Xe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV Ukraine

Xe tăng T-90M tỏ ra là mục tiêu quá khó đối với máy bay không người lái FPV của Ukraine.

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90M Proryv đã chứng minh là phương tiện thiết giáp tốt nhất của Quân đội Nga hiện nay, khi mạnh cả về tấn công lẫn khả năng phòng vệ.

Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga trên lãnh thổ Ukraine bùng nổ, cả hai bên tham chiến đã tiến hành hiện đại hóa sâu rộng hầu hết các xe tăng của mình để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ những loại vũ khí mới.

Điều này đã được ấn phẩm Military Watch (MW) của Mỹ đề cập khi mô tả cách xe tăng T-90M chống chọi được nhiều đòn tấn công từ máy bay không người lái FPV, hình ảnh chiếc MBT còn sống sót sau trận đánh đã được đăng tải và thu hút sự quan tâm lớn.

Tờ MW lưu ý rằng một trong những thay đổi quan trọng là sự xuất hiện của “mái che” trên tháp pháo xe tăng, cấu kiện này đôi khi thậm chí còn được trang bị thêm giáp phản ứng nổ (ERA).

Cải tiến trên được Quân đội Nga áp dụng đầu tiên để chống lại cuộc tấn công từ tên lửa chống tăng kiểu đột nóc dạng Javelin và máy bay không người lái cảm tử. Bên cạnh đó, lớp giáp trên toàn bộ xe tăng cũng được tăng cường.

Không chỉ có Nga, Ukraine cũng được thừa hưởng từ Liên Xô năng lực đáng kể trong việc sản xuất chiến xa, họ đã lắp bổ sung ERA không chỉ trên thiết giáp cũ của Liên Xô, mà còn tích hợp vào nhiều phương tiện chiến đấu do phương Tây sản xuất.

Bằng chứng quan trọng nhất về tính hiệu quả của các biện pháp bảo vệ bổ sung chính là hình ảnh xe tăng T-90M của Nga sau khi nó bị hàng loạt máy bay không người lái FPV của Ukraine tấn công nhưng không bị phá hủy.

"Thiệt hại rõ ràng đối với xe tăng T-90M sau cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử Ukraine là rõ ràng khi các bộ phận bảo vệ của xe tăng, hệ thống kính ngắm, cảm biến và tấm chắn kim loại phía trên tháp pháo đã bị hư hỏng".

"Dễ dàng nhận thấy các tấm ERA Kontakt-1 ở vòm bảo vệ phía trên đã phát nổ, nhưng giáp chính của chiếc xe hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phương tiện trên có thể được gửi về hậu phương để thay thế bộ phận bị hỏng và quay lại chiến trường sau đó", tờ MW nhận xét.

Một yếu tố nữa cần lưu ý đó là việc sử dụng "mái che tháp pháo" trước đây đã bị chế giễu ở nhiều nước phương Tây, nhưng cấu kiện này đã cho thấy hiệu quả và sẽ được nhiều quân đội khác sử dụng.

Điển hình như cấu kiện này đã xuất hiện trên xe tăng Merkava Mk IV hay xe thiết giáp chở quân Namer của Lực lượng Phòng vệ Israel, sau khi Tel Aviv đánh giá hiệu quả và thấy rằng nó mang lại tác dụng rõ rệt.

Lô xe tăng T-90M Proryv đầu tiên gồm 10 chiếc đã được Nhà máy UralVagonZavod bàn giao cho Quân đội Nga vào năm 2019. Bộ Quốc phòng Nga định mua vài chục MBT như vậy, nhưng giờ đây việc sản xuất đã được mở rộng rất nhiều nhằm đáp ứng đòi hỏi chiến trường.

Xe tăng T-90M nhận được máy tính kiểm soát hỏa lực cải tiến, kính ngắm ảnh nhiệt và một vài thiết bị tiên tiến khác. Ngoài ra hệ thống nạp đạn mới cũng xuất hiện, bên cạnh đó là khoang chứa đạn ngoài tháp pháo.

Thay đổi này nhằm tách đạn pháo dự trữ ra khỏi tổ lái, giúp nâng cao đáng kể khả năng sống sót bởi tránh được tình trạng nổ lan lúc xe tăng trúng đạn xuyên giáp, mặc dù cũng làm cho cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu giảm đi hơn một nửa.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xe-tang-t-90m-dung-vung-sau-hang-loat-don-tan-cong-cua-fpv-ukraine-post568860.antd