Xây dựng thị trường quảng cáo minh bạch, chuyên nghiệp, lành mạnh
Sự ra đời của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 (Luật Quảng cáo sửa đổi) đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về quản lý lĩnh vực này.

Livestream quảng bá sản phẩm trong hoạt động thương mại điện tử và kết nối vùng Đà Nẵng. (Ảnh TTXVN)
Với nhiều điểm mới mang tính đột phá, nhất là trong quản lý quảng cáo trên môi trường số và nền tảng xuyên biên giới, Luật không những tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mà còn bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng thị trường quảng cáo minh bạch, chuyên nghiệp, lành mạnh.
Luật Quảng cáo sửa đổi lần này được xây dựng với ba mục tiêu trọng tâm. Trước hết, đó là cụ thể hóa đầy đủ các định hướng lớn trong Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Những định hướng này đã được chuyển hóa thành các quy định pháp lý, nhằm tạo dựng môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp quảng cáo, đồng thời quản lý hiệu quả các loại hình mới phát sinh.
Một điểm nổi bật khác là việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những bất cập của Luật Quảng cáo năm 2012. Trong bối cảnh mạng internet và các nền tảng xuyên biên giới bùng nổ, sự thiếu vắng quy định điều chỉnh đã tạo khoảng trống pháp lý, khiến việc quản lý gặp khó khăn.
Luật sửa đổi lần này bổ sung các quy định cụ thể, bảo đảm cơ quan quản lý có công cụ hiệu quả để xử lý vi phạm, hướng tới một thị trường vận hành minh bạch, công bằng.
Cùng với đó, việc nâng cao hiệu lực quản lý gắn với phân cấp, phân quyền cũng là một trụ cột quan trọng. Luật nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm cho chính quyền địa phương, qua đó phát huy sự chủ động, linh hoạt trong quản lý, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra. Một trong những điểm đột phá lớn nhất của luật là việc bổ sung quy định về quảng cáo trên không gian mạng.
Trước đây, các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok chưa bị ràng buộc bởi quy định trong nước, dẫn đến nhiều khó khăn trong xử lý vi phạm. Lần đầu tiên, luật đặt ra cơ sở pháp lý buộc các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, phù hợp thông lệ quốc tế và tạo sự công bằng cho doanh nghiệp trong nước.
Đồng thời, luật đã xác định rõ trách nhiệm của “người chuyển tải sản phẩm quảng cáo”, bao gồm cả các cá nhân có ảnh hưởng (KOLs, KOCs). Họ phải chịu trách nhiệm xác minh thông tin sản phẩm, dịch vụ trước khi giới thiệu, không được quảng bá khi chưa trải nghiệm hoặc nắm rõ.











