Xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An bằng chính sức mạnh lòng dân

Nhờ sự đồng lòng và đoàn kết của người dân mà tỉnh Nghệ An đang từng bước hoàn thiện, về đích trong chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở các xã vùng khó.

Sức mạnh từ sự đoàn kết toàn dân

Khi triển khai xây dựng NTM ở Nghệ An vấn đề trở ngại lớn nhất mà các địa phương thường đặt ra chính là kinh phí. Đặc biệt là ở các xã vùng cao, biên giới đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực đồng lòng các xã ở xứ Nghệ lại vượt qua những khó khăn, trở ngại bằng chính sức mạnh lòng dân.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Nghệ An, năm 2023 thu nhập bình quân khu vực nông thôn là 40,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%; 212 thôn/bản đạt chuẩn NTM; 485 sản phẩm được công nhận OCOP…

Nghệ An đã có 567 sản phẩm OCOP được đánh giá công nhận 3 sao.

Nghệ An có 313/413 xã đạt chuẩn NTM, 61 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 10 đơn vị cấp huyện, thành phố đạt chuẩn NTM gồm thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Đô Lương, huyện Diễn Châu, huyện Hưng Nguyên). Ở các huyện miền núi, đã có nhiều xã phấn đấu cán đích NTM gồm xã Thạch Giám (Tương Dương), Quế Sơn (Quế Phong), Châu Tiến (Quỳ Châu), Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) và một số xã nằm trong vùng đặc biệt khó khăn của các huyện Tương Dương, Con Cuông…

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ đã đẩy mạnh phong trào thi đua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”; “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch” và các hộ liền kề “Nhà sạch, vườn đẹp”. Hội nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”, thực hiện Vườn chuẩn nông thôn mới; tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp cho hội viên nông dân để có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; phối hợp với các đơn vị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thăm quan học tập kinh nghiệm về sản xuất.

Tỉnh Đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động như “Thắp sáng đường quê”, “Ngày chủ nhật xanh”; “Tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên”; “Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn”; “Xung kích giữ gìn an ninh trật tự địa bàn nông thôn” “Tổ chức các đội tri thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới”; “Xóa nhà dột nát, hỗ trợ hộ nghèo”. ..

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực thực hiện Chương trình mỗi cơ sở Hội ít nhất tham gia một công trình, phần việc CCB đảm nhận, mỗi hội viên CCB có việc làm thiết thực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, với phương châm “CCB gương mẫu, hiến kế, hiến công, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới”...

Toàn tỉnh đã có 233 tập thể và 235 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thực hiện xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nghệ An, khẳng định, để đạt được kết quả như vậy thì cái quan trọng nhất là phát huy được sức mạnh từ sự đồng lòng của người dân. Hi vọng với quyết tâm cao, Nghệ An sẽ hoàn thành nhiệmvụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Vững tin, quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã có 567 sản phẩm đạt công nhận OCOP, trong đó có 37 sản phẩm đạt 4 sao, 529 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm 5 sao là “Đèn lồng treo Mây tre đan”.

Nghệ An đã có 278 hợp tác xã, 120 tổ hợp tác và 139 trang trại có hoạt động liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

Nghệ An đã có 278 hợp tác xã, 120 tổ hợp tác và 139 trang trại có hoạt động liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

Hiện Nghệ An đã có 278 hợp tác xã, 120 tổ hợp tác và 139 trang trại có hoạt động liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Các hợp tác xã, tổ hợp tác là cầu nối liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp, tham gia vào các hoạt động sản xuất từ cung ứng dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Việc liên kết sản xuất đã góp phần hình thành được nhiều chuỗi sản xuất tập trung, quy mô lớn, điển hình như mía đường, chè, lâm nghiệp…; đã thu hút được trên 30 doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân để sản xuất các mặt hàng như lúa gạo, chè, mía, sắn, chăn nuôi bò sữa,…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, tin rằng, các xã được chọn sẽ “về đích” NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đúng hẹn. Đây sẽ là nền tảng để các địa phương phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, góp phần thành công trên lộ trình xây dựng NTM của tỉnh Nghệ An theo đúng kế hoạch.

Hồng Phước - Thủy Tiên

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi-o-nghe-an-bang-chinh-suc-manh-long-dan/20240616093755127