Xóa nhà tạm, dựng tương lai

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình chính sách. Nhờ chủ trương đúng đắn cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình không chỉ giúp người dân có chốn an cư mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, mỗi căn nhà thuộc diện xây mới sẽ được hỗ trợ kinh phí là 60 triệu đồng, riêng nhà thuộc diện sửa chữa là 30 triệu đồng. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành là thêm những niềm vui, tiếp thêm động lực, sự lạc quan để các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở phấn đấu, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại huyện Mỹ Tú, trong giai đoạn 2024 - 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương xây dựng và bàn giao 536 căn nhà với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, có 17 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và 519 căn thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm 389 căn xây mới và 130 căn sửa chữa. Chia sẻ về kết quả đạt được, đồng chí Trần Thị Nương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Tú cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các xã, thị trấn và sự hỗ trợ của các đoàn thể, chương trình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều hộ dân vững tin vươn lên trong cuộc sống”.

Hộ dân phấn khởi khi có nhà ở kiên cố. Ảnh: HẢI HÀ

Hộ dân phấn khởi khi có nhà ở kiên cố. Ảnh: HẢI HÀ

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Sóc Trăng có sức lan tỏa rộng lớn. Từ khi phát động đến nay đã có hàng ngàn ngôi nhà đang được xây mới, sửa chữa với tiêu chí “3 cứng” gồm: cứng nền, cứng tường và cứng mái. Bà Lâm Thị Liên ở ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú cho biết, nhiều năm qua, bà phải sống trong căn nhà cũ nát, xuống cấp trầm trọng, mỗi khi mưa gió lại bị dột nát, gió lùa tứ phía khiến bà luôn trong tình trạng bất an. Nay được Nhà nước và các đoàn thể quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, bà cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi và yên tâm hơn trong cuộc sống. Bà Liên xúc động chia sẻ: “Trước đây, mùa mưa là tôi lo lắm, nước tạt tứ phía. Nay có được căn nhà mới, tường chắc, mái kín, tôi yên tâm rồi. Tôi rất cảm ơn Mặt trận các cấp đã giúp cuộc sống tôi sang trang mới”.

Không chỉ riêng Mỹ Tú, chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Qua rà soát, toàn tỉnh Sóc Trăng dự kiến hỗ trợ xây mới và sửa chữa tổng cộng 8.917 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ khó khăn về nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng kinh phí thực hiện ước tính hơn 463 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 30/6/2025, các huyện, thị xã, thành phố sẽ hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa và đưa vào sử dụng 8.917/8.917 căn nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh khó khăn về nhà ở.

Mỗi căn nhà được hoàn thành giúp người dân không còn nỗi lo trong mùa mưa bão. Ảnh: HẢI HÀ

Mỗi căn nhà được hoàn thành giúp người dân không còn nỗi lo trong mùa mưa bão. Ảnh: HẢI HÀ

Đáng trân trọng là, ngoài sự ủng hộ kinh phí của các tổ chức, cá nhân cùng sự đóng góp ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, còn có sự vào cuộc tích cực của các lực lượng đoàn thể. Trong đó đội hình tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ cho hơn 200 hộ dân bằng những việc làm thiết thực như: tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật tư, lấp nền nhà… với tổng giá trị ngày công đóng góp ước tính trên 920 triệu đồng. Cùng với đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tỉnh cũng phát huy vai trò trong các hoạt động an sinh xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã huy động hơn 2.000 cán bộ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng và sửa chữa hơn 2.000 căn nhà cho người dân.

Không dừng lại ở việc góp công, nhiều tổ chức hội cũng tích cực vận động kinh phí, vật chất hỗ trợ các hộ dân. Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã tranh thủ nguồn hỗ trợ từ Trung ương để xây dựng 1 căn nhà trị giá 100 triệu đồng và huy động hội viên cùng hỗ trợ xây dựng thêm 35 căn nhà khác. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ thiết thực như: tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, nấu ăn cho thợ, hỗ trợ gạo, nước uống, quạt máy, thực phẩm… Tính đến tháng 5/2025, đã có 537 cán bộ, hội viên tham gia, đóng góp 1.468 ngày công, trao tặng 755kg gạo, 24 cây quạt máy và nhu yếu phẩm đến tay người dân.

Không chỉ dừng lại ở những con số thống kê ấn tượng, điều đáng quý hơn là sự lan tỏa của niềm tin và hy vọng trong nhân dân. Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân an cư, mà còn mở ra cơ hội đổi thay cuộc sống. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hy vọng là minh chứng cho hiệu quả thiết thực của chương trình. Người dân có nơi ở ổn định, yên tâm làm ăn, chăm lo cho con cái học hành, từ đó từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

HẢI HÀ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/202506/xoa-nha-tam-dung-tuong-lai-6f94e8b/