Xuân ấm vùng biên...

Khi những hồi chiêng vang lên giữa núi, bếp lửa hồng được nhóm bên sân nhà sinh hoạt cộng đồng, mùa xuân như đến sớm hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới thành phố Đà Nẵng. Góp vào niềm vui ấy là chương trình 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản' do Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức, mang theo hơi ấm, niềm vui và sự sẻ chia đến với người dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Quân - dân biên giới thành phố Đà Nẵng cùng vào hội xuân. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Quân - dân biên giới thành phố Đà Nẵng cùng vào hội xuân. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hội xuân biên giới

Tại xã La Dêê, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” được khai mạc trong không khí rộn ràng, ấm cúng. Nhiều hoạt động văn hóa - thể thao mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao được tổ chức, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng giàu ý nghĩa, được ví như ngày hội chung của nhân dân khu vực biên giới.

Các hoạt động như dựng lều trại, trưng bày sản vật địa phương, thi gói bánh chưng, chế biến các món ăn truyền thống đến các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ…, đã tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền nơi miền núi, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Theo ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu do cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân địa phương cùng tham gia biểu diễn. Đêm văn nghệ thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ, tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

Lãnh đạo xã La Dêê trao quà Tết cho người dân khó khăn tại chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Lãnh đạo xã La Dêê trao quà Tết cho người dân khó khăn tại chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

“Qua nhiều năm tổ chức, “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên giới giáp nước bạn Lào”, ông Bùi Thế Anh chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho biết, chương trình không chỉ trao quà, hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn là lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân. Thông qua các hoạt động thiết thực, người dân thêm tin tưởng, đồng hành cùng lực lượng biên phòng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Lan tỏa nghĩa tình quân - dân

Ở các địa bàn biên giới xa trung tâm như La Êê, Đắc Pring, Hùng Sơn…, điều kiện sinh hoạt hiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau những đợt thiên tai, sạt lở đất cuối năm 2025. Trong bối cảnh đó, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ mang không khí Tết đến với từng bản làng mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người dân vơi bớt nhọc nhằn, thêm niềm tin để bước vào năm mới.

Chiến sĩ biên phòng hớt tóc cho trẻ em biên giới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Chiến sĩ biên phòng hớt tóc cho trẻ em biên giới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu tháng Chạp, các đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch vận chuyển quà Tết đến các xã vùng biên giới, bảo đảm quà được trao tận tay người dân đúng thời điểm ý nghĩa. Năm nay, UBND thành phố giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì tổ chức chương trình tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn), địa bàn chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.

Chương trình tập trung vào các nội dung thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ sinh kế, tổ chức các hoạt động vui Tết, đón xuân cho nhân dân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến khoảng 6,5 tỷ đồng, chủ yếu dành cho các công trình phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

“Bên cạnh việc trao quà Tết, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng như gói bánh chưng, trưng bày sản vật vùng cao, các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ mừng xuân và phiên chợ “Gian hàng 0 đồng”. Đặc biệt, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng phối hợp với các y, bác sĩ đơn vị kết nghĩa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người già, trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Hình ảnh đẹp, thể hiện tình quân - dân bền chặt. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hình ảnh đẹp, thể hiện tình quân - dân bền chặt. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Theo ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, sự chuẩn bị chu đáo của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã góp phần để các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. Qua chương trình, hơi ấm Tết lan tỏa mạnh mẽ đến từng hộ dân, bồi đắp thêm tình quân dân gắn bó, góp phần giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Đó cũng là nền tảng quan trọng để đồng bào các dân tộc vùng biên giới thành phố Đà Nẵng yên tâm lao động, sản xuất, chung tay cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

ĐĂNG NGUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xuan-am-vung-bien-3323648.html