Xôn xao đề xuất thuế TNCN với lãi tiền gửi tiết kiệm; rủi ro với đồng Pi
Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm; đồng Pi 'niêm yết'; đại gia ngoại báo lỗ; kiến nghị lùi thời gian thu thuế bán hàng online; đề xuất gia hạn nộp hơn 100.000 tỷ tiền thuế... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm
Góp ý về dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) của Bộ Tài chính mới đây, UBND TP Cần Thơ đề xuất mở rộng diện đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với khoản lãi tiền tiết kiệm, chỉ miễn thuế TNCN với các khoản tiền gửi tiết kiệm nhỏ.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại đánh thuế TNCN đối với lãi tiền gửi tiết kiệm thì tiền sẽ rút khỏi ngân hàng, trong khi khoản tiền gốc gửi tiết kiệm thường là khoản còn lại sau khi đã chịu thuế.
Tại hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và người dân, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên quy định về miễn thuế TNCN đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm.
Đồng Pi 'niêm yết': Triệu người chờ đổi đời như Bitcoin, rủi ro gục ngã lớn?
Pi Network chính thức mở mạng hôm 20/2 và được “niêm yết” trên một số sàn tiền số, qua đó mang đến kỳ vọng cho rất nhiều người đào Pi suốt 5 năm qua. Cơ hội đổi đời, trở thành triệu phú USD có vẻ gần hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, cũng có không ít rủi ro với đồng Pi. Hiện nhiều sàn từ chối niêm yết đồng Pi. Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance cũng chưa niêm yết đồng tiền này.
Không chỉ riêng với đồng Pi, đầu tư vào tiền mã hóa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tại Việt Nam, tiền mã hóa chưa có tính pháp lý, chưa có cơ quan quản lý để kiểm soát gian lận, thao túng, chưa được pháp luật bảo vệ.
Đại gia ngoại báo lỗ gần triệu tỷ, nỗi lo chèn ép doanh nghiệp nội trên sân nhà
Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) báo lỗ, lỗ lũy kế, lỗ mất vốn chủ sở hữu vẫn tăng trong nhiều năm. Trị giá lỗ lũy kế lên tới 908.211 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp báo lỗ liên tục nhiều năm nhưng vẫn mở rộng quy mô vốn đầu tư...
Hơn 50% doanh nghiệp FDI báo lỗ là con số đáng quan ngại. Ảnh: Nam Khánh
Con số hơn 50% FDI báo lỗ, trị giá lỗ lũy kế lên tới gần 1 triệu tỷ đồng, khiến dư luận quan ngại. Việc doanh nghiệp FDI “lỗ giả, lãi thật” không chỉ làm thất thu thuế và gây méo mó thị trường mà còn ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của doanh nghiệp nội địa.
Khi doanh nghiệp ngoại báo lỗ, chuyển giá, chi phí sản xuất nội địa bị đẩy lên cao một cách giả tạo, doanh nghiệp nội địa bị chèn ép cả về giá cả, nguồn cung nguyên vật liệu và khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu.
Các chuyên gia đánh giá, hơn 50% doanh nghiệp FDI báo lỗ là con số đáng quan ngại. Giới chuyên gia cảnh báo vấn nạn 'lỗ giả, lãi thật' làm thất thu thuế và méo mó thị trường.
Đề xuất nhiều chính sách vượt trội về đất đai, nhà ở trong trung tâm tài chính
Tại dự thảo mới nhất (dự thảo 12) Nghị quyết về việc thành lập và hoạt động của trung tâm tài chính tại Việt Nam, nhiều chính sách được đưa ra, trong đó đáng chú ý là những quy định về chính sách đất đai.
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, người nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư kinh doanh tại trung tâm tài chính được phép nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng, mua bán nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong khu vực.
Bộ Công Thương ra quyết định mới, một sản phẩm bớt áp lực từ hàng Trung Quốc
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Quyết định được ký ngày 21/1 nêu rõ, hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời là sản phẩm thép cán nóng có đặc tính cơ bản là sắt, thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng; được cán nóng; độ dày từ 1,2 mm đến 25,4 mm; chiều rộng không quá 1.880 mm; chưa được gia công quá mức cán nóng; đã tẩy gỉ hoặc không tẩy gỉ; không dát phủ, phủ, mạ hoặc tráng; có phủ dầu hoặc không phủ dầu; hàm lượng carbon nhỏ hơn hoặc bằng 0,3% tính theo khối lượng.
Kiến nghị lùi thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính văn bản góp ý về dự thảo nghị định quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
VCCI đề xuất Bộ Tài chính cho phép người bán hàng online đóng thuế theo phương pháp khoán và lùi thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng.
Bộ Tài chính lại đề xuất gia hạn nộp hơn 100.000 tỷ tiền thuế
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025. Dự kiến tổng số thuế được gia hạn là gần 102.000 tỷ đồng.
Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như Nghị định số 64/2024/NĐ-CP.
VCCI nói gì về đề xuất kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện?
Ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính về đề xuất kéo dài thời hạn nộp lệ phí trước bạ lần đầu mức 0% đối với ô tô điện chạy pin đến hết ngày 28/2/2027, VCCI lý giải đề xuất này phù hợp với các chính sách về chuyển đổi xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Theo VCCI, việc kéo dài mức thu 0% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin sẽ khuyến khích người dân sử dụng, từ đó góp phần chuyển đổi các phương tiện giao thông theo hướng xanh hơn.
Rộ tin về tay ‘trùm lẩu nướng’, The Coffee House quy mô thế nào?
'Trùm lẩu nướng' - Tập đoàn Golden Gate được cho là đã mua lại chuỗi cà phê The Coffee House. Thương vụ diễn ra vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, các bên liên quan vẫn chưa công bố thông tin chính thức nào liên quan đến thương vụ.
Golden Gate được 3 doanh nhân thành lập là ông Đào Thế Vinh (SN 1972), ông Nguyễn Xuân Tường (SN 1972) và ông Trần Việt Trung. Theo lời tự giới thiệu, doanh nghiệp này là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam, với 5 phong cách ẩm thực chính, bao gồm lẩu, nướng, món Á, món Âu và cà phê.