Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, thay đổi thói quen sử dụng bia, rượu vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ngay từ đầu tháng 1-2020, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên cả nước đã triển khai quyết liệt việc xử lý các đối tượng vi phạm.
Tối 6-1, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Nha Trang đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông tại khu vực chân cầu Trần Phú theo Nghị định 100 của Chính phủ. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.
Một số tài xế bị phạt nồng độ cồn tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã năn nỉ xin bỏ qua nhưng tổ xử lý vi phạm vẫn kiên quyết lập biên bản xử phạt theo Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành.
Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho rằng, quá trình tuần tra xử lý vi phạm phát sinh trường hợp tài xế cho rằng vì ăn hoa quả, sinh tố nên trong hơi thở có nồng độ cồn mà không phải do uống rượu bia sẽ được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế lấy máu kiểm tra.
Phát hiện chiếc ô tô đang chạy quệnh quạnh trên đường, CSGT ra hiệu lệnh buộc xe phải dừng. Nhưng người điều khiển ra khỏi xe, chốt cửa, bỏ đi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.
Để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết, liên ngành Thanh tra - công an - Y tế có kế hoạch lập chốt xử lý 'ma men' ở cửa ngõ, trong bến xe.
Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông có nguy cơ dẫn đến tai nạn. Trên thế giới, nhiều nước đã áp dụng những hình phạt nghiêm khắc để ngăn chặn hành vi lái xe trong tình trạng say rượu bia. Ngoài hình thức phạt hành chính, người vi phạm còn bị tước bằng lái vĩnh viễn hoặc ngồi tù.
Không chỉ quá số người quy định, tài xế Nhượng còn có nhiều biểu hiện bất hợp tác với cơ quan chức năng.
Tối 11-11, Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, xử lý các phương tiện liên quan đến nồng độ cồn tại đường Điện Biên Phủ (quận 3) theo tiêu chuẩn quốc tế.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở ngã tư Hàng Xanh xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua, đã cho thấy sự nguy hiểm của tình trạng điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia.
Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn đều thừa nhận vì tiếp khách nên có uống vài ba chai.
Tất cả các kỹ năng lái xe thông thường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi tài xế điều khiển phương tiện mà trong người có 'men' rượu, bia.
Lái xe vờ như chấp hành yêu cầu của CSGT nhưng thổi không đủ lượng khí thở nên phải mất nửa giờ 'đánh vật', cảnh sát mới đo được nồng độ cồn chính xác.
TTXVN dẫn tin từ PC 67 - Công an Hà Nội cho biết, sau một tuần triển khai Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội (từ 16 đến 24/8), CSGT thành phố đã xử lý 201 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 201 phương tiện.
Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC67, Công an TP Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển xe cơ giới.