một trong 9 luật được Văn phòng Chủ tịch nước công bố chiều nay, 13-5, Luật Hộ tịch 2026 nêu rõ, người dân được quyền yêu cầu đăng ký hộ tịch tại bất kỳ nơi nào, không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính.
Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Hộ tịch là 'người dân được quyền yêu cầu đăng ký hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã nào, mà không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính'.
Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2026, người dân được quyền yêu cầu đăng ký hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã nào, mà không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Luật Hộ tịch mới quy định, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục hành chính, thay vì yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ như trước đây.
Người dân có thể thực hiện đăng ký hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã nào trên toàn quốc mà không còn phụ thuộc nơi cư trú hay địa giới hành chính như trước.