Xây dựng trang trại gà trái phép trên đất rừng sản xuất

Trang trại gà xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất nhiều tháng nay nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xử lý triệt để, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong nhân dân.

Trang trại luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài.

Trang trại luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài.

Trang trại gà xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất nhiều tháng nay nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xử lý triệt để, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong nhân dân.

Theo phản ánh của người dân khu Suối 2, từ nhiều tháng nay, gia đình Vũ Xuân Dũng, khu Suối 2, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tổ chức xây dựng các công trình hàng rào cao 2 m, nhà kho, nhà ở kiên cố và hai chuồng chăn nuôi gà rộng hàng nghìn mét vuông. Qua tìm hiểu, dự án khu trang trại này để nuôi gà thương phẩm trên tổng diện tích khoảng 8,5 ha, trong đó nhiều diện tích là đất rừng sản xuất.

Nhiều người dân cho biết, trang trại chăn nuôi gà nằm trên đất rừng sản xuất, xây dựng khi chưa được các cấp chính quyền cho phép đã đi vào hoạt động có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Điều đáng nói, trang trại này nằm cách các hộ dân chung quanh chỉ từ 10 đến 200 m.

Ông H, một người dân khu Suối 2 chia sẻ: Trước đây khi chưa có trại gà này, chúng tôi được sống trong một không khí trong lành. Thế nhưng, từ khi trại gà xuất hiện, mùi hôi thối khiến ai nấy đều bức xúc. Người dân rất sợ phải sống trong môi trường ô nhiễm như thế này.

Bên trong là trại gà xây dựng không phép kiên cố rộng hàng nghìn mét vuông.

Bên trong là trại gà xây dựng không phép kiên cố rộng hàng nghìn mét vuông.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Lung cho biết, sau khi nhận được phản ánh thông tin của người dân, ngày 20-9-2020, UBND xã đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng.

Qua quá trình kiểm tra, UBND xã Hương Lung xác nhận, hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng đã tự ý thi công xây dựng tường rào cao khoảng 2 m bao quanh khu đất khoảng 8,5 ha và đào ao với diện tích khoảng 3.000 m2. Bên cạnh đó, hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng đã tự ý san gạt và xây dựng hai nhà chăn nuôi với diện tích lớn cùng một nhà sàn để ở. Toàn bộ diện tích trên là đất rừng sản xuất đã bị thay đổi hiện trạng. Như vậy, gia đình ông Vũ Xuân Dũng đã xây dựng trái phép trang trại trên và chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như Cấp giấy chứng nhận.

Sau khi đánh giá mức độ vi phạm, UBND xã Hương Lung đã ra quyết định xử phạt vi pham hành chính đối với hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng với mức xử phạt 3 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu gia đình ông Dũng đình chỉ ngay việc xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất, khắc phục lại hiện trạng ban đầu và ký cam kết không tiếp tục xảy ra vi phạm. UBND xã cũng đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Cẩm Khê để xử lý theo quy định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho rằng, đối với trại gà xây dựng trái phép đang tồn tại ở xã Hương Lung, nếu UBND xã chỉ xử phạt hành chính mà không giải quyết triệt để thì xử phạt để làm gì? Xử phạt xong cũng không thể hợp thức hóa cho người dân. Vì trại gà này xây dựng trên đất rừng sản xuất nên UBND huyện cũng không đủ thẩm quyền để đồng ý chủ trương chuyển đổi sử dụng mục đích cho người dân. Trước mắt, UBND huyện sẽ yêu cầu các phòng chức năng tiến hành rà soát và yêu cầu UBND xã Hương Lung xử lý dứt điểm cho đến khi có kết luận chính thức; không thể để tình trạng này tái diễn trên địa bàn huyện.

NGỌC LONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/xay-dung-trang-trai-ga-trai-phep-tren-dat-rung-san-xuat-638983/