Xe ô tô đỗ qua đêm dưới lòng đường, 'miếng mồi ngon' của những kẻ trộm đêm

Chỉ với 17.000 đồng mua dụng cụ phá kính xe ô tô được bán tràn lan trên mạng xã hội, những kẻ trộm cắp đã có thể lấy hết tài sản trong xe ô tô chỉ trong chớp mắt.

Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng CAP Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trên địa bàn phường nói riêng và nhiều khu đô thị trên địa bàn thành phố nói chung có tình trạng ô tô để ngoài vỉa hè không có người trông giữ đặc biệt là vào ban đêm.

Chủ quan - sơ hở - mất tài sản

“Rất nhiều người chủ quan, coi chiếc ô tô như ngôi nhà di động, để tài sản có giá trị, giấy tờ quan trọng bên trong nhưng lại để xe ở ngoài lòng đường, cá biệt có trường hợp để xe ô tô qua đêm, không có người trông giữ” - chỉ huy CAP Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhìn nhận. Và đây trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ trộm cắp chuyên “ăn đêm”.

CAP Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm tuyên truyền phòng chống tội phạm trên địa bàn

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Công Thái (SN 1988) trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Công Thái bị CAH Khoái Châu bắt vì gây ra vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô nhãn hiệu Toyota Lancruiser của anh Phạm Ngọc T đỗ ở ven đường thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu vào rạng sáng 26-2. Thái đã đập cửa kính trộm cắp 2 chiếc ví da bên trong có 1 chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ, khoảng 2 triệu đồng tiền mặt cùng 1 con dấu của công ty.

Cùng ngày đó, Nguyễn Công Thái còn phá kính xe ô tô nhãn hiệu BeiJing X7 lấy trộm 1 ví da bên trong có 9,5 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ có liên quan của anh Tạ Đình C ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu. Thái đã lấy tiền sau đó bỏ lại chiếc ví da và giấy tờ ở ven đường.

Dù hầm để xe còn chỗ, người dân vẫn thích để xe ngoài đường

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi, tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản có giá trị bên trong xe. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, lợi dụng thời điểm ban đêm vắng người qua lại, đối tượng đã sử dụng tô vit để cậy, phá cửa kính xe sau đó trộm cắp tài sản.

Từ khoảng cuối tháng 1-2024 đến ngày 27-2, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Khoái Châu và 18 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, đều thuộc tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, vào cuối tháng 1-2024, Cơ quan CSĐT - CAH Gia Lâm, Hà Nội cũng đã bắt giữ đối tượng Ngô Tuấn Hưng (SN 1983) trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Sáng 11-1, Ngô Tuấn Hưng đập cửa kính xe ô tô đang đỗ trong một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm của anh Nguyễn, trú tại quận Cầu Giấy lấy trộm gồm 400 USD và 900.000 đồng, cùng 1 chiếc nhẫn bằng vàng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Hàng loạt xe ô tô đỗ qua đêm dưới lòng đường trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ trộm đêm

Ngoài ra, Ngô Tuấn Hưng còn đập cửa kính xe ô tô đỗ trước căn biệt thự trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park của chị D, lấy đi 1 dây chuyền bằng vàng trắng, mặt vuông trị giá khoảng 50 triệu đồng; 1 dây chuyền vàng Ý ba màu viên bi mặt vuông trị giá khoảng 27 triệu đồng; 1 dây chuyển vàng Ý nhỏ mặt tròn giá trị khoảng 7 triệu đồng; 1 dây chuyền vàng trắng, mặt ngọc trắng giọt lệ và 1 lắc tay vàng trắng kết hợp ngọc trắng có giá trị khoảng 40 triệu đồng; 1 nhẫn vàng trắng có giá trị khoảng 17 triệu đồng; 1 đôi khuyên tai vàng trắng hình vuông có giá trị khoảng 4,6 triệu đồng.

Ý thức cảnh giác của người dân phải được nâng cao

Theo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, thủ đoạn phá cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản bên trong không phải là mới, lực lượng công an đã nhiều lần khuyến cáo người dân nhưng với sự chủ quan, nhiều người vẫn “sẵn sàng” để xe dưới lòng đường qua đêm, không hề có người trông giữ.

“Nhiều nhà chung cư cao tầng, hiện đại đã xây dựng tầng hầm để xe với hệ thống camera an ninh, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, thông báo vẫn còn chỗ đỗ xe nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn đỗ xe bên ngoài đường, nơi không có người trông giữ” - Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.

Phòng ngừa tình trạng tội phạm trộm cắp này, trước hết là phải bắt nguồn từ ý thức cảnh giác phòng ngừa kẻ gian của công dân. “Công an phường đề nghị nhân dân không để tài sản trong xe, nhất là những nơi dễ nhìn thấy từ bên ngoài, nên gửi xe ở những chỗ có người trông giữ ban đêm và có camera theo dõi bởi chỉ cần 17.000 đồng có thể dễ dàng mua công cụ phá kính ở trên mạng xã hội...” - chỉ huy CAP Mỹ Đình 2 khuyến cáo.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xe-o-to-do-qua-dem-duoi-long-duong-mieng-moi-ngon-cua-nhung-ke-trom-dem-post568506.antd