Xe tăng Type 88 Trung Quốc tập trận rung chuyển sa mạc Gobi

Hồi đầu tháng 9 vừa rồi, các xe tăng Type 88 của Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, khiến sa mạc Gobi rung chuyển.

Cuộc tập trận của các xe tăng Type 88 Trung Quốc đã diễn ra từ hôm đầu tháng vừa rồi. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật, được Trung Quốc tổ chức trên sa mạc Gobi.

Cuộc tập trận có sự tham gia của rất nhiều xe tăng chủ lực Type 88 - một loại xe tăng chủ lực đời cũ của Trung Quốc, có hình dáng bên ngoài rất giống với xe tăng Type 59.

Xe tăng Type 80/88 hay còn được biết tới với tên gọi ZTZ80/88 là dòng xe tăng chủ lực thế hệ 2, được Trung Quốc thiết kế trong thập niên 80 của thế kỷ trước.

Dù ra đời vào thập niên 80 của thế kỷ trước, tuy nhiên xe tăng Type 88 những phiên bản đầu tiên, vẫn có thiết kế theo kiểu cũ, nghĩa là không có hệ thống nạp đạn tự động.

Phải tới phiên bản Type 85-IIA và Type 88C, loại xe tăng này mới được nâng cấp hệ thống nạp đạn tự động, cho phép số lượng thành viên kíp lái giảm xuống chỉ còn 3 người - thay vì 4 như tước kia.

Cũng tới phiên bản Type 85IIA/Type 88C, loại xe tăng này mới được trang bị pháo 125mm, trong khi đó các phiên bản trước đấy, chỉ được trang bị nòng pháo 100mm.

Thực tế, đây là phiên bản nâng cấp từ dòng xe tăng Type 59 - vốn là bản copy từ dòng xe tăng T-54 của Liên Xô trước đây.

Phiên bản cải tiến của loại xe tăng này sau đó có sự cải tiến vượt bậc, do phát triển từ T-62 - loại xe tăng mà Trung Quốc thu được trong cuộc xung đột biên giới với Liên Xô.

Mặc dù vậy, quá trình thiết kế xe tăng Type 88 gặp rất nhiều vấn đề, do vào thời điểm những năm 70 của thế kỷ trước, tình hình chính trị nội địa của Trung Quốc rất bất ổn, nên nhiều tính năng hiện đại, không thể xuất hiện trên dòng xe tăng này.

Trung Quốc thậm chí còn xuất khẩu xe tăng Type 80 ra nước ngoài, với phiên bản được mang định danh Type 85 với biệt danh "Cơn Bão".

Phiên bản nâng cấp của xe tăng Type 85II, cũng góp nhặt thiết kế từ xe tăng chủ lực T-72 của Nga với nòng pháo 125mm cùng hệ thống nạp đạn tự động, tuy nhiên cũng không thu hút được nhiều sự quan tâm trên thị trường quốc tế.

Cho tới nay, vẫn còn khoảng 300 xe tăng chủ lực Type 88 các phiên bản Type 88A và Type 88B phục vụ trong biên chế quân đội Trung Quốc. Ngoài ra còn có khoảng 268 chiếc xe tăng loại này phục vụ trong quân đội Pakistan, 10 chiếc trong biên chế quân đội Sudan và 5 chiếc trong biên chế Uganda. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh quá trình thiết kế và chế tạo xe tăng chủ lực Type 88 của quân đội Trung Quốc. Nguồn: CCTV.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/xe-tang-type-88-trung-quoc-tap-tran-rung-chuyen-sa-mac-gobi-1592155.html