Xây dựng tổ chức hội vững mạnh
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Vàng Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN xã Thèn Sin cho biết: “Trước đây, Hội LHPN xã Thèn Sin hoạt động cầm chừng do khó tập hợp, phát triển hội viên. Bởi 100% chị, em là người dân tộc thiểu số, nhận thức hạn chế. Hội viên phụ nữ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp, đời sống sinh hoạt khó khăn. Những năm gần đây, Hội LHPN xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em nhằm hiểu rõ vai trò của tổ chức hội là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ. Các chi hội trực thuộc giúp chị em đồng thuận tham gia tổ chức hội. Đây là việc làm thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc”.
Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Lở Thàng 1 (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) thu hái chè.
Hội LHPN xã Thèn Sin bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chị em tiếp cận, sử dụng vốn vay ưu đãi ngân hàng hiệu quả. Mưa dầm thấm lâu, hội từng bước thu hút, tập hợp hội viên tham gia tổ chức cơ sở hội. Đến nay, hội có 8 chi hội trực thuộc với 728 hội viên (đạt 85% phụ nữ trong xã tham gia tổ chức hội). Năm 2024, 100% chi hội trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Để đạt kết quả trên, hội triển khai hiệu quả cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các chi hội trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa bằng những việc làm thiết thực. Giờ đây, các chi hội phụ nữ duy trì việc quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Hội viên vận động gia đình tự nguyện hiến đất, góp công sức xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hội có 643/728 hộ hội viên đạt 8 tiêu chí của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Đặc biệt, Hội LHPN xã Thèn Sin luôn đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” tới toàn thể hội viên. Đồng thời, vận động chị em chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tạo việc, làm tăng thu nhập, giúp hội viên cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Mỗi hội viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất.
5 năm gần đây, Hội LHPN xã đã vận động hội viên giúp nhau hơn 1.230 ngày công, hỗ trợ 732 cây giống, 231 con giống, 732kg ngô, 44kg gạo cho hội viên phụ nữ nghèo. Hội làm tốt hoạt động ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ đạt gần 11 tỷ đồng. Từ đó, chị, em duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế bền vững.
Theo hội viên Chi hội Phụ nữ bản Na Đông thì việc tham gia tổ chức hội giúp chị em tự giác tu dưỡng, rèn luyện và xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Mỗi hội viên tự tìm tòi, học hỏi, vượt khó, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Hội viên phụ nữ khá, giàu gương mẫu giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế gia đình. Mỗi năm, Chi hội phụ nữ bản Na Đông có từ 1 - 2 hội viên thoát khỏi hộ nghèo.
Từ đó, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Chị Lò Thị Lập - Hội viên Chi hội phụ nữ bản Lở Thàng 1 (xã Thèn Sin) cho biết: “Nhờ Chi hội phụ nữ xã, bản Lở Thàng 1 hướng dẫn, thời gian qua, tôi ứng dụng tiến bộ khoa học vào nuôi trâu, gà thương phẩm và trồng chè. Tôi tiếp cận nền tảng mạng xã hội livestream bán hàng nông sản địa phương trên TikTok. Hiện, gia đình tôi đã thoát khỏi hộ nghèo”.
Từ những việc làm cụ thể, Hội LHPN xã Thèn Sin ngày càng hoạt động đi vào chiều sâu, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Nhờ đó, Hội khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-te/xay-dung-to-chuc-hoi-vung-manh-1131942