Sáng 31-3, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và năm 2026.
Đứng trước yêu cầu đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn mới, Việt Nam không chỉ cần động lực kinh tế mới mà quan trọng hơn là một nền tảng thể chế đủ mạnh để dẫn dắt quá trình chuyển đổi. Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, thể chế phải thực sự 'đi trước mở đường', tạo không gian cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng.
HNN.VN - Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh phương châm hành động lớn: 'Tự chủ chiến lược - Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.' Đây không chỉ là lời hiệu triệu về đoàn kết, mà còn là một định hướng phát triển sâu sắc: muốn đất nước đi nhanh, đi xa và đi bền vững, phải khơi dậy sức mạnh con người, nuôi dưỡng niềm tin xã hội và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến cuối cùng.
Nông nghiệp được xác định không chỉ là 'trụ đỡ' mà cần trở thành động lực tăng trưởng mới, khi nền kinh tế hướng tới mục tiêu hai con số, đòi hỏi đột phá về năng suất, công nghệ và dòng vốn.
Trước yêu cầu tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó, nông nghiệp được kỳ vọng 'tăng tốc', đóng góp lớn hơn cho mục tiêu tăng trưởng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 'hai con số' là đòi hỏi khách quan xuất phát từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. Thực tiễn từ doanh nghiệp và góc nhìn của các chuyên gia cho thấy, để tạo bứt phá, nền kinh tế không thể chỉ trông vào mở rộng quy mô, mà phải dựa vào chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sức bật từ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.
Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV không chỉ đặt ra những định hướng lớn về công tác xây dựng Đảng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen việc hiện thực hóa 'Bốn kiên định' theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị.
Việc đạt tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển công nghệ...
Việt Nam - Hàn Quốc hoàn toàn có thể hình thành những trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo tầm khu vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Chuyển đổi số thực chất từ cơ sở; tạo ra sản phẩm cụ thể từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… là giải pháp quan trọng nhằm gỡ 'điểm nghẽn' trong chuyển đổi số.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ hoàn thiện các quy chế, quy định mà còn thể hiện rõ 'tư duy kiến tạo phát triển'. Điểm đáng chú ý là gắn xây dựng Đảng với nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.
Ngày 30/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo với chủ đề 'Chuyển đổi số-xanh: Động lực phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới'.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho rằng, tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi thông điệp rất rõ ràng, có sức thuyết phục cả về chính trị và kinh tế. Đó là: Việt Nam kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và thực chất; quyết tâm rất lớn, phương pháp thực hiện phải đúng, trúng, đo được và chịu trách nhiệm được.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập tầm nhìn chiến lược: đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu 'đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội'. Đây là tầm nhìn chiến lược mang ý nghĩa lịch sử, đặt ra những yêu cầu và thách thức to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân.
Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV tiếp tục đặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng ở vị trí nền tảng, với yêu cầu quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng. Điều quan trọng là Nghị quyết phải đi vào đời sống để thực sự đạt được những mục tiêu đã đề ra.